Kinh tế

Mạch vốn chính sách thông suốt vùng đất Diễn Châu

Minh Uyên 15/08/2026 09:53

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, vùng đồng bằng ven biển Diễn Châu, (Nghệ An) đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Trong những đổi thay ấy, dòng vốn tín dụng chính sách vẫn được duy trì thông suốt, trở thành nguồn lực quan trọng giúp người dân giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển sinh kế và bảo đảm an sinh xã hội.

Điểm tựa giảm nghèo, phát triển sinh kế

Từ vài chương trình tín dụng ngày đầu thành lập, đến nay Phòng giao dịch NHCSXH Diễn Châu đang triển khai 14 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ xấp xỉ 1.200 tỷ đồng với hơn 18.500 khách hàng đang vay vốn.

DC 2
Người dân Diễn Châu tận dụng nguồn vốn chính sách để phát triển kinh tế

Đặc biệt, sau hơn 10 năm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, vai trò của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện tín dụng chính sách ngày càng rõ nét. Nguồn vốn ưu đãi được xác định không chỉ là hoạt động của riêng ngân hàng mà còn là nguồn lực trực tiếp phục vụ các mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo số liệu tổng hợp, đến cuối năm 2025, khoảng 54 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn Diễn Châu đã được vay vốn, với doanh số hơn 1.837 tỷ đồng. Trong khoảng 10 năm, có 75.128 lượt hộ được tiếp cận vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh; 2.888 hộ có điều kiện cải thiện nhà ở; 49.876 công trình nước sạch và vệ sinh được đầu tư; gần 24.528 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để tiếp tục học tập. Cùng với các chính sách giảm nghèo khác, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn từ 5,2% năm 2014 xuống còn 1,60% năm 2024.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Diễn Châu Hà Xuân Quang, tín dụng chính sách là giải pháp phù hợp với thực tiễn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trở thành điểm tựa giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiệu quả của dòng vốn ấy được thể hiện rõ ở những mô hình sinh kế cụ thể.

Tại xã Diễn Yên trước đây, nay thuộc xã Hùng Châu, nghề nuôi cá nước ngọt phát triển trên diện tích khoảng 182ha. Người dân chủ yếu nuôi cá chép, rô phi, cá trắm. Theo số liệu địa phương, nuôi cá thương phẩm mang lại thu nhập khoảng 200 - 300 triệu đồng/ha, doanh thu toàn vùng gần 40 tỷ đồng mỗi năm.

DC 1
Nguồn vốn chính sách luôn kịp thời đến với người nghèo

Ông Lê Hữu Tuấn ở xóm 10 là một trong những hộ sử dụng hiệu quả vốn vay chính sách. Từ khoản vay 80 triệu đồng của NHCSXH, ông đầu tư ương nuôi 9 sào cá giống, vừa phục vụ sản xuất của gia đình, vừa cung cấp cá giống cho các hộ nuôi trong và ngoài địa bàn.

Ở vùng bãi ngang ven biển An Châu, hơn 10 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách được ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện để người dân phát triển chăn nuôi, kinh tế trang trại, khai thác 140 ao đầm và bãi bồi. Riêng nuôi tôm hàng hóa có khoảng 50 hộ tham gia với diện tích 48ha. Điển hình là anh Ngô Xuân Đại, mỗi năm sản xuất hai vụ tôm, quy mô mỗi vụ khoảng 2ha. Sau khi trừ chi phí và tiền công cho bốn lao động, mô hình mang lại lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm.

“Thực tế cho thấy, khi được đưa đúng địa chỉ và gắn với nhu cầu, vốn tín dụng chính sách đã trở thành trợ lực quan trọng giúp người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên ngay trên quê hương” - Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Diễn Châu Nguyễn Thanh Bình khẳng định.

Giữ mạch vốn thông suốt sau sắp xếp

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn huyện Diễn Châu trước đây được tổ chức lại thành 8 xã mới gồm Diễn Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Hải Châu, Tân Châu, An Châu, Minh Châu và Hùng Châu. Địa giới, đầu mối quản lý thay đổi đặt ra yêu cầu mới đối với việc tổ chức hoạt động tín dụng chính sách: bộ máy có thể thay đổi nhưng quyền tiếp cận vốn của người dân không được gián đoạn.

Để đáp ứng yêu cầu đó, Phòng giao dịch NHCSXH Diễn Châu tiếp tục duy trì mạng lưới 32 điểm giao dịch được hình thành trên địa bàn các xã, thị trấn trước đây. Các phiên giao dịch được tổ chức tại cơ sở giúp người dân tiếp cận vốn, trả nợ, gửi tiết kiệm và thực hiện các thủ tục ngay tại địa bàn cư trú.

Bên cạnh đó, 458 Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại các thôn, xóm, khu dân cư tiếp tục đóng vai trò “cánh tay nối dài” của tín dụng chính sách. Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên tham gia nhận ủy thác phần lớn dư nợ, góp phần đưa việc bình xét, quản lý và giám sát vốn vay về tận cộng đồng dân cư.

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Diễn Châu Phan Hữu Trang cho biết, sau khi hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với tình hình mới. Các phiên giao dịch được duy trì, mạng lưới Tổ Tiết kiệm và vay vốn được củng cố, các đầu mối phối hợp ở cấp xã được kiện toàn nhằm bảo đảm nguồn vốn tiếp tục đến người dân đầy đủ, kịp thời. Và, đằng sau mạng lưới ấy là đội ngũ cán bộ tín dụng thường xuyên bám sát cơ sở. Từ những ngày đầu chỉ có vài cán bộ, đến nay bộ máy của Phòng giao dịch đã được củng cố với đội ngũ chuyên môn được đào tạo, tập huấn thường xuyên về nghiệp vụ và kỹ năng phục vụ người dân. Nhờ đó, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ thiên tai, dịch bệnh Covid-19 đến quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp... nguồn vốn dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách vẫn được duy trì liên tục, an toàn và đến đúng người cần vốn.

Như vậy, sau mỗi khó khăn hay kể cả khi thay đổi địa giới, người dân Diễn Châu vẫn biết nơi mình có thể tiếp cận vốn; các phiên giao dịch vẫn diễn ra đều đặn; và đồng vốn ưu đãi của Nhà nước vẫn tiếp tục tìm đến những hộ đang cần nó nhất...

    Mạch vốn chính sách thông suốt vùng đất Diễn Châu
    • Mặc định