Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc Việt Nam

Luôn vững chắc niềm tin, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Các sĩ quan đã được huấn luyện đầy đủ về chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật, chuyên môn y tế; được đào tạo bảo đảm đủ năng lực về xây dựng cơ sở hạ tầng, công binh công trình, hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại phái bộ cũng như kiến thức gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Tất cả 247 chiến sĩ mũ nồi xanh thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 tham dự lễ xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei đều khẳng định quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tỏa sáng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế.

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới

Tại buổi lễ xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc do Bộ Quốc phòng tổ chức hôm qua, 24.9, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ) của Việt Nam. “Đối với cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Trước tình hình xung đột, bất ổn của thế giới, Việt Nam luôn thể hiện vai trò tích cực và có trách nhiệm, sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực vì hòa bình, ổn định và an ninh trên thế giới. Điều này đã được minh chứng qua những đóng góp thực chất và hiệu quả của Việt Nam đối với các cam kết, các hoạt động có ý nghĩa để thực hiện những mục tiêu chung của Liên Hợp Quốc”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định.

avatar
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà tại Lễ xuất quân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: An Nhiên

Đặc biệt, trong hơn 10 năm qua, Việt Nam đã cử hơn 1.100 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, trong đó có 13 sĩ quan Công an nhân dân, 124 nữ sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ. Qua đó, góp phần giải quyết các vấn đề quốc tế, ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trong khu vực và trên thế giới. Đây cũng chính là một trong những điểm sáng về đối ngoại đa phương của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong thời gian qua.

Theo Phó Chủ tịch nước, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ đã không ngừng nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. “Các đồng chí đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, nhân cách, phẩm giá của con người Việt Nam, được Liên Hợp Quốc, các đối tác quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, được đồng bào, đồng chí trong nước quan tâm ủng hộ, dõi theo. Các đồng chí chính là những “sứ giả hòa bình” tại Liên Hợp Quốc, góp phần tỏa sáng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới”.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, tự hào và vinh danh những kết quả đã đạt được của các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của Việt Nam, trong đó có các thê đội Bệnh viện dã chiến và Đội Công binh, Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng các đội hình đơn vị được triển khai đến địa bàn phái bộ sẽ tiếp nối truyền thống, kế thừa thành quả của lực lượng gìn giữ hòa bình đi trước; phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó, đáp ứng yêu cầu của Liên Hợp Quốc, xứng đáng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân động viên, chúc mừng các sĩ quan tại lễ xuất quân

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân động viên, chúc mừng các sĩ quan tại lễ xuất quân

Để Việt Nam tham gia sâu rộng hơn trong hoạt động ý nghĩa này, Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành tiếp tục nghiên cứu, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, trong đó có nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện hành lang pháp lý về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ; quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược cần được triển khai hiệu quả; từng bước mở rộng lực lượng, địa bàn, vị trí tham gia, phấn đấu tham gia các vị trí chỉ huy, quản lý tại Trụ sở Liên Hợp Quốc và các địa bàn phái bộ mà Việt Nam có thế mạnh; duy trì và nâng cao tỷ lệ nữ quân nhân tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình.

247 chiến sĩ vui vẻ, tự tin lên đường thực hiện nhiệm vụ

Báo cáo công tác chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ của hai đơn vị, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, cho biết, quân số chính thức của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 (BVDC 2.6) gồm 63 người đã được huấn luyện đầy đủ về chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật, chuyên môn y tế, kiến thức gìn giữ hòa bình, nhất là huấn luyện thực hành, sát với diễn biến tình hình và nhiệm vụ tại phái bộ; huấn luyện tiếng Anh và một số nội dung chuyên sâu về gìn giữ hòa bình như cấp cứu chấn thương quốc tế, vận chuyển y tế đường không, phòng, chống bạo lực tình dục, nhận biết vật liệu nổ...

Trong khi đó, Công binh số 3 (ĐCB3) có quân số chính thức 184 quân nhân (18 nữ), được huấn luyện chuyên ngành, ngoại ngữ, huấn luyện về y tế, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật...; tổ chức hợp luyện vận hành đội công binh sát với tình hình địa bàn và nhiệm vụ được phái bộ giao trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của ĐCB2. Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã phối hợp với các nước đối tác tổ chức huấn luyện chuyên môn sâu cho ĐCB3, bảo đảm đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ công binh về xây dựng cơ sở hạ tầng, công binh công trình, hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại phái bộ cũng như các yêu cầu của Liên Hợp Quốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ xuất quân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ngày 24.9

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ xuất quân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ngày 24.9

Giám đốc BVDC 2.6, Trung tá Trần Anh Đức thay mặt hai đơn vị khẳng định sẽ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. “Các quân nhân của hai đơn vị sẽ nỗ lực nâng cao trình độ mọi mặt; kế thừa, phát huy kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế; làm tốt công tác tuyên truyền để lan tỏa mạnh mẽ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới đến với bạn bè quốc tế”.

Là các nữ quân nhân lên đường tham gia nhiệm vụ quốc tế lần này, Trung úy Trần Yến Linh, điều dưỡng BVDC 2.6 và Đại úy Nguyễn Thị Thúy Hà, ĐCB3, cùng chung cảm xúc vinh dự, tự hào lần đầu tiên được đứng trong hàng ngũ chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam, cống hiến cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình cao cả. Cũng như các đồng nghiệp trong đội hình hai đơn vị, hai nữ quân nhân mang theo hành trang là tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nỗ lực hết mình, góp phần tô thắm màu cờ Tổ quốc.

Với nữ chiến sĩ trẻ nhất của hai đơn vị, Trung úy Đỗ Thị Diệu Huyền (sinh năm 2001), sĩ quan hành chính BVDC 2.6, nhiệm vụ trước mắt của chị là luôn vững chắc niềm tin để sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ. "Mặc dù hôm nay gia đình tôi không có điều kiện đến tiễn nhưng không vì thế mà tôi thấy nao núng tinh thần mà ngược lại, càng thêm cố gắng để gia đình thấy chúng tôi lên đường làm nhiệm vụ trong một tâm thế vui vẻ, tự tin. Có lẽ gia đình tôi cũng cảm thấy an tâm hơn, luôn tự hào về những công việc mà chúng tôi đã, đang và sẽ cống hiến”.

Xã hội

Tổng Giám đốc BHXHVN Nguyễn Thế Mạnh thăm và tặng quà bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. (Ảnh BHXHVN)
Đời sống

BHXH Việt Nam nỗ lực đảm bảo quyền lợi cho người dân sau thiên tai

Ngay sau khi nhận được thông báo kết luận của Bộ Chính trị về giải quyết hậu quả bão số 3 (Yagi), Ban cán sự đảng BHXH Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo, yêu cầu cấp uỷ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện.

Triển khai đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với cơ quan thuế
Xã hội

Triển khai đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với cơ quan thuế

Triển khai Đề án đổi mới và tăng cường năng lực công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thuộc Chiến lược Cải cách Hệ thông thuế đến năm 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23.4.2022 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó ngành Thuế phải đạt được mục tiêu mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế đến năm 2025 tối thiểu 90%, đến năm 2030 tối thiểu 95%.

Nâng cao năng lực cho cô đỡ thôn bản tại Yên Bái
Xã hội

Nâng cao năng lực cho cô đỡ thôn bản tại Yên Bái

Từ ngày 23 - 27.9, tại TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái (CDC Yên Bái) tổ chức khóa tập huấn cập nhật kiến thức cho 30 cô đỡ thôn bản ở huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải; trong khuôn khổ Dự án "Hỗ trợ ngành y tế duy trì, củng cố và phát triển mạng lưới cô đỡ thôn bản, người dân tộc thiểu số tại các vùng đặc biệt khó khăn do Quỹ Thiện Tâm tài trợ". 

Điểm giao dịch NHCSXH tại xã Tuy Lộc (TP. Yên Bái) cho vay bổ sung vốn sau bão lũ để khôi phục sản xuất.
Đời sống

Đưa vốn chính sách về vùng lũ Yên Bái

Yên Bái là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc, chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu của bão số 3 (Yagi) và đợt mưa to, lũ lớn từ ngày 5 - 11.9. Cơn bão và mưa lũ đã gây tổn thất nặng nề về người và của cho nhân dân; để khẩn trương giúp bà con ổn định đời sống và sản xuất, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cũng đang ráo riết chuyển vốn về các điểm bị ảnh hưởng...

Cơ hội đổi đời cho hàng nghìn lao động
Xã hội

Cơ hội đổi đời cho hàng nghìn lao động

Gần 182 tỷ đồng vốn được giải ngân; gần 3.000 lao động được vay vốn giải quyết việc làm... là những kết quả khích lệ sau 9 tháng năm 2024 Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Sơn Tây, Hà Nội đạt được khi nỗ lực chuyển tải nguồn vốn vay giải quyết việc làm tới các đối tượng chính sách trên địa bàn; giúp hàng nghìn lao động có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội đổi đời, ổn định cuộc sống.

Tăng cường hợp tác toàn cầu về phòng, chống ma túy
Đời sống

Tăng cường hợp tác toàn cầu về phòng, chống ma túy

Việt Nam ủng hộ quan điểm không khoan nhượng với ma túy và tiếp tục theo đuổi mục tiêu lâu dài hướng tới một khu vực không ma túy, cân bằng giữa giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại thông qua các biện pháp thực thi pháp luật và các giải pháp kinh tế - xã hội nhằm loại bỏ các nguyên nhân sâu xa dẫn đến tệ nạn ma túy, đồng thời chú trọng hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy theo 3 Công ước quốc tế về phòng, chống ma túy.