Mê mẩn trước vẻ đẹp của rừng khộp Yók Đôn mùa thay lá
Báo Đại biểu Nhân dân
Cứ tầm từ độ tháng 11 năm trước, đến tầm tháng 4 của năm sau, Tây Nguyên bước vào mùa khô. Đây cũng là lúc Vườn Quốc gia (VQG) Yók Đôn bước vào mùa thay lá. Lúc này, phong cảnh VQG Yók Đôn trở nên đẹp lãng mạn với những tán lá vàng, đỏ xen lẫn sắc xanh hiếm nơi nào có được.
Rừng khộp VQG Yók Đôn đẹp như một bức tranh vào mùa khô
Vườn Quốc gia (VQG) Yók Đôn có diện tích 115.545ha. Được đặt tên theo ngọn núi cao nhất Yók Đôn. Theo tiếng M’nông, Yók có nghĩa là núi, Đôn có nghĩa là đồi. Vậy ta có thể hiểu nghĩa của từ Yók Đôn là ngọn núi cao được tạo nên từ những quả đồi.
Đây là ngọn núi được bao phủ bởi thảm rừng thường xanh giữa muôn trùng rừng khộp, tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp. Với hệ sinh thái đặc trưng rừng khộp, khi mùa khô đến, cây rừng nơi đây sẽ rụng lá để chống chọi với khô hạn.
Cứ tầm từ độ tháng 11 của năm trước, kéo dài đến tầm tháng 4 của năm sau, Tây Nguyên bước vào mùa khô. Lúc này, rừng khộp VQG Yók Đôn bước vào mùa thay lá. Phong cảnh VQG Yók Đôn trở nên đẹp lãng mạn với những tán lá vàng, đỏ xen lẫn sắc xanh hiếm nơi nào có được.
Trước khi lìa cành, những chiếc lá chuyển sắc vàng, đỏ rực rỡ tạo cho khu rừng như một bức họa thiên nhiên vô cùng đẹp đẽ và độc đáo. VQG Yók Đôn mùa này được ví “đẹp như rừng châu Âu”. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để tham gia các hoạt động du lịch khám phá hệ sinh thái rừng khộp, trải nghiệm khám phá thiên nhiên đầy thú vị.
Hình ảnh rừng khộp VQG Yók Đôn mùa thay lá "đẹp như rừng châu Âu".
VQG Yók Đôn nằm ở 2 tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk. Với diện tích 115.545ha, hệ sinh thái động thực vật đa dạng hàng đầu cả nước, chính vì vậy mà VQG này được xếp vào loại A trong các khu bảo vệ có tầm quan trọng quốc tế
VQG Yók Đôn là nơi duy nhất ở Việt Nam có hệ sinh thái rừng khộp (rừng thưa cây, lá rộng cây họ dầu chiếm ưu thế) tự nhiên rộng lớn. Đây là một loại rừng đặc hữu của Tây Nguyên, Việt Nam Khi mùa khô đến, lá của nhiều loại cây ngả vàng, đỏ chuẩn bị rụng lá để chống chọi với khô hạn Lá cây ngả sắc vàng, đỏ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp thơ mộng Rừng VQG Yók Đôn đẹp như một bức tranh, được ví như "rừng châu Âu"
Khi những chiếc lá cuối cùng trút khỏi cành, VQG Yók Đôn còn mang vẻ đẹp "ma mị" Năm 2018, VQG Yók Đôn đã phối hợp với tổ chức Động vật Châu Á chuyển đổi mô hình sử dụng voi để cưỡi sang hình thức thân thiện với voi trong thiên nhiên, với mục tiêu phát triển du lịch sinh thái bền vững, hướng đến con người và thiên nhiên Vườn đang chăm sóc, nuôi dưỡng tổng cộng 10 voi nhà. Rất nhiều du khách đã đến đây để trải nghiệm ngắm voi, cho voi ăn, cách chăm sóc voi, được quản tượng kể về cách thuần dưỡng, điều khiển những chú voi Một cảnh yên bình bên trong VQG Yók Đôn Gõ kiến là một loại chim đặc hữu trong VQG Yók Đôn Rừng khộp thay lá cũng là thời điểm để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của VQG Yók Đôn. Nhiều tay máy chuyên nghiệp tìm đến để "săn" ảnh
Nhiều bạn trẻ, du khách cũng tìm đến du lịch, chụp hình kỷ niệm Năm 2024, VQG Yók Đôn được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao xác nhận kỷ lục VQG bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp lớn nhất Việt Nam
Hòa nhạc Four Seasons of Love - Bốn mùa tình yêu như lời thì thầm dịu dàng của âm nhạc, đưa khán giả vào hành trình khám phá những cung bậc cảm xúc tinh tế, khi mùa xuân vừa khẽ chạm vào đất trời.
Thơ ca không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là biểu hiện tinh hoa của tâm hồn con người và văn hóa dân tộc. Dưới ánh sáng của thơ ca, đời sống trở nên phong phú, tươi đẹp hơn; những giá trị quốc gia cũng theo đó mà soi tỏ, cộng hưởng...
Trong chương trình tổ chức lễ hội Đền Trần đã đã diễn ra lễ rước nước, tế cá tại Khu di tích lịch sử, văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). Đây là một nghi thức trong chương trình Lễ hội khai ấn Đền Trần Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Hội Tết Nguyên tiêu Ất Tỵ Hội An 2025 diễn ra từ ngày 11 - 13.2 (14 - 16 tháng Giêng âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa phong phú phục vụ người dân và du khách.
Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông Xuân Ất Tỵ 2025 được tổ chức trong ba ngày, từ 15 - 17.2 (tức 18 - 20 tháng Giêng), tại cánh đồng Nà Liền Mạ, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
58 tác phẩm tranh, tượng của 29 họa sĩ và nhà điêu khắc được giới thiệu trong triển lãm "Khai Xuân", khai mạc chiều 10.2, tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, 29 Hàng Bài, Hà Nội.
Hoạt động lễ hội truyền thống đang dần đi vào nền nếp, song vẫn chưa được như kỳ vọng; theo PGS.TS. BÙI HOÀI SƠN, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, cần có cái nhìn thấu đáo, phối hợp chặt chẽ để lễ hội giữ được bản sắc, mãi là một phần thiêng liêng trong tâm thức người Việt.
Chiều tối 10.2, liên quan đến vụ cháy tại di tích quốc gia chùa Làng Vẽ (phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Trần Đình Thành đã ký Công văn số 101/DSVH-DT gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang yêu cầu đề xuất phương án xử lý.
Khởi động năm 2025 bằng những tác phẩm và trích đoạn âm nhạc kinh điển mang giai điệu tươi vui của mùa xuân, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hòa nhạc Mùa xuân vào 20h vào ngày 21.2, tại Nhà hát Thành phố.
Lễ hội khai ấn Đền Trần Nam Định được tổ chức vào dịp đầu Xuân hàng năm nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm, tưởng nhớ công đức của các bậc tiền nhân, ghi nhớ công lao to lớn của vương triều nhà Trần.
"Tiếng hò sông Hậu" là một trong những vở diễn chủ lực của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang trong năm 2025 nhằm chào mừng các ngày lễ lớn như 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công…
Từ những tấm lụa, sợi tơ nhuộm sắc màu tự nhiên, từng đường kim như nét vẽ tinh tế, tạo nên bức tranh sống động mang đậm hồn Việt. Qua thời gian với những thăng trầm, di sản nghề thêu đang được khôi phục và kết nối mạnh mẽ trong thực hành nghệ thuật đương đại.
Ngày 9.2, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử tổ chức chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch và khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2025. Chuỗi sự kiện được diễn ra tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ…
Sáng 9.2 (tức ngày 12 tháng Giêng), tại Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang phối hợp phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Sơn Động tổ chức khai mạc Báo xuân Bắc Giang Ất Tỵ năm 2025.
Cuốn sách "Kiến trúc Pháp - Đông Dương: Dấu tích “Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông”" do tác giả Trần Hữu Phúc Tiến biên soạn, vừa được NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt độc giả.