Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng (nay là Sở Tài chính) vừa có văn bản gửi Công an TP. Đà Nẵng về việc “xác minh nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp giả mạo” liên quan đến phản ánh của một giáo viên ở TP.HCM bị một số đối tượng sử dụng thông tin cá nhân để kê khai thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị T., mới đây, khi đến sân bay làm thủ tục xuất cảnh đi Lệ Giang (Trung Quốc) du lịch thì chị bị lập biên bản tạm hoãn xuất cảnh. Lý do vì đang đứng tên Giám đốc Công ty HALLE địa chỉ tại đường Trung Lương 18, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, đang nợ thuế 64 triệu đồng, thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh. Trong khi bản thân chị đang là giáo viên, sinh sống và làm việc tại TP. HCM không hề có doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nào ở Đà Nẵng.
Sau khi liên hệ Cục thuế TP. Đà Nẵng để hỏi rõ sự việc thì người này được yêu cầu cung cấp mã số thuế để kiểm tra. Qua kiểm tra thì đúng là thông tin cá nhân của chị T. đang đứng tên giám đốc Công ty HALLE và đang nợ thuế.
Chị T. có phản hồi thông tin như vậy nhầm lẫn, chị đang là giáo viên, sinh sống làm việc tại TP. HCM, không kinh doanh gì. Cơ quan thuế thông báo Công ty TNHH HALLE được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng (nay là Sở Tài chính) cấp phép và yêu cầu chị T. liên hệ nơi đó để được giải đáp.
Chị T. đã có đơn gửi Phòng đăng ký kinh doanh của Sở phản ánh việc bị tổ chức, cá nhân khác sử dụng thông tin Căn cước công dân của mình để kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH HALLE.
Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 15.3.2021, Công ty TNHH HALLE là loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên; vốn điều lệ 1 tỷ đồng, trong đó có 2 thành viên góp vốn là Trần Phước Quốc với phần vốn góp 950 triệu đồng và Nguyễn Thị Thùy Linh với phần vốn góp là 50 triệu đồng.
Ngày 21.12.2023, Phòng đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH HALLE do bà Trần Thị Ngọc Quỳnh được ủy quyền nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Trên cơ sở hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (trong đó có bản sao được chứng thực CCCD số 07xxxxxxxx32 cấp ngày 10.5.2021 của bà Nguyễn Thị T.), Phòng đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 1 ngày 25.12.2023 cho Công ty TNHH HALLE.
Trong khi đó, theo phản ánh của chị T., từ tháng 4.2023 chị bị mất Căn cước công dân và đã liên hệ được cấp mới vào ngày 20.5.2023. Nhưng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 1 ngày 25.12.2023 vẫn sử dụng Căn cước công dân cấp ngày 10.5.2021. Chị T. nghi ngờ có người đã nhặt được thẻ căn cước này và giả mạo hồ sơ doanh nghiệp.
Trong đơn phản ánh, nạn nhân cho biết mình không nhận được bất cứ thông báo nào về việc nợ thuế trong thời gian qua cho đến khi ra sân bay để du lịch mới biết mình đang bị gắn cho là chủ doanh nghiệp, đang nợ thuế, thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh.
Bản thân chị T. rất hoang mang, lo lắng vì thông tin cá nhân của mình bị đánh cắp và làm giả mạo giấy tờ hồ sơ mở công ty, nợ thuế gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và công việc, mong cơ quan chức năng sớm giải quyết, gỡ bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh với mình.
Trên cơ sở đơn phản ánh của chị T., Phòng đăng ký kinh doanh đã có công văn gửi Công an TP. Đà Nẵng để yêu cầu phối hợp xác minh nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp giả mạo liên quan đến Công ty TNHH HALLE (địa chỉ trụ sở chính tại đường Trung Lương 18, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Khi có kết luận của cơ quan Công an, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật và phản hồi kết quả cho chị T.
Ý kiến bạn đọc