Ngành ngân hàng ưu tiên tuyển dụng sinh viên có thể giao tiếp bằng ngoại ngữ

Phó Trưởng ban tổ chức và nhân sự, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Nguyễn Thị Thái Hà cho biết, trên thị trường có nhiều doanh nghiệp FBI đang đầu tư vào Việt Nam, vì vậy, ngân hàng cũng ưu tiên tuyển dụng các sinh viên có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung...

Ngày 4.10, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Vụ Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước tổ chức tọa đàm “Quản lí tài chính cá nhân, cơ hội việc làm trong ngành Tài chính ngân hàng”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Ngày Thẻ Việt Nam năm 2024.

Tham dự chương trình, sinh viên có cơ hội lắng nghe, trao đổi về những kiến thức liên quan đến lịch sử tiền Việt Nam và các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay.

tien-phong-ngaythe-toadam1a-9301-6741.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình (Ảnh: BTC)

Ngân hàng dành 70% chỉ tiêu để tuyển nhân sự là sinh viên mới tốt nghiệp

Phát biểu khai mạc toạ đàm, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban Tổ chức - cho biết: Tọa đàm là hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2024.

Tọa đàm có chủ đề “Quản lý tài chính cá nhân, cơ hội việc làm trong ngành tài chính ngân hàng” rất ý nghĩa, thiết thực, được đầu tư cả về quy mô lẫn chất lượng chuyên môn sâu và được diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có bề dày truyền thống về đào tạo lĩnh vực kinh tế - tài chính. Đặc biệt, tham dự toạ đàm có đông đảo sinh viên các trường là Đại học Bách khoa, Học viện Ngân hàng, Trường Quản lý kinh doanh hữu nghị… và các thầy cô, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

tien-phong-ngaythe-toadam7-4825-4324.jpg
nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại chương trình (Ảnh: BTC)

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, sự phát triển của công nghệ số tác động sâu rộng tới các lĩnh vực đời sống kinh tế - văn hoá - xã hội, trong đó có ngành tài chính, ngân hàng.

Trước sự thay đổi nhanh, mạnh mẽ của xã hội, công nghệ đòi hỏi các bạn trẻ, sinh viên chủ động cập nhật, trang bị thêm các kỹ năng, kiến thức và có tầm nhìn… để bắt nhịp xu hướng và lựa chọn nghề nghiệp, việc làm hợp xu hướng.

"Tọa đàm là cơ hội quý báu để các bạn trẻ, sinh viên được trang bị thêm kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, được giải đáp những thắc mắc về nghề nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng, mở ra cơ hội trong tương lai. Chúng tôi hy vọng, các chuyên gia sẽ giải đáp sâu, tương tác giải đáp các băn khoăn của sinh viên, cũng như tích hợp thêm nhiều nội dung vào công việc từ những câu hỏi của sinh viên”, ông Sưởng bày tỏ.

tien-phong-01-6054-4121.jpg
Phó Trưởng ban tổ chức và nhân sự, Ngân hàng Vietcombank Nguyễn Thị Thái Hà chia sẻ tại tọa đàm

Trao đổi tại tọa đàm, Phó Trưởng ban tổ chức và nhân sự, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Nguyễn Thị Thái Hà thông tin, hàng năm, Vietcombank dành 70% chỉ tiêu để tuyển nhân sự là sinh viên mới tốt nghiệp (khoảng 1.500 ứng viên).

Với ứng viên là sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, Vietcombank yêu cầu phải nắm vững kiến thức về nghiệp vụ và tiếng Anh, tiếp theo đó là trình bày nguyện vọng, định hướng nghề nghiệp khi làm việc tại ngân hàng. Vietcombank đánh giá cao những sinh viên có nhiều trải nghiệm, có các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan từ sớm.

"Trên thị trường có nhiều doanh nghiệp FBI đang đầu tư vào Việt Nam, vì vậy, ngân hàng cũng ưu tiên tuyển dụng các sinh viên có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung", bà Hà nhấn mạnh.

Hai bài học kinh nghiệm

Trong khuôn khổ tọa đàm, các diễn giả, chuyên gia hàng đầu đã định hướng cách tiếp cận cơ hội làm việc đa dạng trong ngành Tài chính Ngân hàng cho các sinh viên, nhất là sinh viên năm cuối.

Trong đó, Phó Giám đốc Ngân hàng số, Ngân hàng Quân đội MB Mai Huy Phương chia sẻ về hai bài học kinh nghiệm khi ông bắt đầu đi làm.

tien-phong-ngaythe-toadam5-6972-2823.jpg
Phó Giám đốc Ngân hàng số, Ngân hàng Quân đội MB Mai Huy Phương chia sẻ tại tọa đàm (Ảnh: BTC)

Theo ông Phương, tốt nghiệp đại học, ông đã đi phỏng vấn ở 20 công ty chứng khoán nhưng sau có duyên làm việc tại một ngân hàng. Ông chọn làm ngân hàng đơn giản vì muốn được làm việc với chuyên gia nước ngoài để học tiếng Anh.

“Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã bị ngợp khi được một chuyên viên người Ấn Độ đưa 2 cuốn tài liệu bằng tiếng Anh trong khi vốn ngoại ngữ của bản thân còn hạn chế. Tôi đã xin nghỉ làm. Tuy nhiên, sau một ngày suy nghĩ, tôi lại quyết định đi làm trở lại và bắt đầu chú tâm vào công việc với sự bền bỉ, kiên trì, nỗ lực hơn”, ông Phương cho biết.

Nhận định về sinh viên Gen Z ngày nay, Phó Giám đốc Ngân hàng số đánh giá, các bạn trẻ có nhiều ưu điểm như thông minh, nhanh nhạy, ngoại ngữ tốt, có lối suy nghĩ khác biệt thế hệ trước.

Tuy nhiên, Gen Z cũng có những nhược điểm như thiếu độ kiên trì và lì lợm nên khi gặp chút vướng mắc, khó khăn sẽ dễ từ bỏ. Nếu khắc phục được nhược điểm này là hoàn hảo.

tien-phong-ngaythe-toadam19-1094-1473.jpg
PGS.TS Đỗ Hoài Linh - giảng viên cao cấp Viện Ngân hàng Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Ảnh: BTC)

PGS.TS Đỗ Hoài Linh - giảng viên cao cấp Viện Ngân hàng Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay, nhiều sinh viên mới ra trường e ngại việc thiếu kinh nghiệm và kiến thức. Tuy nhiên, trong yêu cầu tam giác về nhân sự, thái độ xếp đầu và là yếu tố quan trọng nhất, bao gồm: tính kỷ luật, sự kiên trì, bền bỉ và ham học hỏi.

"Gen Z thuận lợi hơn so với thế hệ gen X,Y, nhưng cũng gặp vô vàn khó khăn như căng thẳng, biến động địa chính trị phức tạp, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Bởi vậy hình thái, nội dung kiến thức và kỹ năng của thế hệ Gen Z cao hơn thế hệ trước rất nhiều", PGS.TS Đỗ Hoài Linh nói.

Để hoàn thành được nhiệm vụ học tập, có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc ý thức và thái độ của sinh viên rất quan trọng. Việc khó nhưng nếu các sinh viên xác định được mục tiêu cụ thể, đo lường được năng lực bản thân, mốc thời gian hoàn thành, tính khả thi sẽ chinh phục được mọi thử thách.

z5894846369728-828076238ec1c60017208208a0b2ad85-9586.jpg
Sinh viên tham dự tọa đàm (Ảnh: BTC)

PGS.TS Đỗ Hoài Linh cũng chia sẻ những đổi mới trong đào tạo ngành tài chính ngân hàng ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cụ thể, trường đã luôn thay đổi nội dung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra để có thể bắt kịp xu thế thời đại. Cứ 2 năm 1 lần, Nhà trường thực hiện rà soát, điều chỉnh, thậm chí thay đổi nội dung đào tạo nếu cần.

Môn khoa học dữ liệu trong kinh tế, kinh doanh là môn học bắt buộc sinh viên phải học. Còn sinh viên ngành Tài chính ngân hàng, bên cạnh các môn học truyền thông, phải học các môn về công nghệ tài chính, phân tích dữ liệu.

Để thu hẹp giữa kiến thức và thực tiễn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có một học phần bắt buộc là chuyên đề thực tế, yêu cầu trong 4 năm học, sinh viên phải tham gia tối thiểu 4 lần đi thực tế. Đặc biệt, chuyên môn trong thực tiễn ở những lần sau sẽ cao hơn lần trước.

Giáo dục

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn
Giáo dục

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn

Sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm tốt hơn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng
Giáo dục

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng

Sáng 19.4, Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức lễ khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành và làm việc của cán bộ, giảng viên. Đây là dự án trọng điểm của nhà trường, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời
Giáo dục

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời

Theo các chuyên gia, để tổ chức phong trào “Bình dân học vụ số” một cách hiệu quả, chất lượng, trước hết cần nâng cao nhận thức. Mỗi người dân, học sinh, giáo viên phải nhận thức được rằng việc trang bị năng lực số là phục vụ chính mình. Phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục, trở thành văn hóa học tập liên tục, xã hội học tập. 

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc
Giáo dục

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc

Năm 2025 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện khảo sát PISA trên máy tính tại 60/63 tỉnh, thành phố, ở 195 trường với 7.200 học sinh tham gia. Cùng với đánh giá các lĩnh vực đọc hiểu, toán và khoa học, đây cũng là lần đầu tiên học sinh Việt Nam được tham gia đánh giá năng lực học tập trong thế giới số.

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "
Tọa đàm - Talkshow

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "

Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức cuộc Tọa đàm: “Bình dân học vụ số - Làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả?”, với mong muốn làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của phong trào “Bình dân học vụ số”; phân tích những khó khăn, rào cản trong quá trình phổ cập tri thức số tới toàn dân; gợi mở và đề xuất những giải pháp khả thi, sáng tạo và phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người yếu thế, người cao tuổi, người lao động phổ thông…

Tham dự Tọa đàm có các khách mời: Cục Phó Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT) Tô Hồng Nam; PGS.TS. Hà Minh Hoàng, Trưởng Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ, Đại học kinh tế Quốc dân và ông Nguyễn Nhật Quang Hội đồng Sáng lập VINASA -Hiệp hội phần mềm và CNTT Việt Nam.

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí
Giáo dục

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí

Cô giáo Vũ Thị Lan, giáo viên môn Toán, Trường THPT Đống Đa đã giành giải Nhất, tại hội nghị đánh giá kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp trung học phổ thông năm học 2024-2025. Điểm nhấn trong các bài giảng của cô Lan là nội dung kiến thức bám sát thực tiễn, mang đậm tinh thần phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.

 Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học
Giáo dục

Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học

Chiều 15.4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali cùng Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali đã chứng kiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (GDĐT) và Bộ trưởng Bộ Phát triển lao động và Kỹ năng Ethiopia ký, trao Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Ethiopia.

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm
Giáo dục

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm

Ngày 12.4 vừa qua tại Hà Nội và TP.HCM, 24 thí sinh xuất sắc của mùa giải đã được chia thành 6 đội thi thuộc 3 bảng theo khu vực Bắc - Nam. Trên sân khấu, các em thể hiện khả năng tiếng Anh trôi chảy, phong thái tự tin và bản lĩnh khi bàn về những vấn đề xã hội nhức nhối, khiến khán phòng nhiều lần bùng nổ trong những tràng pháo tay dài.