Lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2011
Sáng nay, 5.6, tại Bắc Kạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ Mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5.6 và Năm Quốc tế về Rừng 2011.
Cách đây gần 40 năm, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc quyết định chọn ngày 5.6 hàng năm là Ngày Môi trường thế giới với mục đích kêu gọi nhân loại quan tâm hơn đối với công tác bảo vệ môi trường. Cho đến nay, Ngày Môi trường thế giới ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế với sự tham gia hưởng ứng của hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.
Cùng với những thay đổi lớn trong phát triển KT - XH, công nghiệp hóa và đô thị hóa, thế giới đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu, tình trạng khai thác tài nguyên thiếu bền vững, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường. Trong đó, một trong những nguyên nhân chính là do nạn chặt phá rừng và suy thoái rừng đang diễn ra ngày càng trầm trọng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam đã sớm tham gia phê chuẩn Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, bảo vệ môi trường là công việc lâu dài đòi hỏi có những đổi mới trong cách làm với giải pháp mang tính đột phá và sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và cả cộng đồng, trong đó xây dựng một nền kinh tế xanh, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường là mục tiêu mà các quốc gia đang hướng tới. Rừng cũng là môi trường, bảo vệ rừng phải là nhiệm vụ và là trách nhiệm của toàn dân, của cả xã hội. Bảo vệ rừng phải đi từ nhận thức sâu sắc của mọi người về rừng, về giá trị chung của rừng với xã hội; rừng mất đi không chỉ là sự mất mát của chủ rừng mà là của cả xã hội. Bảo vệ rừng phải trên cơ sở nhận thức và chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, kỷ cương xã hội; bảo vệ rừng trước hết là trách nhiệm của các cấp chính quyền, nhất là cấp cơ sở và của các cộng đồng dân cư ở những nơi có rừng hay không gần rừng.
Tại buổi lễ, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao quyết định công nhận Ba Bể là khu Ramsar thứ 3 của Việt Nam. Sau lễ mít tinh, các đại biểu tham gia trồng cây lưu niệm dọc tuyến đường Thanh Niên và tham gia lễ gắn biển công trình thanh niên trồng rừng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kan tại khu vực tổ 11 phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn.

