Ngành Y tế khuyến cáo phòng viêm não Nhật Bản: Tiêm đủ vaccine, tránh muỗi đốt
Viêm não Nhật Bản lây qua muỗi, dễ gặp ở trẻ nhỏ vào mùa hè. Ngành Y tế khuyến cáo tiêm phòng và phòng muỗi khi về quê, đi du lịch.
Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus viêm não Nhật Bản gây ra, lây truyền sang người qua muỗi đốt, đặc biệt là muỗi Culex, bệnh thường xuất hiện nhiều vào mùa hè và tại các vùng nông thôn có nhiều ao tù, ruộng lúa, chuồng trại.
Trong bối cảnh người dân có nhu cầu du lịch, cắm trại, nghỉ dưỡng hay cho trẻ về vùng nông thôn hoặc đồi núi sinh sống, nguy cơ tiếp xúc với nguồn truyền bệnh Viêm não Nhật Bản sẽ tăng cao.
Đặc biệt, đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, dễ lây truyền qua muỗi đốt, nguồn bệnh chủ yếu từ máu của các loài chim hoang dã, chim cao cẳng và các loài gia súc như lợn, trâu, bò, ngựa… Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng tỷ lệ cao ở trẻ dưới 15 tuổi.
Đồng thời, bệnh có tỷ lệ tử vong cao, những trường hợp qua khỏi cũng có tỷ lệ di chứng như bại liệt, mất ngôn ngữ, rối loạn phối hợp vận động, giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần...
Triệu chứng bệnh khởi phát rất đột ngột bằng sốt cao 39-40°C hoặc hơn. Bệnh nhân đau đầu, đặc biệt là vùng trán, đau bụng, buồn nôn và nôn co giật, li bì, có thể xuất hiện lú lẫn hoặc mất ý thức, hôn mê.

Để phòng bệnh, ngành Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp sau:
- Tiêm phòng Viêm não nhật bản đầy đủ và đúng lịch cho trẻ từ 1 tuổi trở lên và tiêm nhắc lại đúng lịch theo hướng dẫn của cơ sở y tế.
- Phòng không để muỗi đốt, nằm màn kể cả ban ngày, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Sử dụng kem xua muỗi, mặc quần áo dài tay khi đi cắm trại hoặc hoạt động ngoài trời, đặc biệt vào chiều tối.
- Nuôi gia súc, gia cầm xa khu dân cư để hạn chế muỗi truyền bệnh từ động vật sang người.
- Giữ gìn vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, muỗi trong và quanh nơi ở.
Ngoài ra, khi có dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, co giật, rối loạn ý thức sau khi đi du lịch hoặc tới vùng nguy cơ, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.