Ngăn chặn ma túy xâm nhập trường học
Việc sử dụng các chất ma túy gây ra những tác hại khôn lường đối với thế hệ trẻ, gia đình và xã hội; trong khi đó, ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, nhiều học sinh còn non nớt kinh nghiệm trong việc nhận biết mối hiểm họa liên quan đến ma túy tồn tại xung quanh, dẫn đến sa chân vào con đường lầm lỡ.
Trẻ hóa đối tượng sử dụng ma túy
Thời gian qua, lực lượng công an cùng với các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống ma túy; tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn có những diễn biến phức tạp; đặc biệt là tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy nói chung, ma túy tổng hợp nói riêng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa.
Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, có khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu trong độ tuổi từ 15 - 25, trong đó có nhiều em ở độ tuổi 13 - 15. Trong tổng số 95% người sử dụng ma túy tổng hợp thì có tới 70 - 75% người trong độ tuổi 17 - 35, chiếm tỷ lệ lớn là thanh niên, học sinh, sinh viên. Theo nhận định của cơ quan chức năng, ma túy có mặt ở rất nhiều môi trường khác nhau trong đó có học đường với nhiều thủ đoạn tinh vi, lắt léo khó lường. Ma túy đến trong hình hài rất đơn giản như 1 con tem giấy, 1 ly nước, vài viên kẹo hay vài điếu thuốc lá khi giới trẻ được bạn bè rủ rê…

huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam
Có thể thấy học sinh, sinh viên là những đối tượng trẻ tuổi, dễ bị kích động, dụ dỗ, lôi kéo, thích trải nghiệm những cái mới nên đã và đang trở thành mục tiêu mà tội phạm ma túy hướng tới. Nhiều bạn sinh viên phải trả giá rất đắt khi tham gia vào các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Hàng loạt vụ việc liên quan đến các thanh thiếu niên sử dụng ma túy bị phát hiện thời gian qua khiến dư luận không khỏi lo lắng. Ma túy thế hệ mới đã và đang nguy cơ xâm nhập môi trường học đường với nhiều chiêu thức tinh vi, gây ra những hậu quả khó lường. Tình trạng này đòi hỏi sự vào cuộc nhanh chóng tích cực của các cơ quan chức năng, cũng như sự chung tay, phối hợp của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
Chung tay ngăn ma túy “vượt” cánh cổng trường
Trước thực trạng đó, để tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy xâm nhập học đường, Bộ Công an đã và đang phối hợp các bộ, ngành, địa phương tham mưu Chính phủ chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp trong Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030... Trong đó đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” thuộc Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025.
Bên cạnh đó, Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành và triển khai Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 về hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục; đặc biệt là đã ký kết và triển khai Chương trình phối hợp số 03/CTrPH-BCA-BGDĐT ngày 22/01/2024 về tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này, thời gian tới, Bộ Công an sẽ tập trung phối hợp hướng dẫn triển khai các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp giữa các cơ sở giáo dục, lực lượng công an, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và gia đình trong công tác quản lý học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học 2025 - 2026; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội trong công tác phòng, chống ma túy.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo phù hợp với từng cấp học; kết hợp tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút đông đảo học sinh, sinh viên; xây dựng và hình thành kỹ năng phòng tránh tệ nạn ma túy cho học sinh, sinh viên; nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy học đường.
Cùng với đó, tổ chức rà soát, phát hiện kịp thời các trường hợp học sinh, sinh viên nghiện ma túy hoặc sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở giáo dục để đề nghị áp dụng các biện pháp cai nghiện, thực hiện công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong các quán bar, karaoke, vũ trường, các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn nơi có sở, ngành đứng chân. Kịp thời phát hiện các hành vi mua bán các loại ma túy, nhất là ma túy “núp bóng” (thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy) xung quanh cơ sở giáo dục, trên không gian mạng, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để kịp thời ngăn chặn, xử lý…
Đáng nói, trách nhiệm này không chỉ thuộc về nhà trường, mà còn là sự chung tay của gia đình, xã hội và chính các em học sinh - những người cần được trang bị kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh để kiên quyết nói “không” với ma túy. Bộ Công an mong muốn người dân tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn ma túy, đặc biệt là phòng ngừa tệ nạn ma túy xâm nhập học đường, góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên.