Ngày thứ ba kỳ nghỉ lễ 2/9:Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí
Ngày 1/9, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thông tin nhanh về tình hình trật tự, an toàn giao thông ngày thứ ba kỳ nghỉ lễ 2/9.

Theo Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Phạm Việt Công ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ 2/9, toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 31 người, bị thương 36 người (đường sắt, đường thuỷ không xảy ra tai nạn). Giảm 17 vụ, giảm 4 người chết, giảm 6 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2024.
Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông của Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường, tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.
Cụ thể, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 10.223 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ; phạt tiền 24 tỷ 649 triệu đồng; tạm giữ 57 xe ô tô, 2.630 xe mô tô, 84 phương tiện khác, tước 318 giấy phép lái xe (GPLX) các loại; trừ điểm GPLX 1.181 trường hợp. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.247 trường hợp, vi phạm tốc độ 2.596 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 50 trường hợp, quá khổ giới hạn 5 trường hợp, chở quá số người quy định 64 trường hợp, đón trả khách không đúng nơi quy định 6 trường hợp, sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 25 trường hợp, không lắp thiết bị ghi hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 2 trường hợp, vi phạm ma túy 08 trường hợp.
Đường sắt đã phát hiện xử lý 3 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1 triệu đồng. Đường thuỷ đã phát hiện xử lý 226 trường hợp vi phạm phạt tiền 258 triệu đồng.
Cũng ông Phạm Việt Công, trong ngày 1/9, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia không có cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng. Tình hình trật tự an toàn giao thông các địa phương duy trì ổn định.
Tại thành phố Hà Nội, cửa ngõ phía Nam, dù mật độ phương tiện tăng nhưng giao thông ổn định, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã có mặt thường trực điều tiết, phân luồng và hướng dẫn giao thông, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng; khu vực Trung tâm Triển lãm Quốc gia được tăng cường lực lượng, kiên quyết xử lý vi phạm, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh mất trật tự, an toàn giao thông.
Tại thành phố Hồ Chí Minh chủ động hướng dẫn lộ trình nhằm hỗ trợ hành khách quay lại thành phố sau lễ, giảm thiểu nguy cơ ùn tắc mật độ cao tại các nút giao trọng điểm.
Cũng theo lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, để đạt được kết quả nêu trên nhờ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được thực hiện chủ động, đồng bộ, hiệu quả; các lực lượng chức năng duy trì mức độ ứng trực cao, phối hợp chặt chẽ với phân luồng hiệu quả, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân tham gia giao thông dịp lễ.
Công tác Phân luồng tại Hà Nội được thực hiện bài bản, có khung thời gian rõ ràng và hạn chế đúng phương tiện, đảm bảo trật tự để phục vụ lễ diễu binh, diễu hành. Đối với Thành phố HCM đã chủ động xây dựng lộ trình điều tiết sau lễ, dự phòng các điểm ùn tắc, cho thấy sự sẵn sàng đối phó tình huống lưu lượng cao. Vì vậy, Tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, các tuyến đường dẫn vào các điểm du lịch được bảo đảm, ổn định.