Trong các cuộc gặp gián tiếp trong tuần vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi và đặc phái viên Trung Đông của Mỹ Steve Witkoff đã có cuộc đàm phán kéo dài 4 tiếng tại Rome, thông qua một quan chức Oman, người trung gian chịu trách nhiệm trao đổi thông tin giữa họ.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước sau các cuộc đàm phán, ông Araqchi mô tả cuộc tiếp xúc gián tiếp này là hữu ích và diễn ra trong bầu không khí xây dựng.
"Chúng tôi đã có thể đạt được một số tiến triển về một số nguyên tắc và mục tiêu, và cuối cùng đã đạt được sự hiểu biết tốt hơn", ông Araqchi cho biết.
"Chúng tôi nhất trí rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục và chuyển sang giai đoạn tiếp theo, trong đó các cuộc họp cấp chuyên gia sẽ bắt đầu vào ngày 23.4 tại Oman. Các chuyên gia sẽ có cơ hội bắt đầu thiết kế khuôn khổ cho một thỏa thuận", ông cho biết.
Các nhà đàm phán hàng đầu sẽ họp lại tại Oman vào ngày 27.4 tới để "xem xét công việc của các chuyên gia và đánh giá mức độ phù hợp của công việc này với các nguyên tắc của một thỏa thuận tiềm năng", ông nói thêm.
Lặp lại những bình luận thận trọng tuần trước của Lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei, ông cho biết: "Chúng tôi không thể khẳng định là mọi thứ đang tiến triển một cách lạc quan. Chúng tôi đang tiến hành mọi việc một cách rất thận trọng. Nhưng chúng tôi cũng không có lý do gì để bi quan”.
Iran, quốc gia vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của mình là vì mục đích hòa bình, cho biết họ sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt quốc tế.
Một quan chức chính quyền Donald Trump xác nhận rằng hai bên đã nhất trí gặp lại nhau vào tuần tới.
"Hôm nay, tại Rome, trong vòng đàm phán thứ hai kéo dài hơn 4 giờ, chúng tôi đã đạt được tiến triển rất tốt trong các cuộc thảo luận trực tiếp và gián tiếp", vị quan chức này cho biết.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên: "Tôi ủng hộ việc ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Họ không thể có vũ khí hạt nhân. Tôi muốn Iran trở nên vĩ đại, thịnh vượng và tuyệt vời”.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đã từ bỏ hiệp ước hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc thế giới trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào năm 2018, đã đe dọa sẽ tấn công Iran trừ khi nước này nhanh chóng đạt được một thỏa thuận mới nhằm ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân.
Theo một quan chức Israel và hai người khác nắm rõ vấn đề này, đồng minh của Washington là Israel, quốc gia phản đối thỏa thuận năm 2015 với Iran mà ông Trump đã hủy bỏ vào năm 2018, không loại trừ khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong những tháng tới.
Kể từ năm 2019, Iran đã vi phạm và vượt xa các giới hạn của thỏa thuận năm 2015 về làm giàu uranium, sản xuất lượng uranium vượt xa mức mà phương Tây cho là cần thiết cho một chương trình năng lượng dân sự.
Hôm 19.4, một quan chức cấp cao của Iran cho biết, ranh giới đỏ trong lập trường đàm phán nước này là Iran không bao giờ đồng ý tháo dỡ các máy ly tâm làm giàu uranium, ngừng làm giàu hoàn toàn hoặc giảm kho dự trữ uranium đã làm giàu xuống dưới mức đã thỏa thuận trong thỏa thuận năm 2015.