Nghệ An: Đề nghị làm rõ thông tin biến đất nông nghiệp thành lò giết mổ gia súc
Có hay không việc doanh nghiệp biến hàng trăm m2 nông nghiệp để xây dựng cơ sở giết mổ gia súc và các hạng mục liên quan khi chưa đầy đủ các thủ tục? Điều đáng nói, phía Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An kiểm tra và đánh giá cơ sở này vẫn đảm bảo điều kiện giết mổ.
Vừa qua, Báo Đại Biểu Nhân dân nhận được phản ánh của cử tri khối Mỹ Hậu, phường Vinh Hưng (Nghệ An) phản ánh về việc một lò giết mổ gia súc (giết mổ lợn – PV) được xây dựng ngang nhiên trên đất nông nghiệp. Điều đáng nói là sự việc chưa được các cơ quan chức năng xử lý triệt để.

Theo tìm hiểu của PV, lò giết mổ này của Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Tâm An Green (do bà Trần Thị Tâm làm chủ cơ sở - PV) trên chính đất nông nghiệp gia đình của mình thuê trước đó. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 21/04/2023, (đăng ký lần đầu); tiếp đến ngày 27/12/2024 (đăng ký lần 2).
Phản ánh của người dân địa phương cho hay, lò giết mổ gia súc này nằm gần khu khu dân cư, đường quốc lộ 46B. Người dân cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ cơ sở này có đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường và có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh... hay không?.

Làm việc với phóng viên, đại diện phía công ty Tâm An Green cho biết, trước đây nguồn gốc đất này được gia đình thuê lại thuộc đất nông nghiệp để sản xuất kinh tế. Tại buổi làm việc, phía công ty cho rằng đã hoàn thành các thủ tục để đảm bảo lò mổ hoạt động.
Tuy nhiên phía công ty này chỉ cung cấp được một số giấy tờ như: hợp đồng dịch vụ, biên bản kiểm tra vệ sinh thú y của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An ...
Để nắm rõ thông tin này, trao đổi với PV, Chủ tịch phường Vinh Hưng, ông Nguyễn Hoàng Minh cho hay, công ty này thành lập trước khi sáp nhập phường, xã. Phía chính quyền đã nắm bắt được thông tin. Trong thời gian tới sẽ lập đoàn kiểm tra cụ thể.

"Tôi đã nghe phản ánh của người dân về việc Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Tâm An Green xây dựng cơ sở giết mổ nhưng chưa hoàn thành các thủ tục và giấy phép. Trong quá trình hoạt động đã làm ảnh hưởng đến môi trường thì kiên quyết xử lý”, ông Minh cho biết.
Ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An thông tin, cơ sở này lâu nay họ đã xây dựng và làm lò giết mổ. Và theo báo cáo lại thì cơ sở mỗi ngày giết mổ từ 10 – 15 con lợn.
Khi hỏi về việc hộ gia đình làm cơ sở giết mổ gia súc trên đất nông nghiệp thì phía Chi cục có nắm được không? ông Ba trả lời, trong biên bản kiểm tra vệ sinh thú y của chi cục ngày 19/4/2025 có 7 nhóm chỉ tiêu đánh giá nhưng không nhắc đến việc xây dựng trên đất nông nghiệp.

“Vì là cơ sở giết mổ nhỏ lẻ nên theo quy định thì trách nhiệm quản lý thuộc chính quyền địa phương cấp xã, phường, trước đây là UBND cấp huyện”, ông Ba nói.
Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin diễn tiến sự việc đến bạn đọc.