Mỹ đề xuất thành lập lực lượng bảo vệ người cao tuổi trước các vụ lừa đảo
Các nhà lập pháp Mỹ đang thúc đẩy một dự luật liên bang mới nhằm tăng cường bảo vệ tài sản hưu trí và tiền tiết kiệm của người cao tuổi trước tình trạng lừa đảo tài chính ngày càng gia tăng.

Thượng nghị sĩ Ashley Moody, đại diện bang Florida thuộc Đảng Cộng hòa, là người bảo trợ cho dự thảo Luật Ngăn chặn các vụ lừa đảo nhằm vào người cao tuổi. Dự luật đề xuất thành lập các Lực lượng đặc nhiệm bảo vệ người cao tuổi nhằm nâng cao hiệu quả điều tra và xử lý các hành vi lừa đảo nhắm vào nhóm đối tượng này.
Theo nội dung dự luật, các lực lượng đặc nhiệm sẽ quy tụ cơ quan thực thi pháp luật ở cấp địa phương, bang và liên bang để phối hợp điều tra các đường dây lừa đảo, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp truy tố và củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng vi phạm.
Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ cảnh báo các hình thức lừa đảo tài chính nhằm vào người cao tuổi đang gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ tinh vi, đặc biệt với sự hỗ trợ của công nghệ.
Phát biểu về dự luật, Thượng nghị sĩ Ashley Moody cho biết số tiền mà người cao tuổi bị chiếm đoạt thông qua các vụ lừa đảo đang tăng nhanh qua từng năm. Theo bà, sự phát triển của công nghệ cũng kéo theo nhiều phương thức lừa đảo mới, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải đổi mới cách tiếp cận và tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm.
Trước đó, vào tháng 2 năm nay, Thượng nghị sĩ bang Florida Ileana Garcia cũng từng trình một dự luật yêu cầu áp dụng mức phạt dân sự lên tới 250.000 USD đối với các doanh nghiệp viễn thông cố ý cung cấp thông tin nhận dạng người gọi giả mạo được sử dụng trong các cuộc gọi hoặc tin nhắn lừa đảo. Tuy nhiên, dự luật này đã không được thông qua trong kỳ họp lập pháp của bang.
Theo các nhà ủng hộ, dự luật Ngăn chặn các vụ lừa đảo nhằm vào người cao tuổi sẽ giúp các bang có thêm nguồn lực để điều tra, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật và tăng cường bảo vệ người cao tuổi trước các hành vi gian lận tài chính.
Hiện dự luật đã được trình lên Quốc hội Mỹ và sẽ phải được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua trước khi được Tổng thống ký ban hành thành luật.

