Lực lượng bảo vệ biên giới An Giang và Campuchia tuần tra chung giữa cái nắng gay gắt
Từ công tác phối hợp tuần tra chung hiệu quả giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đã góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới và Nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia.

Thực hiện các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra chung trên thực địa, kiểm tra hệ thống đường biên, cột mốc, trao đổi tình hình liên quan đến an ninh trật tự khu vực biên giới.
Căn cứ các kế hoạch, những ngày qua Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đã tiến hành phối hợp tuần tra chung. Tại Đồn cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, các đơn vị tiến hành kiểm tra tại khu vực từ mốc quốc giới số 312 đến mốc 314. Còn tại Đồn cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra từ Mốc 276 đến Mốc 275; tổ chức kiểm tra hiện trạng các cột mốc, cọc dấu… Đồng thời, lực lượng hai nước còn tiến hành phát quang đường biên giới và trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai bên.

Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Thiếu tá Phan Vĩnh Phú, cho biết: “Thông qua công tác tuần tra chung, hai bên đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép và các loại tội phạm hoạt động trên tuyến biên giới. Đồng thời, việc thường xuyên kiểm tra thực địa giúp bảo đảm hệ thống đường biên, cột mốc được giữ nguyên trạng, không xảy ra tình trạng xâm hại hay xê dịch mốc giới…”
Một trong những hiệu quả nổi bật của hoạt động tuần tra chung là nâng cao chất lượng trao đổi thông tin giữa lực lượng chức năng hai nước. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai bên thường xuyên thông báo cho nhau về tình hình địa bàn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm và những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh biên giới. Từ đó, chủ động xây dựng các biện pháp phối hợp xử lý, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững ổn định khu vực biên giới.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Thượng tá Nguyễn Tấn Dương, cho biết, trong buổi sáng tuần tra 2 đơn vị đã có dịp gặp gỡ, trao đổi rất nhiều thông tin về tình hình khu vực biên giới hai bên quan tâm. Đặc biệt là bàn bạc để có những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới sẽ giải quyết tốt các vấn đề về xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu gian lận thương mại, phát triển kinh tế khu vực biên giới.
Chỉ huy các đồn nhấn mạnh, nhờ duy trì tốt công tác tuần tra chung ý thức chấp hành pháp luật của cư dân biên giới ngày càng được nâng cao. Các hoạt động giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa giữa nhân dân hai bên biên giới phát triển thuận lợi. Điều đó góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia duy trì nghiêm chế độ tuần tra chung, trao đổi thông tin và phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.
Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia, vì sự phát triển bền vững của nhân dân hai bên biên giới.

