Thế giới 24h

Nga cáo buộc phương Tây tiến hành “cuộc chiến” chống lại Nga thông qua Ukraine

Quỳnh Vũ 26/09/2025 15:40

Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc (LHQ), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đã dùng Ukraine để phát động một “cuộc chiến thực sự” chống lại Nga.

z7051806479234_5e6d885f59ad6fe76f13700c68afdb49.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Euro News

Ông Lavrov phát biểu tại cuộc họp ngoại trưởng G20 bên lề phiên họp Đại hội đồng LHQ, chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ có lập trường cứng rắn hơn với Moscow. Ông Trump khi đó ca ngợi nỗ lực chiến đấu của Ukraine và kêu gọi các đồng minh NATO bắn hạ máy bay Nga nếu xâm phạm không phận.

Căng thẳng leo thang ở sườn phía đông châu Âu

Căng thẳng trên sườn phía Đông châu Âu tiếp tục tăng cao. Estonia tuần này tố cáo Nga điều ba máy bay chiến đấu xâm phạm không phận, chỉ một tuần sau khi chiến đấu cơ NATO bắn hạ các máy bay không người lái Nga trên không phận Ba Lan.

“Một ví dụ rõ ràng khác là cuộc khủng hoảng ở Ukraine do phương Tây gây ra, thông qua đó NATO và EU đã… công khai phát động một cuộc chiến thực sự chống lại đất nước tôi và trực tiếp tham gia vào nó”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga, người giữ chức vụ này hơn hai thập kỷ, từng nhiều lần đưa ra những tuyên bố tương tự. Tuy nhiên, việc ông lặp lại thông điệp này ngay tại LHQ và trước mặt các ngoại trưởng G20 đã cho thấy mức độ căng thẳng nghiêm trọng hiện nay.

Ông Lavrov không nhắc đến bình luận mới đây của Tổng thống Trump, thay vào đó tiếp tục nhấn mạnh lập trường của Moscow rằng chính hành động của phương Tây khi bật đèn xanh cho việc NATO mở rộng áp sát biên giới Nga, đã châm ngòi cho cuộc chiến ở Ukraine.

Phản ứng từ phương Tây

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đã lên tiếng chỉ trích ngay khi ông Lavrov chuẩn bị rời phòng họp, khẳng định đây là sự “xuyên tạc”.

Hiện quân Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, giao tranh tiếp diễn ác liệt ở miền Đông hơn 3 năm rưỡi kể từ ngày chiến tranh toàn diện bùng nổ.

Đại diện chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép đối với Điện Kremlin: “Không có dấu hiệu nào cho thấy mục tiêu khuất phục Ukraine của Nga đã thay đổi”.

Ukraine và các lãnh đạo châu Âu hoan nghênh sự thay đổi trong giọng điệu của ông Trump hôm 23/9, khi ông bày tỏ tin tưởng Kiev có thể giành lại lãnh thổ bị chiếm đóng.

Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao châu Âu tỏ ra dè dặt, cho rằng lập trường mới của ông Trump có thể báo hiệu Mỹ đang để châu Âu gánh phần lớn trách nhiệm hỗ trợ Ukraine.

Đến nay, bất chấp các nỗ lực vận động mạnh mẽ từ phía châu Âu và Ukraine, Mỹ vẫn chưa áp đặt lệnh trừng phạt nặng nề mới đối với Nga. Thay vào đó, ông Trump áp thuế đối với hàng hóa Ấn Độ vì nước này mua dầu Nga, đồng thời xem xét hành động tương tự với Trung Quốc.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Lavrov đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 24/9. Ông dự kiến sẽ phát biểu trước Đại hội đồng LHQ vào ngày 27/9.

Theo Reuters
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Nga cáo buộc phương Tây tiến hành “cuộc chiến” chống lại Nga thông qua Ukraine
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO