Nghệ An: Hàng chục điểm sạt lở trên Quốc lộ 16, giao thông đi lại khó khăn
Những trận mưa lớn khiến nhiều điểm trên Quốc lộ 16 (Nghệ An) tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng đất đá lớn tràn trên núi xuống, vùi lấp đoạn đường ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.
Ngày 9/7, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, mưa lớn khiến Quốc lộ 16 qua địa bàn xã tiếp tục xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông bị ách tắc.
Quốc lộ 16 đoạn từ xã Tri Lễ đến xã Nhôn Mai dài khoảng hơn 30km. Từ cuối tháng 5/2025 đến nay, khu vực qua bản Có Hạ, xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương cũ) liên tục diễn ra mưa lớn, kéo dài đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở trên chiều dài khoảng 13km khiến việc thông thương của người dân gặp khó khăn.

Những ngày qua, trên địa bàn này tiếp tục xảy ra mưa lớn, tình trạng sạt lở tiếp tục xuất hiện từ chiều 5/7 đến tối 6/7. Cụ thể, hàng chục tấn đất, đá từ trên vách núi đổ xuống làm vùi lấp cả một đoạn đường dài khoảng 30m. Đất, đá chắn ngang đường, các phương tiện và người dân không thể di chuyển.
Theo anh Nguyễn Minh Giáp, cán bộ Hạt Quản lý đường bộ Tri Lễ thông tin, điểm sạt lở đoạn qua Có Hạ mới khắc phục, lưu thông được ít ngày thì tái diễn tình trạng bị sạt lở.
"Đất ngấm no nước, liên kết yếu, kể cả không mưa cũng có nguy cơ sạt lở xuống đường. Nguy hiểm hơn là những tảng đá lớn chênh vênh bên sườn núi, có thể trôi xuống đường bất kỳ lúc nào", anh Giáp cho biết.


Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng của Hạt Quản lý đường bộ Tri Lễ (Sở Xây dựng Nghệ An), Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, huy động nhân lực, máy móc để tổ chức giải phóng lượng đất đá án ngữ trên mặt đường; đồng thời điều tiết, canh gác hai đầu để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Sau 2 giờ nỗ lực của lực lượng chức năng, đoạn qua Có Hạ có thể tạm lưu thông. Tuy nhiên do đất đá lổn nhổn, nước bùn vẫn tiếp tục chảy xuống đường nên việc lưu thông của người dân rất khó khăn, nguy cơ tái diễn sạt lở vẫn hiện hữu gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản người dân.

“Chính quyền địa phương và Sở Xây dựng Nghệ An đã khắc phục tạm bằng cách mở một phần đường sát chân núi để người dân đi lại. Tuy nhiên, việc lưu thông qua điểm sạt lở vào ban đêm hết sức nguy hiểm”, ông Thái cho hay.
Hiện các lực lượng chức năng thường xuyên túc trực để điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện qua lại.