Nestlé MILO tiếp tục tài trợ Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2026
Giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 quy tụ 56 đội bóng từ 34 tỉnh, thành phố, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tiếp tục khẳng định vai trò “vườn ươm” tài năng cho bóng đá Việt Nam.

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng nhãn hàng Nestlé MILO vừa công bố nhà tài trợ chính cho Giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc năm 2026. Sự kiện tiếp tục nối dài cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành phát triển thể thao học đường và xây dựng thế hệ trẻ năng động.
Bước sang năm thứ 29 tổ chức liên tiếp, giải đấu được đánh giá là một trong những sân chơi uy tín, lâu đời dành cho lứa tuổi nhi đồng. Không chỉ tạo môi trường thi đấu chuyên nghiệp, giải còn là nơi phát hiện, bồi dưỡng nhiều gương mặt nổi bật cho bóng đá Việt Nam như Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung hay Tuấn Hải.
Mùa giải năm nay diễn ra từ ngày 2/6 - 6/8/2026, với 56 đội bóng đến từ 34 địa phương. Theo Ban tổ chức, đây là con số cao nhất trong lịch sử, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào bóng đá trẻ trên cả nước.

Ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng Ban tổ chức, cho biết, việc mở rộng số đội tham dự vòng chung kết tại Đắk Lắk là một bước trong lộ trình nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của giải.
“Dù công tác tổ chức sẽ nhiều áp lực hơn, điều quan trọng là các em có cơ hội được thi đấu, cọ xát và phát triển. Năm nay, giải cũng tăng giá trị giải thưởng nhằm tạo thêm động lực cho các đội”, ông Khuê nói.
Song hành cùng giải đấu, Nestlé MILO tiếp tục triển khai các hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Năng động Việt Nam”, hướng đến khuyến khích trẻ em rèn luyện thể chất và xây dựng thói quen vận động.

Đại diện nhãn hàng, bà Nguyễn Thanh Thảo cho biết, thể thao không chỉ giúp trẻ nâng cao sức khỏe mà còn rèn luyện ý chí, kỷ luật và tinh thần đồng đội. “Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động thể thao học đường, mang đến nhiều sân chơi lành mạnh cho trẻ em Việt Nam”.
Lễ công bố còn có sự tham gia của hai tuyển thủ quốc gia Đỗ Duy Mạnh và Phạm Tuấn Hải. Những chia sẻ về hành trình từ cầu thủ nhi đồng đến chuyên nghiệp của họ đã truyền cảm hứng cho các cầu thủ nhí.
Theo Ban tổ chức, giải đấu không chỉ dừng ở ý nghĩa thi đấu mà còn là môi trường giáo dục toàn diện, nơi thể thao trở thành “người thầy” giúp trẻ em hình thành bản lĩnh, tinh thần vượt khó và khát vọng chinh phục trong tương lai.

