Lũ quét Làng Nủ: 600 người tham gia tìm kiếm cứu nạn

Bắt đầu quá trình tìm kiếm cứu nạn từ chiều nay, cán bộ chiến sỹ Quân khu 2 và các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã thấy thêm thi thể một số nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, Lào Cai).

Sau khi thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Tư lệnh Quân khu 2, Trung tướng Phạm Hồng Chương và Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Đặng Xuân Phong đã trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả trong trận lũ, sạt lở.

laocai2.jpg
Theo lệnh chỉ huy từ Tư lệnh Quân khu 2, 100 chiến sĩ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào, 200 chiến sĩ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở. Ảnh: Báo Lào Cai

Làng Nủ là thôn xa trung tâm, thời điểm xảy ra sự cố đang bị cô lập do mưa lũ và không có sóng thông tin liên lạc. Vì vậy, chỉ đạo đầu tiên của Sở Chỉ huy là bằng mọi giá phải khôi phục được thông tin liên lạc.

Hơn 2h ngày 11.9, trạm LCI0156-11 do Viettel Lào Cai lắp đặt đã phát sóng thành công, đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ tại điểm sạt lở nghiêm trọng nhất của địa phương.

img-6016-7164.jpg
Trung tướng Phạm Hồng Chương và Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Đặng Xuân Phong trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn (Ảnh: Báo Lào Cai)

Theo Báo Lào Cai, về thiệt hại tại Làng Nủ, đến 17h30 hôm nay 11.9, có tổng số 37 hộ bị vùi lấp và sạt lở; là nơi sinh sống của 158 khẩu. Trong đó, có 3 người trên 70 tuổi, 18 trẻ dưới 6 tuổi, 14 trẻ dưới 14 tuổi; đã ghi nhận 34 người tử vong, 17 người bị thương đang điều trị, 61 người mất tích.

Còn lại 46 người được xác định an toàn. Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Một bộ phận hỗ trợ chôn cất nạn nhân. Lãnh đạo quân khu và tỉnh Lào Cai đi thăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình có người tử vong.

Do vậy, quyết tâm của Bộ tư lệnh Quân khu 2 và lãnh đạo tỉnh Lào Cai là mở đường để đưa lực lượng, phương tiện vào địa bàn thôn Làng Nủ tìm kiếm, cứu nạn.

cdn.baolaocai.vn-images-e27494b3f989160a01994033cbf35d8255dedee821afee97e5478a4a261e41b720d3423f0fcc2c1921aff25c359f2ee4-_cl1-5646.jpg
Sáng 11-9, Bộ tư lệnh Quân khu 2 và lãnh đạo tỉnh Lào Cai là mở đường để đưa lực lượng, phương tiện vào địa bàn thôn Làng Nủ tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: Báo Lào Cai

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Đặng Xuân Phong chỉ đạo tổ chức an táng người đã mất, cứu chữa tích cực cho những người bị thương, những trường hợp nặng phải đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cứu chữa.

Về phương án tìm kiếm, cứu nạn, Sở Chỉ huy tiền phương xác định, trước mắt phải khoanh vùng tìm kiếm từ vị trí xảy ra sạt lở đến thuỷ điện Phúc Long. Trong đó, chia 3 khu vực trọng điểm ưu tiên tìm kiếm, lấy lực lượng quân đội là chủ đạo, các lực lượng khác phối hợp.

Các đồng chí chỉ huy lưu ý đặc biệt đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia tìm kiếm; sớm khắc phục sự cố về giao thông, thông tin liên lạc, nhu yếu phẩm phục vụ cho nhân dân và lực lượng cứu hộ.

c-7160.jpg
Điều kiện cứu hộ, cứu nạn vô cùng khó khăn với lực lượng chức năng (Ảnh: Báo Lào Cai)

Sau khi Sở Chỉ huy thống nhất phương án tiếp cận hiện trường, các chiến sĩ Sư đoàn 316, Quân khu 2 đã mở đường độc đạo để đưa bộ đội, phương tiện vào cứu hộ, cứu nạn.

Theo lệnh chỉ huy từ Tư lệnh Quân khu 2, 100 chiến sĩ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào, 200 chiến sĩ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở.

Ngoài ra, lực lượng công an, quân đội, dân quân của huyện và tỉnh khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm, dẫn đường và cung cấp thông tin.

laocai.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ chôn cất nạn nhân. Ảnh: Báo Lào Cai

Tính đến cuối giờ chiều nay 11.9, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316, Quân khu 2 đã tìm kiếm thêm được 4 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở, qua đó nâng con số người tử vong lên 34. Công tác cứu hộ tiếp tục được cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 khẩn trương thực hiện.

Xã hội

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.