Xã hội

Nghệ An: Trại lợn không phép "bức tử" môi trường, chính quyền có buông lỏng quản lý?

Nguyễn Văn Tú 08/05/2025 9:18

Thời gian gần đây hàng loạt trại lợn “nhiều không” mọc lên như nấm ở huyện miền núi Thanh Chương (Nghệ An). Điều rất đáng nói, quy mô các trại chăn nuôi rộng hàng trăm m2, xây dựng trên đất nông, lâm nghiệp nhưng chính quyền không xử lý kịp thời khiến người dân vô cùng bức xúc .

Trang trại lợn không phép mọc như... nấm
Theo một số phản ánh của cử tri, chúng tôi về vùng đất hạ huyện Thanh Chương để mắt thấy, tai nghe về thực trạng những trại lợn xây dựng trái phép, vô tư xả thải ra môi trường.
Trại chăn nuôi lợn của ông Nguyễn Hữu Hùng ở xóm Xuân Hiền, xã Thanh Xuân là một ví dụ không thể điển hình hơn. Ông Hùng trú tại xã Mai Giang, đã tự ý chuyển mục đích sử dụng 680m2 đất từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất trang trại chăn nuôi lợn tại đồi Cơn Pheo.

l2.jpg
Trang trại lợn của ông ông Nguyễn Hữu Hùng ở xóm Xuân Hiền, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương xây trái phép từ đất trồng cây hàng năm

Có mặt tại hiện trường sáng 6/5, chúng tôi nhận thấy khu vực chuồng trại đã được xây dựng hoàn chỉnh, lợp mái tôn trên diện tích gần 680m2, với chiều dài 40m, chiều rộng 17m.

Liên quan đến sự việc này, theo lãnh đạo UBND xã Thanh Xuân: Cách đây gần 1 tháng, UBND xã đã lập tổ công tác, tiến hành lập biên bản, xác định hành vi vi phạm của ông Hùng với lý do đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Chính quyền địa phương đã yêu cầu ông Nguyễn Hữu Hùng tiến hành tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại hiện trạng như ban đầu kể từ ngày 10/4/2025 – 20/4/2025.

l1.jpg
Những trại lợn không phép mọc lên như nấm, “bức tử” hồ Cửa Ông tại xã Mai Giang, Thanh Tùng... (huyện Thanh Chương)

Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt câu hỏi về việc vì sao UBND xã yêu cầu tháo dỡ từ khi xây dựng móng (bằng bê tông), nhưng đến nay ông Hùng đã xây chuồng trại xong và vẫn chưa bị tháo dỡ? Thì ông Nguyễn Khánh Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân và cán bộ địa chính cùng có mặt, cho biết do không nắm bắt được (?).

Chính quyền có buông lỏng quản lý?

Tại xã Mai Giang, Thanh Tùng... (huyện Thanh Chương), những trại lợn không phép mọc “bức tử” hồ Cửa Ông. Những trại lợn quy mô nuôi hàng chục đến hàng trăm con… chưa có giấy phép xây dựng, không quan trắc định kỳ, không hầm hố biogas, vô tư xả thải xuống đập nước vốn dùng làm nước sinh hoạt và sản xuất của hàng nghìn hộ dân quanh vùng.
Qua quan sát của chúng tôi, hệ thống xả thải của một số chuồng trại được làm bằng ống nhựa, chôn ngầm thẳng xuống dưới mặt nước và một đường phía trên, nước xả ra màu nâu đục, bọt sủi lên có mùi hôi thối. Ngoài các chuồng trại đã đưa vào chăn nuôi nhiều năm thì có một số trại mới xây dựng xong cách nay chưa lâu, mùi vôi vữa, tường bao hãy còn rất mới.

l3.jpg
Trang trại lợn trái phép mọc lên như nấm tại huyện Thanh Chương nhưng chưa được xử lý triệt để

“Chúng tôi sống ở đây như bị bức tử, mùi phân lợn bốc thối quanh năm. Nguy cơ nhất là phải dùng nguồn nước ô nhiễm thải ra từ các trang trại lợn", một người dân xóm Trường Sơn, xã Mai Giang bức xúc.
Ngược lên vùng thượng huyện, Thanh Hương cũng là xã đang nóng về câu chuyện trại lợn không phép. Chủ tịch UBND xã Thanh Hương Nguyễn Văn Tiến cho biết, hiện trên địa bàn xã có trại lợn của gia đình ông Nguyễn Văn Đống, tại xóm 6, xã Thanh Hương đang nuôi với quy mô 30 lợn nái, 150 lợn thịt.
Tìm hiểu từ người có trách nhiệm ở địa phương, được biết, quy mô trại của ông Đống gồm 2 chuồng; chuồng 1 có diện tích (50x20 m); chuồng 2 có diện tích 25x20m. Qua quá trình kiểm tra, trại lợn của ông Đống chưa hoàn thiện hồ sơ về trang trại chăn nuôi lợn.

l(1).jpg
Nhiều trang trại lợn ngang nhiên xả thải ra môi trường

Trao đổi với phóng viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Thanh Chương Trần Phi Hùng cho biết, hiện tại chưa có thống kê đầy đủ về số lượng trang trại chăn nuôi trên địa bàn. Thời gian gần đây trên địa bàn nhiều trang trại mọc lên nhiều vì: "Không phải chuyện gì gì cũng trách nhiệm thuộc về huyện mà do các cấp chính quyền (UBND các xã, thủy lợi...) buông lỏng quản lý và thiếu trách nhiệm nên mới xảy ra tình trạng này. Việc người dân phát triển kinh tế thì ai cũng mong muốn nhưng khi kinh doanh thì phải đảm đảm tính hợp pháp và tuân thủ theo quy định", Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Thanh Chương nhấn mạnh.

Công văn 727 kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các chủ thể chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường của UBND huyện Thanh Chương
Công văn 727 kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các chủ thể chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường của UBND huyện Thanh Chương

Ngày 27/3/2025, UBND huyện Thanh Chương đã có công văn yêu cầu kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các chủ thể chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, một thực tế cho thấy, thực trạng ngang nhiên xây trang trại lợn trái phép trên địa bàn này đang rất nhức nhối và chưa bị xử lý nghiêm minh.

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nghệ An: Trại lợn không phép "bức tử" môi trường, chính quyền có buông lỏng quản lý?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO