Ngập sâu ở ngõ 42 Giang Văn Minh: Cần tăng cường và triệt để các giải pháp chống ngập
Những trận mưa lớn cuối tháng 7 một lần nữa khiến ngõ 42 Giang Văn Minh cùng nhiều khu vực lân cận như ngõ 36 Giang Văn Minh, ngõ 100 Đội Cấn chìm trong nước. Hình ảnh người dân bì bõm lội qua dòng nước ngập ngay giữa trung tâm Thủ đô không chỉ phản ánh sức ép của thời tiết cực đoan mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có giải pháp chống ngập căn cơ, bền vững đối với các ngõ dân sinh, thay vì chỉ dừng lại ở các biện pháp ứng phó trước mắt.
Sáng 25/7, sau trận mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến ngõ trên địa bàn phường Ba Đình rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng. Tại ngõ 42 Giang Văn Minh, nước dâng nhanh, tràn vào sân nhà dân, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân.

Đây không phải lần đầu khu vực này rơi vào tình trạng ngập sâu sau mưa. Thực tế cho thấy, cứ mỗi đợt mưa lớn, người dân nơi đây lại thấp thỏm lo ngại nước tràn vào nhà, phương tiện chết máy, việc kinh doanh bị gián đoạn và môi trường sống bị ảnh hưởng.
Điều đáng nói, ngập úng diễn ra ngay tại khu vực nội đô, nơi hạ tầng kỹ thuật được kỳ vọng phải đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước tốt hơn so với nhiều địa bàn khác.
Theo phản ánh, một trong những nguyên nhân là hệ thống thoát nước khu vực đang chịu ảnh hưởng từ quá trình triển khai Dự án cống hóa và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây. Việc dự án kéo dài trong nhiều năm khiến hệ thống thoát nước chưa được hoàn thiện đồng bộ, làm giảm khả năng tiêu thoát nước mỗi khi xuất hiện mưa lớn.

Ngay sau khi Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh tình trạng ngập úng, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đối với người dân.
Trong đó, các địa phương được yêu cầu bố trí hệ thống bơm di động tại các điểm ngập, tăng cường nạo vét hệ thống thoát nước, khơi thông dòng chảy, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư dự án đang thi công phải có giải pháp bảo đảm tiêu thoát nước và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Đây là động thái cần thiết, thể hiện sự cầu thị và phản ứng nhanh của cơ quan quản lý trước những phản ánh từ thực tiễn.
Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý hạ tầng đô thị, việc bố trí bơm di động chỉ nên được coi là giải pháp ứng cứu trong điều kiện mưa lớn, không thể trở thành phương án chống ngập lâu dài.
Bơm di động giúp rút nước nhanh hơn sau mưa nhưng không làm tăng năng lực tiêu thoát của hệ thống hạ tầng. Nếu nguyên nhân gốc là hệ thống cống chưa hoàn chỉnh, dòng chảy bị cản trở hoặc các dự án hạ tầng kéo dài làm thay đổi hiện trạng thoát nước thì tình trạng ngập sẽ tiếp tục tái diễn sau mỗi trận mưa có cường độ lớn.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy, Hà Nội đã đầu tư đáng kể cho các dự án chống ngập, song tại nhiều ngõ dân sinh, đặc biệt là những khu vực chịu tác động của các dự án xây dựng hoặc cải tạo hạ tầng, khả năng tiêu thoát nước vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các trận mưa cực đoan xuất hiện với tần suất ngày càng cao, những "điểm nghẽn" như ngõ 42 Giang Văn Minh cần được ưu tiên xử lý dứt điểm.
Quan trọng hơn, chống ngập không chỉ là xử lý khi nước đã dâng mà phải bắt đầu từ công tác quy hoạch, quản lý dự án và giám sát thi công. Bất kỳ dự án nào ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước hiện hữu cũng cần có phương án thoát nước tạm thời hiệu quả trong suốt thời gian thi công, tránh để người dân phải gánh chịu hậu quả của những công trình kéo dài.
Song song với đó, các cơ quan chức năng cần thường xuyên rà soát các điểm ngập cục bộ tại khu dân cư, đánh giá lại năng lực của hệ thống cống thoát nước theo điều kiện mưa mới, tăng cường nạo vét định kỳ, đồng thời ứng dụng công nghệ trong dự báo và điều hành hệ thống tiêu thoát nước để giảm thiểu thiệt hại.
Việc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội yêu cầu triển khai bơm di động và tăng cường các biện pháp chống ngập là tín hiệu tích cực, cho thấy phản ánh của người dân và báo chí đã nhanh chóng được tiếp thu. Tuy nhiên, điều người dân mong muốn hơn cả không phải là những chiếc máy bơm xuất hiện sau mỗi trận mưa, mà là một hệ thống hạ tầng đủ năng lực để nước mưa được tiêu thoát tự nhiên, không còn cảnh đường ngập, nhà ngập hay cuộc sống bị đảo lộn.
Từ câu chuyện tại ngõ 42 Giang Văn Minh có thể thấy, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là chống ngập cho một điểm dân cư cụ thể mà còn là nâng cao năng lực chống chịu của toàn bộ hệ thống hạ tầng đô thị. Chỉ khi các giải pháp được triển khai đồng bộ, quyết liệt và xử lý tận gốc những nguyên nhân gây ngập, người dân mới thực sự yên tâm mỗi khi mùa mưa đến.

