"Luật Đất đai năm 2024"

Ưu tiên của địa phương
Chính sách và cuộc sống

Ưu tiên của địa phương

Chưa đầy 3 tuần nữa, Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 chính thức có hiệu lực. Đến nay, dự thảo các Nghị định, Quyết định hướng dẫn thi hành 3 luật đã được các bộ, ngành hoàn thiện và trình Chính phủ; khả năng cao sẽ được ban hành trong tháng 7 này. Vấn đề lớn hơn đang nằm ở những văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương.

Thanh Hóa: Phổ biến những điểm mới, nổi bật của Luật Đất đai năm 2024
Địa phương

Thanh Hóa: Phổ biến những điểm mới, nổi bật của Luật Đất đai năm 2024

Sáng 2.7, tại Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh quý II năm 2024, với chuyên đề “Một số điểm mới, nổi bật của Luật Đất đai năm 2024” bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Chặt chẽ, minh bạch, hài hòa lợi ích
Quốc hội và Cử tri

Chặt chẽ, minh bạch, hài hòa lợi ích

Có đến 14 nhóm quy định mới có lợi cho người dân và doanh nghiệp đã được thể chế hóa trong Luật Đất đai năm 2024. Đây là kết quả của quá trình bền bỉ, trách nhiệm của Chính phủ và Quốc hội trong việc thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Các quy định mới này cũng đã được thiết kế chặt chẽ, minh bạch, hài hòa lợi ích người dân, doanh nghiệp và Nhà nước. 

Hướng đến quyền lợi của người dân
Quốc hội và Cử tri

Hướng đến quyền lợi của người dân

"Với việc thông qua Luật Đất đai năm 2024 tại Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội biểu quyết thông qua, hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng hàng đầu của nhiệm kỳ Khóa XV. Tinh thần xuyên suốt trong quá trình xây dựng Luật là hướng đến bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người sử dụng đất và đẩy mạnh cải cách thể chế", Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phan Đức Hiếu khẳng định. 

Sớm ban hành hướng dẫn để địa phương kịp triển khai
Thời sự Quốc hội

Sớm ban hành hướng dẫn để địa phương kịp triển khai

Nhất trí đẩy hiệu lực thi hành của Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và khoản 2 Điều 209 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 lên sớm hơn 5 tháng, ĐBQH Lê Kim Toàn (Bình Định) đề nghị các bộ, ngành sớm ban hành văn bản hướng dẫn để các địa phương có đủ thời gian, kịp thời ban hành các văn bản triển khai theo thẩm quyền trước ngày 1.8.

Tập trung cao nhất cho các văn bản hướng dẫn
Chính sách và cuộc sống

Tập trung cao nhất cho các văn bản hướng dẫn

Chính phủ đã có Tờ trình số 289/Ttr-CP gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Luật Đất đai 2024: Thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn
Kinh tế - Xã hội

Luật Đất đai 2024: Thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn

Với nhiều điểm mới trong Luật Đất đai năm 2024 đã thể chế hóa được Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất. Trong đó, nhiều quy định của Luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân và người tổ chức sản xuất nông nghiệp, cùng với đó phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn.

Thị trường hơn, hiện đại hơn, bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân
Kinh tế

Thị trường hơn, hiện đại hơn, bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân

Luật Đất đai năm 2024 có nhiều điểm tích cực cho nông dân và đất nông nghiệp với tinh thần thị trường hơn, hiện đại hơn, bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân và người tổ chức sản xuất nông nghiệp. Để những chính sách tốt đó đi vào cuộc sống, khâu hướng dẫn thi hành phải cụ thể, kịp thời và đồng bộ.

Agribank hân hạnh đồng hành cùng tọa đàm