Nghệ An xác nhận có 21 người mất liên lạc với gia đình khi đi Anh

- Thứ Năm, 31/10/2019, 12:07 - Chia sẻ
Ngày 31.10, đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến thời điểm hiện tại qua rà soát có 21 trường hợp trên địa bàn tỉnh mất liên lạc với người thân, chưa có cơ sở để khẳng định những trường hợp này có liên quan đến vụ 39 thi thể tại Anh hay không. Hiện các cơ quan chức đang chờ thông tin từ phía Anh, hiện tại bên Anh cũng chưa xác định là người nước nào.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua rà soát có 21 gia đình báo về việc mất liên lạc với người thân khi đi Anh.

Trong khi đó, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua rà soát trên địa bàn có 10 trường hợp mất liên lạc với người thân khi đi Anh. Trong đó tập trung ở huyện Can Lộc với 8 trường hợp, huyện Nghi Xuân 1 trường hợp và thị xã Hồng Lĩnh 1 trường hợp.

Ngày 30.10, công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" để tiếp tục điều tra làm rõ.


Hiện tại trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua rà soát có 21 gia đình báo về việc mất liên lạc với người thân khi đi Anh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hải Dương - Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An cho biết, đến thời điểm hiện tại đơn vị mới chính thức tiếp nhận 2 đơn đề nghị giúp đỡ của 2 trường hợp ở hai địa bàn huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Trường hợp tại huyện Nghi Lộc tiếp nhận thông qua UBND huyện, trường hợp tại Cửa Lò tiếp nhận từ người thân. Đơn vị vẫn đang tiếp tục thực hiện theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính, quốc tịch của các nạn nhân.

Trước đó, UBND ban hành văn bản hỏa tốc truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý gửi các huyện, thành, thị, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh Nghệ An về việc xử lý thông tin liên quan đến 39 người chết trong container tại Anh.

Trong nội dung văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương rà soát số người địa phương đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài liên quan đến thông tin nêu trên, xác định rõ danh tính, thân nhân để kịp thời động viên, thăm hỏi (nếu có) và báo cáo kịp thời về UBND tỉnh qua Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh để xử lý; đồng thời có biện pháp ổn định tình hình trên địa bàn.

Các địa phương thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ các đơn vị tuyển dụng lao động hoạt động trên địa bàn để phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trên lĩnh vực này.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xuất, nhập cảnh, xuất khẩu lao động và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để nhân dân phòng tránh, tố giác.

Đối với Sở Ngoại vụ, phải thường xuyên phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ để nắm rõ các thông tin liên quan đến vụ việc, xác nhận rõ danh tính nạn nhân là công dân Nghệ An (nếu có) để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý tình hình, trao đổi với các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định. Theo dõi, xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Nghệ An ở nước ngoài.

Công an tỉnh phải chủ động nắm chắc tình hình có liên quan, phối hợp với các địa phương, khẩn trương rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc để tham mưu cấp ủy, chính quyền có các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là các địa phương có người thiệt mạng trong vụ việc nêu trên (nếu có). Tiến hành điều tra, đấu tranh, triệt phá các đường dây đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương tổ chức động viên, thăm hỏi các gia đình có người bị thiệt mạng trong vụ việc nêu trên (nếu có); tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất khẩu lao động, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đơn vị xuất khẩu lao động trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các hoạt động vi phạm trong lĩnh vực này nhằm hạn chế tình trạng lao động bất hợp pháp ở nước ngoài.

Sở Ngoại vụ Nghệ An cho biết, ngoài việc lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin, đơn vị này cũng đã có công văn hỏa tốc gửi UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh về việc xử lý thông tin liên quan đến 39 người chết trong container tại Anh.

Cụ thể, để kịp thời thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân theo đúng quy định trong trường hợp có người Việt là nạn nhân trong vụ việc, Sở Ngoại vụ Nghệ An đề nghị UBND các huyện, thành, thị hướng dẫn gia đình các công dân có liên quan đến vụ việc thực hiện các nội dung như: Gửi đơn đề nghị giúp đỡ (theo mẫu kèm theo), cung cấp các giấy tờ liên quan đến công dân cần hỗ trợ như: Bản chụp giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân, ảnh…

Trước đó, rạng sáng 23.10, cơ quan cứu thương hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London của Anh, nhận được cuộc gọi trình báo về một phát hiện ghê rợn bên trong thùng container trên chiếc xe đang đỗ ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays. Khi các nhân viên y tế mở cửa thùng xe, họ phát hiện thi thể 38 người lớn và một thiếu niên, được cho là người nhập cư.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân, theo dõi sát tình hình, tiếp tục phối hợp để thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân trong vụ 39 người thiệt mạng trên xe container tại khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex hôm 23.10. Đại sứ quán sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam.

Theo VOV.vn