Nâng cao vai trò của Công đoàn trong quản lý nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền
Sáng 22/8, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Công đoàn với nhiệm vụ tham gia quản lý nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.
Chủ trì hội thảo có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân Phan Văn Hùng.

Công đoàn là thành tố quan trọng của hệ thống chính trị
Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định: Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã xác định Công đoàn Việt Nam là một thành tố quan trọng trong hệ thống chính trị, có vai trò tham gia quản lý nhà nước và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Công đoàn không chỉ đại diện cho giai cấp công nhân và người lao động mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật; giám sát, phản biện xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thúc đẩy dân chủ, đối thoại xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Đây chính là điều kiện tiên quyết để Công đoàn có thể tham gia hiệu quả vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm mọi hoạt động của nhà nước đều tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và vì lợi ích của nhân dân.

Trong thời gian qua, Công đoàn Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong hoạt động tham gia quản lý nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền. Nổi bật như, Công đoàn đã chủ động tham gia đóng góp ý xây dựng chính sách, pháp luật, đặc biệt là chủ trì, trình Quốc hội thông qua Luật Công đoàn năm 2024.

Công đoàn cũng đã tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể; duy trì nhiều chương trình lắng nghe tiếng nói người lao động như: Hội nghị người lao động, đối thoại với người sử dụng lao động, người đứng đầu chính quyền các cấp, Thủ tướng Chính phủ và “Diễn đàn Người lao động” tại Quốc hội... Đây là những kênh quan trọng để đưa ý kiến, nguyện vọng của người lao động đến với Đảng và Nhà nước.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, Công đoàn đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới từ nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách bộ máy, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng như mối quan hệ lao động ngày càng phức tạp càng làm nổi bật yêu cầu nâng cao hiệu quả tham gia quản lý nhà nước và xây dựng nhà nước pháp quyền chủ nghĩa của Công đoàn.

Với ý nghĩa đó, hội thảo được tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu phân tích sâu hơn về mặt lý luận, đánh giá khách quan thành tựu và hạn chế của Công đoàn trong quá trình tham gia quản lý nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi để tăng cường sự tham gia sâu rộng, hiệu quả hơn của Công đoàn trong quản lý nhà nước và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Tham gia quản lý nhà nước để bảo vệ quyền lợi người lao động tốt hơn
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về cơ sở lý luận, pháp lý về Công đoàn tham gia quản lý nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đánh giá quá trình xây dựng, phát triển và những đặc trưng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó, khuyến nghị nhiệm vụ Công đoàn tham gia quản lý nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền trong tình hình mới; phân tích, đánh giá về vai trò của Công đoàn trong tham gia kiểm soát quyền lực nhà nước; Công đoàn tham gia quản lý nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa để bảo vệ tốt hơn quyền của người lao động.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về thực trạng, những vấn đề đặt ra và giải pháp Công đoàn tham gia quản lý nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, định hướng đổi mới phương thức hoạt động công đoàn để Công đoàn tham gia quản lý nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa một cách chủ động và hiệu quả hơn…
Phát biểu kết luận hội thảo, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh khẳng định, hội thảo đã tập trung vào các vấn đề cốt lõi, đạt kết quả đáng ghi nhận về cơ sở lý luận cũng như thực trạng và kinh nghiệm thực tiễn. Thời gian qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Báo Nhân Dân đã phối hợp chặt chẽ thông qua nhiều hội nghị, hội thảo, hoạt động tuyên truyền về Công đoàn, cũng như các chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Phát huy kết quả của hội thảo lần nay, hy vọng công tác phối hợp giữa hai cơ quan sẽ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh khẳng định, với những giải pháp và khuyến nghị thiết thực từ hội thảo, Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò của mình, trở thành một lực lượng nòng cốt trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người lao động.