Loại trừ nguyên nhân do con người tác động tại vụ cháy ở chân cầu Vĩnh Tuy
Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại bãi trông giữ xe thuộc khu vực trụ T2 cầu Vĩnh Tuy, Công an TP. Hà Nội đã loại trừ nguyên nhân do con người tác động.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại bãi trông giữ xe thuộc khu vực trụ T2, Cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà, Công an TP. Hà Nội thông tin về kết quả điều tra ban đầu như sau:
Vào khoảng 13h02 ngày 30/8, sau khi nhận được tin báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động nhiều phương tiện chữa cháy, cứu thương, cano tới hiện trường; phối hợp cùng Công an phường và Công ty môi trường tổ chức chữa cháy.
Đến khoảng 13h30 đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào lúc 13h45. Vụ cháy không có thiệt hại về người. Diện tích đám cháy khoảng 300m2, thiệt hại về tài sản: trên 500xe máy các loại.
Ngay sau khi dập tắt đám cháy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã tiến hành lấy lời khai nhân chứng, rà soát camera quanh khu vực bãi xe để làm rõ thời điểm cháy, nguyên nhân cháy, điểm xuất phát cháy.
Đồng thời, trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, giám định nguyên nhân cháy, điểm xuất phát cháy. Lực lượng chức năng đã loại trừ nguyên nhân gây cháy do con người tác động. Điểm xuất phát cháy cách chân trụ cột T2 là 4,3m và cách mép đường khoảng 1,8 m.
Bên cạnh đó, tiến hành thu giữ, niêm phong các sản phẩm cháy để tiến hành giám định, qua đó xác định chính xác nguyên nhân cháy. Hiện Viện Khoa học hình sự đang tiến hành giám định để đưa ra kết luận nguyên nhân chính xác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành đánh giá sơ bộ ảnh hưởng do vụ cháy gây ra đối với phần trụ cầu, dầm cầu Vĩnh Tuy; chống đỡ bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên cầu; giám định chất lượng bê tông, cốt thép … để đánh giá ảnh hưởng, đưa ra khuyến cáo liên quan đến vụ cháy.
Lực lượng chức năng cũng tiến hành thống kê, giám định giá các phương tiện, công trình bị thiệt hại.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng để xác minh làm rõ nguyên nhân, thiệt hại của vụ cháy cũng như trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan. Sẽ tiếp tục thông tin về kết quả điều tra xác minh tiếp theo khi có kết luận.