Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 sẽ có chuỗi hoạt động hướng tới xác lập kỷ lục quốc gia và quốc tế
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa" sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 2/9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh.
Chiều 20/7, tại Hà Nội, Ban tổ chức Lễ hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026 tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin chính thức về công tác chuẩn bị, nội dung, chương trình lễ hội.
Đây là lần đầu tiên tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Sầu riêng với quy mô cấp tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu Sầu riêng Đắk Lắk; tôn vinh người nông dân, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng; thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu; đồng thời phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa Đắk Lắk.
Lễ hội dự kiến thu hút khoảng 300.000 lượt du khách, đồng thời tăng lượng khách lưu trú thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và trải nghiệm diễn ra liên tục trong thời gian tổ chức.

Thúc đẩy phát triển ngành sầu riêng Đắk Lắk theo hướng bền vững
Phát biểu khai mạc họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ - Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 chia sẻ, tỉnh Đắk Lắk được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, thổ nhưỡng, là vùng đất có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao. Những năm gần đây, cây sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng chủ lực của tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.
Không chỉ là loại nông sản có giá trị kinh tế cao, sầu riêng Đắk Lắk còn là kết quả của quá trình đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ theo hướng hiện đại, chất lượng và bền vững.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được tổ chức nhằm mục tiêu quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, thúc đẩy phát triển ngành hàng theo hướng bền vững, đồng thời giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người và bản sắc văn hóa Tây Nguyên đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Đây là sự kiện văn hóa, thương mại, đầu tư và du lịch có quy mô lớn; là diễn đàn để kết nối giữa chính quyền, người sản xuất, doanh nghiệp, nhà phân phối, nhà đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế; góp phần nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu, quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Đắk Lắk.
Thông qua Lễ hội, tỉnh Đắk Lắk mong muốn giới thiệu toàn diện về tiềm năng, lợi thế, quy mô sản xuất, chất lượng và giá trị của ngành hàng sầu riêng. Đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu, các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối, các nhà đầu tư và các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước gặp gỡ, kết nối, tìm hiểu cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ cho biết, một trong những điểm mới của Lễ hội năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quảng bá và xúc tiến thương mại thông qua các nền tảng số, hoạt động livestream thương mại điện tử cùng sự tham gia của các KOL, KOC trong nước và quốc tế. Tỉnh kỳ vọng đưa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk tiếp cận mạnh mẽ hơn với người tiêu dùng toàn cầu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của ngành hàng.


Bên cạnh đó, Lễ hội cũng là dịp để Đắk Lắk giới thiệu tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics, thương mại, du lịch và môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn của tỉnh; khẳng định hình ảnh một địa phương năng động, hội nhập, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư.
“Chúng tôi tin tưởng Lễ hội sẽ tạo dấu ấn sâu sắc, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, thúc đẩy phát triển thương mại, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh Đắk Lắk đến với bạn bè trong nước và quốc tế”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ bày tỏ kỳ vọng.
Những điểm nhấn nổi bật của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026
Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến - Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, bên cạnh vai trò là “Thủ phủ cà phê Việt Nam”, Đắk Lắk là một trong những địa phương có diện tích và sản lượng sầu riêng lớn của cả nước, với trên 44.000 ha, chiếm khoảng 21% tổng diện tích sầu riêng toàn quốc; trong đó có 269 vùng trồng với khoảng 7.400 ha và 40 cơ sở đóng gói đã được cấp mã số.
Riêng cơ sở đóng gói sầu riêng đông lạnh, toàn tỉnh có 16 đơn vị được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt mã số xuất khẩu. Sầu riêng quả tươi của tỉnh đã xuất khẩu sang nhiều thị trường như Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ…, với kim ngạch năm 2025 đạt khoảng 1,1 tỷ USD. Sầu riêng Đắk Lắk ngày càng khẳng định thương hiệu, chất lượng trên thị trường và trở thành một trong những ngành hàng có tốc độ tăng trưởng, xuất khẩu mạnh của tỉnh.

Tiếp nối thành công của 2 kỳ Lễ hội Sầu riêng do UBND huyện Krông Pắc (cũ), tỉnh Đắk Lắk tổ chức, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 quy mô cấp tỉnh.
Tại họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến đã thông tin cụ thể về các hoạt động chính trong khuôn khổ Lễ hội.
Theo đó, lễ khai mạc Lễ hội dự kiến diễn ra vào 20h, ngày 15/8 tại Quảng trường 10-3, phường Buôn Ma Thuột; được truyền hình trực tiếp trên VTV8; tiếp sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Hoạt động Diễu hành đoàn xe ô tô bán tải quảng bá sầu riêng, chủ đề “Hành trình Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa” được bắt đầu lúc 8h, ngày 16/8; xuất phát tại Quảng trường Tân An, xã Krông Pắc, kết thúc tại Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tân Lập và phường Buôn Ma Thuột. Hoạt động này dự kiến có khoảng 500 xe bán tải chở sầu riêng, được trang trí mô hình vườn, cây, hoa, trái sầu riêng. Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk đã đăng ký xác lập kỷ lục Guinness với dòng xe sầu riêng dài nhất hiện nay. Sau khi xác lập kỷ lục, tỉnh sẽ tổ chức trình diễn bổ sầu riêng phục vụ nhân dân và du khách thưởng thức.
Hoạt động trưng bày, quảng bá, giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP được tổ chức từ ngày 15/8 đến ngày 23/8 tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk, phường Buôn Ma Thuột, với quy mô 400 gian hàng tiêu chuẩn. Hoạt động nhằm kết nối doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sầu riêng trong và ngoài tỉnh; giới thiệu sản phẩm sầu riêng và OCOP; tổ chức livestream quảng bá, hỗ trợ bán hàng online.
Hội nghị Diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng với chủ đề: “Hệ sinh thái sầu riêng bền vững sẽ được tổ chức vào ngày 16/8. Hội nghị thảo luận về xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng; quy định của thị trường trong nước và quốc tế; mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm định chất lượng; truy xuất nguồn gốc; vai trò của Nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất và các bên liên quan; giải pháp nâng cao giá trị kinh tế ngành hàng sầu riêng. Hội nghị cũng hướng đến thu hút đầu tư và ký kết các hợp đồng xuất khẩu sầu riêng.


Lễ hội ẩm thực sầu riêng diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 23/8 tại phường Buôn Ma Thuột. Không gian ẩm thực quy mô từ 150 - 200 gian hàng, giới thiệu 102 món ăn chế biến, kết hợp từ sầu riêng, quy tụ các đầu bếp, nghệ nhân ẩm thực và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh, hướng tới xác lập Kỷ lục Việt Nam. Hoạt động góp phần tôn vinh giá trị trái sầu riêng, mở ra hướng phát triển mới cho ngành chế biến, nâng cao giá trị gia tăng của nông sản Đắk Lắk và tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách.
Bên cạnh đó là nhiều hoạt động hấp dẫn khác như Đêm đại nhạc hội “Đắk Lắk vươn tầm, khởi sắc” diễn ra vào 20h ngày 22/8 tại Quảng trường 10-3, phường Buôn Ma Thuột; Tour du lịch trải nghiệm, thưởng thức sầu riêng tại vườn; Hoạt động kích cầu du lịch “Check-in Lễ hội - Nhận quà liền tay”; Không gian Check-in cho Nhân dân và du khách; Trưng bày ảnh nghệ thuật về sầu riêng; Tổ chức đấu giá sản phẩm sầu riêng; Chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, kết hợp tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026; Giải chạy Tuy Hòa 2026 “Đón bình minh trên biển”; Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online; Show thực cảnh “Ký ức nhà dài”;...



Lần đầu tiên, các hoạt động của Lễ hội được tổ chức theo hướng kết nối toàn diện từ vùng nguyên liệu - chế biến - thương mại - du lịch - văn hóa, góp phần xây dựng hệ sinh thái ngành hàng sầu riêng bền vững, nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng thị trường trong nước, quốc tế.
Với quy mô lớn, nội dung phong phú và nhiều hoạt động mang tính biểu tượng, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được kỳ vọng trở thành sự kiện đặc trưng của tỉnh, tạo sức lan tỏa, thu hút du khách, nhà đầu tư và doanh nghiệp; góp phần đưa thương hiệu Sầu riêng Đắk Lắk vươn xa, khẳng định vị thế Đắk Lắk là thủ phủ sầu riêng của Việt Nam và điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch nông nghiệp khu vực.

