Ngành Y tế Thủ đô – 71 năm đồng hành cùng sự phát triển của Hà Nội: Đổi mới vì sức khỏe nhân dân
Trải qua hơn bảy thập kỷ cùng Thủ đô chuyển mình, ngành Y tế Hà Nội đã viết nên hành trình đáng tự hào, hành trình của một trong những lực lượng tiên phong, âm thầm cống hiến trên mặt trận đặc biệt, mặt trận gìn giữ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
71 năm – Hành trình của niềm tin và trách nhiệm
Ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi đến Hội nghị cán bộ Y tế được tổ chức ở Hà Nội một bức thư chỉ đạo, gợi ý để cán bộ y tế thảo luận, bàn bạc. Trong đó, thể hiện ba nội dung hết sức quan trọng của Bác gửi cán bộ ngành Y tế, đó là: phải thật thà đoàn kết; thương yêu người bệnh và xây dựng nền y học nước nhà.
Ghi nhớ lời Bác dặn, ngành Y tế Việt Nam nói chung và Y tế Hà Nội nói riêng vẫn luôn định hướng sự phát triển của mình gắn bó chặt chẽ với nhân dân.

Ngay sau ngày giải phóng Thủ đô năm 1954, trong cảnh ngổn ngang sau chiến tranh, ngành Y tế Hà Nội bắt đầu bước vào một giai đoạn vô cùng khó khăn. Cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ cán bộ còn mỏng, dịch bệnh hoành hành,…
Nhưng vượt lên tất cả, với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, ngành Y tế Thủ đô đã nhanh chóng củng cố tổ chức, mở rộng mạng lưới y tế cơ sở, phát động phong trào phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những cái tên như Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Phụ sản Hà Nội, Saint Paul... không chỉ là nơi cứu chữa bệnh nhân, mà còn là những biểu tượng của lòng nhân ái và tri thức y học Việt Nam.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, khi đất nước chia lửa, các y bác sĩ Thủ đô lại trở thành hậu phương vững chắc, vừa điều trị bệnh nhân tại chỗ, vừa chi viện cho chiến trường.
Thành tựu đáng kể của thời kỳ này là tự sản xuất được các loại vắc xin phòng tả, đậu mùa, thương hàn, cùng việc bào chế thuốc từ nguyên liệu trong nước, những bước đi đầu tiên thể hiện bản lĩnh sáng tạo của ngành Y tế Việt Nam.
Cùng với đó, phong trào xây dựng y tế nông thôn được đẩy mạnh, đưa y học đến gần hơn với người dân, làm thay đổi bộ mặt sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng đời sống ở các vùng ngoại thành.
Bước vào thời kỳ đổi mới, ngành Y tế Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới, đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, đổi mới trong phục vụ. Không chỉ là nơi khám chữa bệnh cho hàng triệu người dân, hệ thống y tế Thủ đô dần trở thành trung tâm y học chất lượng cao của cả vùng và quốc gia.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng chia sẻ từ những ngày đầu thành lập với vài cơ sở y tế nhỏ bé, đến nay Hà Nội đã có một hệ thống y tế hoàn chỉnh, phủ kín từ trung tâm đến cơ sở.
Hiện nay, Thủ đô có 42 bệnh viện công lập, 43 bệnh viện ngoài công lập, trong đó 9 bệnh viện hạng I, 6 bệnh viện chuyên sâu, cùng 30 trung tâm y tế và 518 trạm y tế xã, phường, nơi gần gũi nhất giữa bác sĩ và người dân.
Mỗi năm, hệ thống y tế Thủ đô khám chữa bệnh cho gần 10 triệu lượt người, thực hiện 300 nghìn ca phẫu thuật, cứu sống hàng ngàn bệnh nhân hiểm nghèo, những con số biết nói, phản chiếu cả một bề dày nỗ lực và tâm huyết.
Đổi mới không ngừng vì sức khoẻ nhân dân
Nếu những năm đầu sau giải phóng là câu chuyện về “vượt khó”, thì những năm gần đây là câu chuyện về “bứt phá”. Một trong những thành tựu nổi bật nhất chính là chuyển đổi số trong y tế, hướng tới xây dựng “hệ thống y tế thông minh”.
Tính đến ngày 30/9/2025, 100% bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã triển khai bệnh án điện tử, đúng lộ trình của Chính phủ và Bộ Y tế trong khi chỉ một năm trước, con số này mới đạt 9/42 bệnh viện, bước tiến ấy đã khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của ngành Y tế Thủ đô.
Các bệnh viện như Xanh Pôn, Phụ sản Hà Nội, Ung Bướu Hà Nội, Đức Giang, Sóc Sơn… đã sớm ứng dụng mô hình “bệnh viện thông minh”, triển khai hệ thống PACS không in phim, trung tâm điều hành thông minh, trạm tự động hỗ trợ người bệnh, phần mềm cảnh báo sớm tương tác thuốc,… tất cả nhằm nâng cao an toàn và hiệu quả điều trị.

Việc liên thông dữ liệu và giảm giấy tờ hành chính không chỉ giúp bác sĩ tra cứu nhanh lịch sử bệnh án, hỗ trợ ra quyết định lâm sàng chính xác, mà còn mang đến trải nghiệm thuận tiện, minh bạch hơn cho người bệnh, tạo nên thay đổi lớn trong chất lượng phục vụ.
Cùng với chuyển đổi số, ngành Y tế Hà Nội còn tiên phong làm chủ nhiều kỹ thuật cao, khẳng định vị thế trong khu vực. Từ ghép tạng, can thiệp tim mạch, điều trị ung thư bằng xạ trị công nghệ cao, phẫu thuật nội soi 3D, đến thụ tinh trong ống nghiệm, sàng lọc trước sinh,… các kỹ thuật tiên tiến ngày càng phổ biến, mang lại cơ hội sống cho hàng ngàn người bệnh.
Đơn cử tại Bệnh viện Tim Hà Nội, mỗi năm thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật tim mở với tỷ lệ thành công cao. Hay Bệnh viện Phụ sản Hà Nội không chỉ là nơi đón những mầm sống đầu đời, mà còn là trung tâm hàng đầu về điều trị hiếm muộn, mang hạnh phúc làm cha mẹ đến cho hàng nghìn gia đình.
Nhận thức rõ tuyến đầu của sức khỏe là tuyến cơ sở, Hà Nội đã mạnh dạn đầu tư hiện đại hóa hệ thống trạm y tế xã, phường. Đến nay, 100% xã phường có bác sĩ thường trực, hơn 70% trạm đạt chuẩn quốc gia về y tế, nhiều nơi triển khai mô hình “bác sĩ gia đình” và thí điểm “2 bác sĩ/1 trạm y tế” – mô hình giúp người dân được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, toàn diện, ngay từ ban đầu.
Bên cạnh đó, các chương trình y tế dự phòng, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc người cao tuổi, bà mẹ – trẻ em, y tế học đường được triển khai đồng bộ, mang lại lợi ích thiết thực cho từng người dân.
Không chỉ chăm sóc người dân Thủ đô, ngành Y tế Hà Nội còn chia sẻ tri thức và nhân lực với các địa phương khó khăn, qua Đề án 1816, hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, tổ chức khám chữa bệnh lưu động, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong ngành, giúp Thủ đô phát triển đồng đều, bền vững.
Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, hàng nghìn y bác sĩ Hà Nội đã xung phong chi viện cho Bắc Giang, TP. Hồ Chí Minh, miền Trung và Tây Nguyên. Họ đã để lại những hình ảnh xúc động về tinh thần xung kích, lòng dũng cảm và trái tim nhân ái, khắc sâu niềm tin của người dân cả nước về “những chiến sĩ áo trắng Thủ đô”.

Tiếp nối truyền thống ấy, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, ngành Y tế Hà Nội đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng hàng loạt chương trình hành động.
Theo đó tập trung phát triển y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt là tăng cường y tế học đường, y tế cho người cao tuổi, người lao động. Đẩy mạnh xã hội hóa y tế, thu hút đầu tư tư nhân trong lĩnh vực khám chữa bệnh, góp phần giảm tải cho y tế công lập.
Đồng thời ngành y tế Thủ đô đã thúc đẩy phát triển y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại, tạo bản sắc riêng trong mô hình chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, kết nối hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng y học tiên tiến.
Tất cả đều hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, lấy chất lượng phục vụ làm thước đo.
Không ngừng hoàn thiện, hướng tới một nền y tế hiện đại, công bằng và hội nhập
Sở Y tế Hà Nội vừa công bố kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, người bệnh nội trú, ngoại trú và nhân viên y tế quý III năm 2025. Kết quả chung cho thấy, mức độ hài lòng của người bệnh đạt 96,98%. Trong đó, bệnh viện công lập tỷ lệ hài lòng trung bình 96,65%; bệnh viện ngoài công lập đạt mức cao nhất với 97,88%; trạm y tế xã, phường đạt 96,40%.
Theo đánh giá của Sở Y tế, kết quả trên thể hiện sự chuyển biến tích cực trong thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ y tế gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính. Với tỷ lệ hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế đều ở mức cao, ngành Y tế Hà Nội tiếp tục khẳng định nỗ lực trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Với nền tảng 71 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Y tế Thủ đô đang vươn tới một tầm nhìn mới: hiện đại, công bằng và hội nhập quốc tế. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp cơ sở vật chất, Hà Nội đang đầu tư xây dựng các bệnh viện mới như Bệnh viện Đa khoa Hà Nội (cơ sở 2), Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm y học hàng đầu ASEAN trong thập kỷ tới.
71 năm qua, ngành Y tế Thủ đô đã không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, mà còn gắn bó, đồng hành cùng mọi bước phát triển của Hà Nội, tất cả vì sức khỏe nhân dân.
Như lời Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng khẳng định: “Với những kết quả đạt được, trong giai đoạn tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngành Y tế Thủ đô sẽ làm tốt hơn nữa, để góp phần tạo nguồn lực tốt nhất cho Thủ đô cất cánh, xây đắp một hành trình của trí tuệ, trách nhiệm và lòng nhân ái.”

