Lợi ích kép từ tín dụng chính sách “xanh”

Bình Nhi 27/01/2018 07:21

Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững đang là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để thực hiện thành công chiến lược này, hệ thống tài chính, ngân hàng nói chung và Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) nói riêng trở thành mắt xích quan trọng, không thể thiếu trong huy động các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ các khu vực kinh tế thực hiện các dự án tăng trưởng xanh.

Có nước sạch để dùng

Phải mất nhiều năm chờ đợi, đến nay gia đình ông Trần Văn Mỹ, xóm 6, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, Ninh Bình mới toại nguyện ước mơ có nước sạch và công trình vệ sinh tự hoại để sử dụng. “Ước mơ tưởng đơn giản nhưng nếu không có sự quan tâm của chính quyền và nguồn vốn hỗ trợ kịp thời của NHCSXH huyện thì không biết chúng tôi còn phải đợi bao lâu nữa mới có nước sạch” - ông Mỹ cho hay.

Được biết, Nhà máy cấp nước tập trung ở xã nông thôn mới Yên Lộc, huyện Kim Sơn, Ninh Bình được xây dựng từ năm 2011, với tổng vốn đầu tư 13 tỷ đồng được hoàn thành và đưa vào hoạt động đã đáp ứng được sự mong mỏi và nhu cầu cấp thiết về nước sạch của nhân dân. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra là từ đường ống trục đưa nước vào tận nhà mỗi hộ phải mất từ năm đến bảy triệu đồng. Với khó khăn đó, nguồn vốn từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của NHCSXH trở thành “phao cứu sinh” cho người dân nông thôn. Nhờ nguồn vốn này mà đến nay, 85% số dân trong xã được dùng nước sạch.

Nguồn vốn ưu đãi từ Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cũng đã giúp người dân ấp 9A2, xã Vị Bình, Vị Thủy, Hậu Giang bảo đảm sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống khi được sử dụng nguồn nước sạch. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 4 hộ dân trong ấp phải dùng nước đánh phèn từ nguồn kênh, rạch do nằm ở vị trí cách xa huyện, lại thưa dân, nên không doanh nghiệp nào muốn đầu tư. Tình cảnh này khiến Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn ấp 9A2 Phạm Thị Nữ rất sốt ruột, “bởi vốn có trong tay mà không giúp được chị em có nước sạch để dùng!”.

Lợi ích kép từ tín dụng chính sách “xanh” ảnh 1

Đại diện NHCSXH cho biết, Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một trong những kênh tín dụng “xanh” thiết thực, hiệu quả nhất, đã và đang mang lại cho người dân có cuộc chất lượng, giảm được dịch bệnh và tạo ra một môi trường xanh - sạch - đẹp hơn. Chương trình không chỉ nhằm mục tiêu kinh doanh mà còn giúp các hộ gia đình sinh sống ở những vùng nông thôn có điều kiện vay vốn để cải tạo, xây mới hoặc nâng cấp các công trình cung cấp nước sạch, cải tạo vệ sinh, bảo đảm tiêu chuẩn quốc gia nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Sau 13 năm thực hiện Chương trình, NHCSXH đã triển khai tới 63/63 tỉnh, thành phố với dư nợ đạt trên 26 nghìn tỷ đồng, cho khoảng 2,6 triệu khách hàng vay vốn, với hơn 9,9 triệu công trình cung cấp nước sạch, vệ sinh được xây dựng và đưa vào sử dụng hiệu quả.

… và có cả rừng keo thoát nghèo

Năm 2011, gia đình chị Lê Thị Học ở thôn 3, xã Trà Giang, huyện miền núi Bắc Trà My, Quảng Nam vay 100 triệu đồng của NHCSXH từ chương trình tín dụng phát triển ngành lâm nghiệp. Nhờ đó, hiện gia đình chị Học đã có trong tay 10ha keo để sản xuất nguyên liệu giấy, mang lại khoản thu nhập bình quân 65 triệu đồng/ha keo. Hiện, gia đình chị Học đã hoàn trả hết số tiền vay trước đó và tiếp tục đề nghị NHCSXH cho vay 200 triệu đồng để mở rộng diện tích keo lên gấp đôi. Chị tâm sự: “Vay được vốn, gia đình tôi không chỉ xóa nghèo cho các thành viên mà còn tạo điều kiện cho một số bà con lao động trong vùng có được việc làm ổn định, giàu có hơn”.

Gia đình anh ông Hồ Văn Ngọc ở thôn 5, xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũng là một hộ nghèo đã đổi đời nhờ nguồn vốn vay này. Năm 2005, ông Ngọc đã vay 50 triệu đồng từ NHCSXH để trồng 5,2ha cây keo tai tượng. 8 năm sau, rừng keo tai tượng cho thu hoạch, ông Ngọc đã trả được nợ vay ngân hàng và hiện đang tiếp tục vay NHCSXH 125 triệu để mở rộng rừng keo. Ông Ngọc tiết lộ, sau 5 - 7 năm rừng keo sẽ cho thu hoạch từ 70 - 80 triệu đồng/ha, trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận thu được sẽ đạt từ 7 - 10 triệu đồng/ha.

Được biết, năm 2005, diện tích rừng nước ta đã giảm từ 14,3 triệu hecta năm 1943 xuống còn 10,7 triệu hecta. Sau hàng thập kỷ bị tàn phá, cả nước có 7 - 8 triệu hecta đất rừng không được sử dụng, bị thoái hóa và trở thành đồi trọc. Khoảng 25 triệu người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số sống phụ thuộc vào rừng. Để giải quyết những thách thức đó, năm 2005 Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam hỗ trợ NHCSXH triển khai thực hiện dự án phát triển ngành lâm nghiệp nhằm giúp cho các hộ gia đình ở các tỉnh miền Trung vay vốn để trồng rừng nhằm cải thiện sinh kế, góp phần bảo vệ rừng. Đây là dự án cho vay trồng rừng thương mại đầu tiên tại Việt Nam với 2 trọng tâm chính là phát triển trồng rừng sản xuất ở một số tỉnh miền Trung và bảo tồn thiên nhiên. Dự án được triển khai tại 6 tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thanh Hóa và Nghệ An. Sau 12 năm cho vay, đến nay doanh số đã  đạt trên 828 tỷ đồng; dư nợ đạt 500 tỷ đồng với hơn 50 nghìn lượt khách hàng vay vốn. Nhờ có nguồn vốn mà đến nay đã phủ kín được gần 76 nghìn hecta rừng trồng sản xuất.

Sau hơn chục năm đi vào cuộc sống, Chương trình cho vay trồng rừng đã cho thấy hiệu quả rõ rệt cả về mặt kinh tế, bảo tồn thiên nhiên, môi trường... Để thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững hơn nữa, NHCSXH cho biết, trong thời gian tới, ngân hàng tiếp tục cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó chú trọng đến những đối tượng ở vùng sâu, vùng xa; thúc đẩy đầu tư tăng trưởng tín dụng xanh, nông nghiệp sạch, khuyến khích các mô hình vay vốn sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, tiết kiệm năng lượng.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lợi ích kép từ tín dụng chính sách “xanh”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO