Long An: Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức cho thuê tài sản công sai quy định

UBND huyện Bến Lức vừa công khai Kết luận nội dung tố cáo số 135/KL-UBND đối với ông Nguyễn Thanh An – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức (Trung tâm VH Bến Lức). Theo đó, việc cho thuê mặt bằng tại Trung tâm VH Bến Lức là sai quy định.

anh1-7343.jpg
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức

Theo nội dung tố cáo, người tố cáo (NTC) có góp vốn với bà L. Th. K. H. để mở gian hàng buôn bán tại Trung tâm VH Bến Lức nhưng để bà H. đứng tên trên hợp đồng thuê.

Ngày 1.4.2024, NTC có đơn khiếu nại gửi đến UBND huyện và Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện với nội dung: khiếu nại ông An, Giám đốc Trung tâm VH Bến Lức ký hợp đồng cho thuê đất công mặt bằng sân Trung tâm VH Bến Lức không công bằng.

Theo nội dung đơn, HĐND huyện và UBND huyện có các văn bản hướng dẫn, chuyển đơn khiếu nại của NTC đến Trung tâm VH Bến Lức để giải quyết theo quy định nhưng ông An không giải quyết mà ban hành Văn bản số 21/TTVHTTTT-VP ngày 9.5.2024 về việc thông báo ngưng hoạt động mua bán, kinh doanh khu vực Trung tâm VH Bến Lức kể từ ngày 13.5.2024.

Đơn nêu lại nội dung vụ việc: thực hiện thông trên, các hộ thuê mặt bằng ngừng buôn bán từ ngày 13.5 đến hết ngày 22.5.2024. Ngày 23.5.2024, các hộ kinh doanh buôn bán trở lại bình thường nhưng không bị xử lý.

Ngày 29.5.2024, hộ bà H. cùng buôn bán lại thì bị lực lượng chức năng và Đội Dân phòng thị trấn Bến Lức tới lấy hết số bàn ghế của bà H. gồm: 6 bàn và 30 cái ghế nhưng không lập biên bản giữ bàn, ghế. Trong khi các hộ khác thì vẫn buôn bán bình thường đến 22h.

Ngày 2.6.2024, thấy các hộ buôn bán bình thường nên bà H. dọn ra bán thì tiếp tục bị Đội Dân phòng thị trấn Bến Lức đến buộc dẹp không cho bán trong khi các hộ khác vẫn bán bình thường.

anh2-6617-7961.jpg
UBND huyện kết luận một số nội dung liên quan đến việc Giám đốc Trung tâm VH huyện Bến Lức bị tố cáo. Ảnh: Quang Phương.

Theo kết luận, ngày 28.7.2022, UBND huyện Bến Lức có quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện (giai đoạn 2022 – 2025, Trung tâm VH Bến Lức được giao tự bảo đảm một phần chi thường xuyên).

Ngày 14.11.2023, UBND huyện Bến Lức có công văn yêu cầu Trung tâm VH Bến Lức “tuyệt đối không cho thuê buôn bán bên trong khuôn viên nhằm tạo sân chơi cho trẻ em, nơi sinh hoạt cộng đồng. Phía bên ngoài hàng rào Trung tâm, giao UBND thị trấn Bến Lức có trách nhiệm quản lý, bảo đảm vỉa hè thông thoáng cho người dân đi lại”.

Tuy nhiên, trong tháng 1 và 2.2024, Trung tâm VH Bến Lức ký hợp đồng kinh tế về việc cho thuê mặt bằng sân Trung tâm VH Bến Lức với nhiều cá nhân.

UBND huyện Bến Lức kết luận: ông An – Giám đốc Trung tâm VH Bến Lức ký hợp đồng cho thuê mặt bằng sân trước Trung tâm VH Bến Lức với các hộ kinh doanh, buôn bán là không thực hiện đúng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Đồng thời, không thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện về việc “quản lý buôn bán, đậu, đỗ xe và tuyệt đối không cho thuê buôn bán bên trong khuôn viên; giải quyết dứt điểm các trường hợp cho thuê buôn bán tại khu vực sân trước Trung tâm quản lý” tại Thông báo số 14738/TB-UBND ngày 14.11.2023 và Thông báo số 5827/TB-UBND ngày 25.6.2024 của UBND huyện.

Việc ông An ký hợp đồng cho thuê mặt bằng khuôn viên Trung tâm trong tháng 1, 2, 3 năm 2024 đối với 7 trường hợp và một số trường khác là trái với chỉ đạo của UBND huyện dẫn đến hiện nay khi Trung tâm đã chấm dứt hợp đồng không tiếp tục cho thuê nhưng các hộ kinh doanh vẫn tiếp tục lấn chiếm mặt bằng dân để buôn bán, không thể xử lý được dẫn đến đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đối với việc cho thuê và quản lý mặt bằng sân Trung tâm.

Phòng chống tham nhũng

Năm 2024, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt hơn 22.000 tỷ đồng
Pháp luật

Năm 2024, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt hơn 22.000 tỷ đồng

Năm 2024, Kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền cao nhất từ trước đến nay; kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 9.211 việc với hơn 22.000 tỷ đồng. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ quý III.2024 của Bộ Tư pháp tổ chức sáng nay, 7.10. Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Xuân Quý chủ trì cuộc họp báo.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh khí đốt bị đề nghị kiểm tra vì có dấu hiệu kinh doanh vi phạm quy định
Phòng chống tham nhũng

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh khí đốt bị đề nghị kiểm tra vì có dấu hiệu kinh doanh vi phạm quy định

Công ty Gas Hừng Sáng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu hóa lỏng nhưng được Công ty Super Gas ký hợp đồng mua bán, hai bên tiếp tục ký hợp đồng với các doanh nghiệp khác để tiếp tục hợp thức hóa hợp đồng, kinh doanh khí dầu hóa lỏng.

Đồng Nai: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa phản hồi gì sau thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ?
Kiểm tra - Giám sát

Đồng Nai: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa phản hồi gì sau thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ?

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai trong việc cung cấp hồ sơ và giải trình khi có yêu cầu.

Đồng Nai: Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 23 tỷ đồng liên quan đến Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
Kiểm tra - Giám sát

Đồng Nai: Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 23 tỷ đồng liên quan đến Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Thanh tra Chính phủ kiến nghị các đơn vị liên quan thu hồi nộp ngân sách tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng do các sai phạm trong quá trình cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Tín Nghĩa. Đồng thời, xử lý nhiều đơn vị, cá nhân liên quan.

Tiền Giang: Kiến nghị chuyển vụ gây thất thoát, chiếm dụng hơn 3,2 tỷ đồng tại huyện Cái Bè sang cơ quan điều tra
Kiểm tra - Giám sát

Tiền Giang: Kiến nghị chuyển vụ gây thất thoát, chiếm dụng hơn 3,2 tỷ đồng tại huyện Cái Bè sang cơ quan điều tra

Xét thấy số tiền sai phạm hơn 3,2 tỷ đồng bị chiếm dụng, thất thoát có dấu hiệu tội phạm tại Ban Quản lý Chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) nên Thanh tra tỉnh kiến nghị chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Bạc Liêu: Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai ký hủy quyết định do chính mình ban hành
Điều tra theo đơn thư

Bạc Liêu: Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai ký hủy quyết định do chính mình ban hành

Sau khi Báo Đại biểu Nhân dân có bài phản ánh, gia đình bà Nguyễn Thị Cư không đồng tình với nội dung giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vào cuộc xác minh. Ngay sau đó, Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai Ngô Quốc Tuấn ký quyết định hủy quyết định do chính ông ban hành về việc giải quyết khiếu nại lần đầu cho bà Nguyễn Thị Cư.