Thế giới 24h

Mỹ xúc tiến mở lại Đại sứ quán tại Venezuela

Quỳnh Vũ 28/01/2026 10:24

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo với Quốc hội Mỹ về những bước đi đầu tiên nhằm xem xét khả năng mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela, trong bối cảnh Washington đang thăm dò việc khôi phục quan hệ ngoại giao với quốc gia Nam Mỹ này sau khi lật đổ cựu Tổng thống Nicolas Maduro.

A man rides on the Cacique Guaicaipuro highway after the capture of Nicolas Maduro by US forces, on January 7 in Caracas, Venezuela.
Hình ảnh tại Thủ đô Caracas, Venezuela ngày 7/1/2026. Ảnh: Getty Images

Theo thông báo gửi các nghị sĩ Mỹ mà AP được tiếp cận hôm 27/1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ triển khai từng giai đoạn một lực lượng nhân sự tạm thời, với quy mô ngày càng tăng, để thực hiện một số chức năng ngoại giao “có chọn lọc” tại Caracas.

“Chúng tôi thông báo tới các Ủy ban Quốc hội về ý định của Bộ Ngoại giao trong việc triển khai một cách tiếp cận theo từng giai đoạn nhằm xem xét khả năng nối lại hoạt động của Đại sứ quán Mỹ tại Caracas”, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu trong các bức thư nội dung giống nhau gửi tới 10 ủy ban của Hạ viện và Thượng viện.

Động thái này diễn ra chỉ hai ngày trước khi Ngoại trưởng Marco Rubio dự kiến điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về tình hình Venezuela. Theo thông báo, các nhân viên ngoại giao Mỹ sẽ sinh sống và làm việc tại một cơ sở tạm thời, trong khi khuôn viên đại sứ quán hiện tại được nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động.

Đây là thông báo chính thức đầu tiên cho thấy chính quyền Tổng thống Trump có ý định mở lại đại sứ quán tại Caracas - một bước đi then chốt để khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước, vốn bị cắt đứt từ tháng 3/2019 khi đại sứ quán Mỹ tại Venezuela bị đóng cửa.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump thời gian qua đã thận trọng thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ với người kế nhiệm ông Maduro, quyền Tổng thống Delcy Rodríguez. Tuy nhiên, tiến trình này sẽ đòi hỏi Washington phải hủy bỏ quyết định trước đó, theo đó Mỹ sẽ phải công nhận Quốc hội Venezuela được bầu năm 2015 là chính quyền hợp pháp.

Phát biểu hôm 27/1, Tổng thống lâm thời Rodríguez cho biết, Chính phủ của bà và chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thiết lập “các kênh liên lạc tôn trọng và lịch sự” kể từ ngày 3/1, thời điểm ông Maduro bị bắt giữ. Trong chuyến thăm một bệnh viện công được truyền hình trực tiếp, bà nói đang làm việc với Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Rubio để xây dựng “một chương trình nghị sự hợp tác”.

Ngay sau chiến dịch quân sự lật đổ ông Maduro, một nhóm nhỏ thuộc đơn vị phụ trách Venezuela của Đại sứ quán Mỹ tại Bogota (Colombia) đã tới Caracas để khảo sát ban đầu và đánh giá khả năng mở lại đại sứ quán. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bổ nhiệm một nhà ngoại giao kỳ cựu, hiện làm việc tại Bogota, giữ chức đại biện lâm thời tại Venezuela.

Trong giai đoạn đầu, các nhà ngoại giao Mỹ được triển khai sẽ thực hiện những nhiệm vụ hạn chế, chủ yếu liên quan đến an ninh và quản lý, trước khi dần mở rộng sang các lĩnh vực lãnh sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao công chúng và các hoạt động khác. Đơn vị phụ trách Venezuela hiện đặt tại Bogotá dự kiến cũng sẽ được chuyển về Caracas.

Trả lời câu hỏi về thông báo này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang “thực hiện các bước chuẩn bị cho khả năng mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Caracas nếu quyết định đó được đưa ra”, đồng thời nhấn mạnh việc thông báo cho Quốc hội là một phần của quy trình chuẩn bị.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mỹ xúc tiến mở lại Đại sứ quán tại Venezuela
        • Mặc định