Xã hội

Nâng cao chất lượng đại biểu đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số và phát triển đất nước

Anh Văn 13/03/2026 19:30

Tại tọa đàm “Lá phiếu cử tri - sức mạnh kiến tạo trong kỷ nguyên mới” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng ngày 12/3, các chuyên gia cho rằng các đại biểu cần có khả năng lập pháp, có kiến thức về khoa học, công nghệ. Đặc là những đại biểu thế hệ trẻ, thế hệ có tri thức mới, có tiếp cận mới, thông tin mới để đưa những thành tựu khoa học công nghệ vào trong hoạt động của Quốc hội, trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước.

lgo_agribank.png
ptbt_thanhkim2.jpg
Quang cảnh Tọa đàm. Ảnh: Duy Thông

Nâng cao chất lượng đại biểu trong cuộc cách mạng 4.0

Tại tọa đàm, theo GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chất lượng của đại biểu là một yếu tố rất quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình với sự chuyển biến mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, các quyết định của nhà nước mang ý nghĩa rất lớn và đó là vai trò quan trọng của người làm đại biểu…

b23.jpg
GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Duy Thông

Ông cũng cho rằng Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đặt ra những yêu cầu mới. Trong đó, đặc trưng nhất là sự phát triển khoa học công nghệ tạo ra cách thức sản xuất mới, cách sống mới, cách điều hành đất nước mới, cách làm việc mới.

Muốn bắt kịp xu hướng, dòng chảy của nhân loại, chúng ta cũng phải thay đổi về tư duy, tầm nhìn, nhận thức, hành vi, cách thức tổ chức xã hội. Trong các ứng viên ấy, ta chọn những người xứng đáng nhất làm người đại diện cho mình, nói lên tiếng nói của mình, bởi vậy họ phải đạt được tiêu chuẩn về trí tuệ, kỹ năng, nhận thức.

GS.TSKH Phan Xuân Sơn cũng mong rằng các đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ là những đại biểu thế hệ trẻ, thế hệ có tri thức mới, có tiếp cận mới, thông tin mới, do đó cần tăng cường học tập và làm thế nào để đưa những thành tựu khoa học công nghệ vào trong hoạt động của Quốc hội, trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần xây dựng một bộ máy Nhà nước liêm chính, hiệu lực, hiệu quả và thực sự của dân, do dân, vì dân.

Đại biểu cần có kiến thức về khoa học, công nghệ

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu rộng, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội Khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng, đại biểu Quốc hội phải đáp ứng những bộ tiêu chí chung đã được quy định. Lần này khi thực hiện cuộc cách mạng mới, tinh giản bộ máy, cán bộ công chức giảm, đòi hỏi cán bộ, công chức cần sử dụng một cách hiệu quả khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó có chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo - xu thế của thời đại.

Bước sang kỷ nguyên vươn mình, với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cùng hàng loạt Nghị quyết, đặc biệt Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia phải được thể chế hóa và hiện thực hóa. Đây là vai trò Quốc hội, bởi Quốc hội sẽ thể chế hóa các chủ trương, đường lối quan điểm, tầm nhìn nguyên tắc của Đảng vào trong cuộc sống bằng luật hóa.

Chính vì vậy, cử tri cần chú ý đến những đại biểu ngoài khả năng lập pháp, kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, còn cần phải chuyển hóa được những kiến thức về khoa học công nghệ, những đòi hỏi công nghệ, áp dụng trong các lĩnh vực.

chuhoi6.jpg
PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội Khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Duy Thông

Theo PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, ngoài tiêu chuẩn chung của đại biểu, cần cân nhắc những đại biểu có năng lực, có kiến thức khoa học công nghệ, khả năng cập nhật các thông tin mới hiện đại, có kiến thức, khả năng về công tác lập pháp, nếu không sẽ khó chuyển hóa được vì công nghệ muốn vào được cuộc sống sẽ phải có dẫn đường, có căn cứ pháp lý.

Bên cạnh đó, mặc dù công nghệ mang đến cho chúng ta rất nhiều cơ hội nhưng nếu không làm chủ, không kiểm soát được thì sẽ có những thách thức và những rủi ro mang lại. Để hạn chế rủi ro và thách thức, chúng ta phải đưa vào luật, phải có những quyết sách lớn của Quốc hội.

Có thể thấy, điểm mới trong đợt bầu cử lần này là cơ cấu cán bộ khoa học công nghệ chiếm tỷ lệ khá lớn, hơn 30%. Do đó, khi cử tri tham gia bầu cử nên cân nhắc làm sao trên cơ sở chung kết hợp với tính đặc thù và yêu cầu mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nâng cao chất lượng đại biểu đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số và phát triển đất nước
        • Mặc định