Miền Trung thiệt hại nặng nề sau mưa lớn
Mưa lớn trong ba ngày 8, 9 và 10.12 đã khiến các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Bình Định ngập nặng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Thống kê đến 18h ngày 11.12 của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho thấy, có 9 người chết và mất tích (Quảng Trị: 2 người, Thừa Thiên - Huế: 1 người, Quảng Nam: 2 người, Bình Định: 03 người, Quảng Ngãi: 1 người) trong đợt mưa lớn vừa qua. Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập (Bình Định 2.052, Đà Nẵng 1.143, Nghệ An 730, Quảng Trị 544…) và tình trạng này chủ yếu tập trung ở khu vực đô thị. Về nông nghiệp, gần 400ha lúa, 750ha hoa màu bị hư hại; 7.697 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.337m đê bao, bờ bao, 150m kênh mương bị sạt lở (Quảng Trị); 487 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập.
Ngành GT - VT cho biết, gần 50km đường giao thông bị hư hại, sạt lở chủ yếu trên địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Bình Định, Quảng Nam và Hà Tĩnh. Đáng chú ý, hơn 10km Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Thăng Bình và Phú Ninh (Quảng Nam) bị ngập sâu hơn 1m và tê liệt 30 tiếng đồng hồ. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phải túc trực và phân luồng toàn bộ phương tiện theo hướng từ Thị trấn Hà Lam lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để giao thông được thuận tiện. Đến 16h ngày 11.12, giao thông trên Quốc lộ 1 mới thông suốt toàn tuyến. Đường sắt Bắc Nam đoạn qua TP Đà Nẵng cũng bị sạt lở 2 đoạn (Km 799+800 và Km 799+850) và được khắc phục ngay trong ngày 9.12.
Theo phân tích của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, số liệu quan trắc đợt mưa ở miền Trung vừa qua cho thấy, đã có những số liệu vượt kỷ lục theo thống kê về lượng mưa ở một số địa điểm vào giai đoạn cuối của mùa mưa. Đặc biệt, đợt mưa lại xảy ra sau 23.10 âm lịch theo kinh nghiệm của nhân dân sẽ không còn mưa. Có thể nói, đợt mưa lớn như thế này ở Trung Bộ chưa từng xảy ra. Nguyên nhân cần phải có những nghiên cứu để làm rõ thêm nhưng bước đầu cho thấy biểu hiện rõ ràng của biến đổi khí hậu, không theo các quy luật trước đây.
Riêng tại TP Đà Nẵng, sau khi nước rút UBND thành phố đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung lực lượng lập tức thực hiện thu rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường trong phạm vi các cơ quan quản lý. Sở Y tế chủ trì triển khai công tác y tế, dịch tễ, phun thuốc phòng dịch để bảo đảm tránh phát sinh các dịch bệnh trên địa bàn thành phố; Sở GT - VT khẩn trương khắc phục sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, kênh mương bị hư hỏng do mưa ngập; nhanh chóng triển khai công tác khắc phục điểm sạt lở tại bờ biển; triển khai dọn rác tại các bãi biển theo phương châm rác vào đến đâu thì thu gọn đến đó.