Điển hình là ca bệnh 37 tuổi, đến từ huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Do sử dụng rượu liên tục trong nhiều ngày trong và sau Tết Nguyên đán, người bệnh Lục Văn T. xuất hiện đau bụng dữ dội, nôn nhiều.
Sau khi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện, được đặt ống nội khí quản, thở máy xâm nhập, kết quả xét nghiệm máu có tình trạng viêm tụy cấp mức độ nặng, suy đa tạng, người bệnh nhanh chóng được chuyển xuống Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Tại khoa Cấp cứu, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, anh T. được chẩn đoán Viêm tụy cấp mức độ nặng, Suy thận - Suy gan cấp, nguy cơ tử vong cao. Người bệnh nhanh chóng được chỉ định lọc máu cấp cứu liên tục kết hợp điều trị hồi sức tích cực
Sau hơn 24 giờ lọc máu dưới sự theo dõi sát xao của ê-kíp lọc, các chỉ số sinh tồn của người bệnh dần ổn định. Kết thúc 3 ngày điều trị tích cực, người bệnh được rút ống nội khí quản, mạch huyết áp ổn định, chức năng các cơ quan đã hồi phục. Và sau gần 1 tuần điều trị, người bệnh hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện vào ngày 18.2 vừa qua.
Cũng phải áp dụng đến kỹ thuật lọc máu và trường hợp người bệnh Lý Thị X. (46 tuổi, ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) có tiền sử viêm tụy cấp, tăng huyết áp, đái tháo đường nhiều năm.
Trước khi cấp cứu tại một cơ sở y tế địa phương, bà X. đột ngột xuất hiện đau bụng dữ dội kèm theo buồn nôn, nôn ra thức ăn lẫn dịch dạ dày. Tại cơ sở y tế trên, người bệnh chuyển biến nặng rất nhanh, xuất hiện khó thở, mạch nhanh, huyết áp tụt được cấp cứu bằng đặt ống nội khí quản, thở máy xâm nhập, dùng vận mạch.
Chuyển đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp tục điều trị, qua thăm khám và làm các nghiệm pháp thăm dò, người bệnh được xác định là một trường hợp rất nặng với chẩn đoán: Sốc nhiễm khuẩn - Viêm tụy cấp mức độ nặng có biến chứng suy đa tạng/ Viêm phổi nặng - Tăng huyết áp - Đái tháo đường.
Người bệnh được điều trị hồi sức nội khoa tích cực bằng nhiều phương pháp, duy trì 03 thuốc vận mạch liều cao và lọc máu liên tục. Sau 3 lần lọc máu và thay huyết tương, người bệnh có những chuyển biến tốt.
Đến ngày thứ 10, bà X tỉnh, tiếp xúc tốt, được rút ống nội khí quản, thở oxy kính, rút ống thông dạ dày, ăn bằng đường miệng.
Như vậy, nhờ sự nỗ lực cứu chữa người bệnh của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng trong khoa Cấp cứu kết hợp ứng dụng kỹ thuật lọc máu liên tục vào điều trị, chỉ trong ít ngày, các ca bệnh từng bị đe doạ đến tính mạng đều đã hồi phục sức khỏe tốt và được xuất viện.