Mỹ đã thu hồi hơn 6.000 thị thực du học sinh
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thu hồi hơn 6.000 thị thực sinh viên quốc tế trong thời gian gần đây, nguyên nhân chủ yếu do lưu trú quá hạn và vi phạm pháp luật.

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, trong số hơn 6.000 thị thực bị thu hồi, có khoảng 4.000 cá nhân đã vi phạm pháp luật, phần lớn những vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm liên quan đến hành vi tấn công, lái xe khi say rượu, trộm cắp. Tuy nhiên, cơ quan này không làm rõ liệu đây là những cáo buộc, các vụ bắt giữ, khởi tố hay đã có phán quyết kết tội.
Bên cạnh đó, có khoảng 200 đến 300 cá nhân bị cáo buộc “hỗ trợ khủng bố” theo quy định của luật liên bang. Con số này tuy nhỏ nhưng nhạy cảm, phản ánh mối quan ngại của chính quyền Mỹ về an ninh quốc gia.
Cũng cần nhấn mạnh rằng, số hơn 6.000 sinh viên bị ảnh hưởng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số 1,1 triệu sinh viên quốc tế theo học tại các trường cao đẳng, đại học Mỹ trong năm học 2023-2024 – theo dữ liệu mới nhất.
Các động thái thu hồi thị thực diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh kiểm soát hoạt động của sinh viên quốc tế, đặc biệt sau làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại nhiều trường đại học Mỹ. Chính quyền cho rằng một số hoạt động này vượt quá phạm vi tự do ngôn luận, tiềm ẩn nguy cơ kích động bạo lực và tác động đến an ninh xã hội.

Bên cạnh việc thu hồi thị thực, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng áp dụng quy trình sàng lọc chặt chẽ hơn đối với hồ sơ xin thị thực du học. Tháng 4 vừa qua, Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ thông báo sinh viên quốc tế cùng một số nhóm đối tượng khác sẽ bị kiểm tra mạng xã hội, trong đó bao gồm việc rà soát nội dung có yếu tố chống Do Thái. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các ứng viên xin thị thực du học phải công khai hồ sơ mạng xã hội cá nhân.
Những hành động này làm dấy lên tranh luận rộng rãi trong giới học giả, sinh viên cũng như dư luận Mỹ. Một mặt, chính quyền Mỹ nhấn mạnh việc bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội là ưu tiên hàng đầu. Mặt khác, nhiều ý kiến cho rằng việc hủy thị thực liên quan đến các quan điểm chính trị hoặc hoạt động tuần hành ôn hòa có thể đi ngược lại giá trị cốt lõi về tự do học thuật và tự do ngôn luận – vốn là nền tảng của các trường đại học Mỹ.