Thế giới 24h

Mỹ - Hàn hoàn tất thỏa thuận thương mại, nhất trí mức thuế 15%

Quỳnh Vũ 31/07/2025 14:20

Lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố đã đạt được thỏa thuận thương mại sau các cuộc đàm phán chuyên sâu với mức thuế mới của Mỹ áp đối với Hàn Quốc là 15%.

Nhượng bộ vừa đủ

"Tôi vui mừng thông báo rằng Mỹ đã đồng ý ký kết Thỏa thuận thương mại toàn diện và đầy đủ với Hàn Quốc", Tổng thống Trump viết trên Truth Social.

Theo đó, Mỹ sẽ giảm mức thuế quan đề xuất đối với hàng hóa Hàn Quốc từ 25% xuống còn 15%.

z6858911111420_41a2bc298ff11c9a00b3e1edac09cbc9.jpg
Một màn hình ở Seoul đưa tin về đàm phán thuế quan giữa Mỹ và Hàn Quốc hôm 31/7.
Ảnh: Korea Times

Đổi lại, Hàn Quốc đã đồng ý thành lập một quỹ đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, theo các lĩnh vực mà đích thân ông Trump sẽ lựa chọn; đồng thời nhất trí mua 100 tỷ USD khí đốt tự nhiên hóa lỏng và các sản phẩm năng lượng khác của Mỹ. Cả hai bước này đều là ưu tiên hàng đầu của ông Trump trong các thỏa thuận thương mại khác.

"Chúng tôi cũng nhất trí rằng Hàn Quốc sẽ hoàn toàn mở cửa giao dịch với Mỹ và sẽ chấp nhận các sản phẩm của Mỹ bao gồm ô tô, xe tải, nông sản", ông Trump lưu ý.

Sau thông báo của Tổng thống Trump, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng đã xác nhận về thỏa thuận. Trong một tuyên bố được chia sẻ qua Facebook, ông Lee nhấn mạnh rằng thỏa thuận này là một nhiệm vụ có rủi ro cao được thực hiện trong thời hạn gấp rút và các điều kiện quốc tế phức tạp.

"Thỏa thuận này giúp loại bỏ những bất ổn chính mà các nhà xuất khẩu Hàn Quốc phải đối mặt và đảm bảo mức thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Hàn Quốc ngang bằng hoặc thấp hơn mức thuế được áp dụng cho các đối thủ cạnh tranh xuất khẩu chính của Hàn Quốc", ông Lee nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng, Hàn Quốc có thể cạnh tranh theo các điều khoản thuận lợi hơn so với các quốc gia chủ chốt trên thị trường Mỹ.

Ông Lee đề cập đến quỹ mới trị giá 350 tỷ USD nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các ngành công nghiệp chiến lược. "Quỹ đầu tư này dự kiến sẽ hỗ trợ các công ty Hàn Quốc mở rộng sang Mỹ trong các lĩnh vực quan trọng như đóng tàu, chất bán dẫn, pin thứ cấp, công nghệ sinh học và năng lượng", ông Lee lưu ý. "Trong tổng số tiền này, 150 tỷ USD sẽ được phân bổ cho một quỹ hợp tác đóng tàu chuyên dụng, cung cấp sự hỗ trợ vững chắc cho các công ty Hàn Quốc tham gia thị trường đóng tàu Mỹ”, trong khi 200 tỷ USD sẽ bao gồm các quỹ dành cho chip, năng lượng hạt nhân, pin và sinh học.

Hiện vẫn chưa rõ các thỏa thuận đầu tư sẽ được cấu trúc như thế nào, nguồn tài chính sẽ đến từ đâu, thời gian thực hiện ra sao và các điều khoản ràng buộc các bên liên quan đến mức độ nào. Ông Trump cho biết, các khoản đầu tư bổ sung từ Hàn Quốc sẽ được công bố sau.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick phát biểu trên X rằng, hoạt động mua năng lượng của Hàn Quốc sẽ diễn ra "trong vòng 3,5 năm tới".

Ông nói thêm rằng, thuế suất của Mỹ đối với ô tô Hàn Quốc sẽ được giữ nguyên ở mức 15% và các mặt hàng bán dẫn và dược phẩm xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ không bị đối xử khắc nghiệt hơn so với các nước khác. Thép, nhôm và đồng không nằm trong phạm vi điều chỉnh của thỏa thuận mới và thuế suất của Mỹ đối với các mặt hàng này sẽ không thay đổi.

Bất chấp tuyên bố của ông Trump và các quan chức Mỹ rằng các rào cản phi thuế quan đối với nông nghiệp sẽ bị loại bỏ, ông Kim Yong-beom, người đứng đầu Văn phòng Chính sách Tổng thống cho biết, thị trường gạo và thịt bò của Hàn Quốc sẽ không mở cửa. “Mặc dù Washington liên tục gây áp lực đòi mở cửa hơn nữa thị trường nông sản của Hàn Quốc, thỏa thuận này vẫn loại trừ việc tự do hóa thêm các mặt hàng nhạy cảm, bao gồm gạo và thịt bò”, ông nhấn mạnh.

“Khoảng 99,7% sản phẩm nông nghiệp của chúng tôi đã được mở cửa giao dịch với Mỹ, và Hàn Quốc là nước nhập khẩu thịt bò Mỹ số một”, ông Kim phát biểu trong buổi họp báo sáng 31/7. “Phía Mỹ hiểu rõ bối cảnh này”.

Ông Kim cũng nhấn mạnh rằng quỹ 350 tỷ USD sẽ không được đầu tư dưới hình thức vốn chủ sở hữu trực tiếp. Ông cho biết: “Nó chủ yếu bao gồm các khoản vay và bảo lãnh”.

Hội nghị thượng đỉnh trong 2 tuần nữa

Một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Lee Jae myung cũng được dự kiến diễn ra trong tương lai gần. Theo thông điệp mà ông Trump đăng tải trên mạng xã hội, cuộc gặp này có thể sẽ diễn ra trong vòng hai tuần tới.

"Mặc dù ngày cụ thể vẫn chưa được chốt, chúng tôi hy vọng các kênh ngoại giao sẽ nhanh chóng hoàn tất các chi tiết", ông Kim nói. "Ngoại trưởng Mỹ Rubio đã được yêu cầu sắp xếp một ngày sớm nhất là vào tuần tới. Với lịch trình đang được xem xét, hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ diễn ra trong vòng hai tuần, với các cuộc thảo luận thêm về thời gian và hình thức sẽ do nhóm ngoại giao của cả hai nước phụ trách", ông nói thêm.

Thỏa thuận trên được công bố ngay sau khi Tổng thống Trump gặp các quan chức Hàn Quốc tại Nhà Trắng, trong bối cảnh có rất nhiều thông báo về chính sách thương mại trước thời hạn ông đã đặt ra là ngày 1/8.

Các cuộc đàm phán là một phép thử ban đầu đối với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, người nhậm chức vào tháng 6 sau cuộc bầu cử bất thường. Ông cho biết thỏa thuận đã loại bỏ sự bất ổn trong môi trường xuất khẩu và đặt mức thuế quan của Mỹ thấp hơn hoặc ngang bằng với các đối thủ cạnh tranh lớn.

Áp lực ngày càng gia tăng đối với Hàn Quốc kể từ khi Nhật Bản đạt được thỏa thuận cắt giảm mức thuế quan mà Tổng thống Trump đe dọa xuống còn 15% vào đầu tháng này.

Giữa lúc các quan chức Chính phủ thúc đẩy vào phút chót để đạt được thỏa thuận thuế quan, Samsung Electronics của Hàn Quốc (005930.KS), đã ký một thỏa thuận chip trị giá 16,5 tỷ USD với Tesla (TSLA.O), Nhà sản xuất pin Hàn Quốc LG Energy Solution (373220.KS), cũng đã ký một thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD để cung cấp pin cho hệ thống lưu trữ năng lượng của Tesla, một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters.

Theo Korea Times, Reuters
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Mỹ - Hàn hoàn tất thỏa thuận thương mại, nhất trí mức thuế 15%
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO