Lễ hội ánh sáng Lyon

Khánh Vân 11/12/2014 08:36

Từ 5 - 8.12 vừa qua, TP Lyon, miền Nam nước Pháp rực sáng hệt trong câu chuyện cổ tích với 80 tác phẩm sắp đặt ánh sáng của các nghệ sỹ Pháp và thế giới, được bài trí khắp nơi, ngoài đường phố, trên các quảng trường, công viên và rất nhiều công trình công cộng. Đây là lần thứ 16, Lyon tổ chức lễ hội văn hóa nghệ thuật đặc sắc này.

Cầu Université
Cầu Université
Lễ hội ánh sáng khởi đầu mang ý nghĩa tôn giáo từ thời Trung cổ để tôn vinh Đức Mẹ Đồng trinh Maria, người đã cứu nước Pháp khỏi bệnh dịch hạch năm 1643. Đến năm 1850, bức tượng Đức Mẹ của nghệ sỹ điêu khắc Joseph-Hugues Fabisch được lựa chọn sau cuộc thi do Nhà thờ tổ chức để đặt lên đỉnh đồi Fourvière. Việc khánh thành bức tượng dự kiến vào ngày 8.9.1952 đã bị hoãn lại đến tận ngày 8.12.1952. Tuy nhiên, cả ngày hôm đó trời mưa không ngớt, đến mức thành phố định hoãn tiếp sự kiện trọng đại này. May thay, mưa ngừng rơi, trời sáng trở lại. Người Lyon vô cùng mừng rỡ, đồng loạt thắp nến trên ban công khiến cả thành phố trở nên lung linh. Nhưng phải đợi đến năm 1989, Lễ hội ánh sáng Lyon mới được nâng lên thành lễ hội văn hóa nghệ thuật mang tầm vóc thế giới. Thị trưởng thành phố khi ấy là ông Michel Noir đã quyết định mang lại cho Lyon diện mạo ánh sáng mới với mục đích tôn vinh các giá trị di sản, vẻ hấp dẫn tuyệt vời của các công trình kiến trúc, và hơn ai hết, ông muốn đẩy lùi hình ảnh một thành phố vốn bị coi là buồn chán và tối tăm. Năm 2001, sáng kiến được Thị trưởng Gérard Collomb chú trọng hơn với tham vọng biến lễ hội tôn giáo này thành sự kiện văn hóa du lịch không thể bỏ qua. Và kể từ đó, Lễ hội ánh sáng Lyon thực sự trở thành sân chơi không chỉ của nghệ sỹ Pháp mà còn thu hút rất nhiều nghệ sỹ tên tuổi từ khắp nơi thế giới.

Hàng năm, cứ vào đầu tháng 12, Lyon lại rực rỡ trong Lễ hội ánh sáng. Người Lyon thắp hàng ngàn cây nến trên ban công hay trước thềm nhà. Nếu như lúc đầu, sự kiện này chỉ lôi kéo được các kỹ thuật viên ánh sáng chuyên phục vụ tại nhà hát, thì ngày nay, đông đảo nghệ sỹ sáng tác, kiến trúc sư, cả nội thất và ngoại thất, chuyên gia về kính, cùng hào hứng tham gia. Họ chung tay thắp lửa và biến mọi vật trở thành tác phẩm ánh sáng, tất cả đèn chiếu đều mang tính sáng tạo cao. Lễ hội ánh sáng Lyon trở thành chặng dừng chân không thể thiếu nếu một nghệ sỹ ánh sáng muốn đưa tên tuổi của mình ra thế giới.

Lễ hội ánh sáng Lyon có sức hấp dẫn đặc biệt, trở thành hình mẫu cho các lễ hội ánh sáng khác như Birmingham (Anh), Leipzig (Đức), Dubai (Các tiểu vương quốc Ảrập) và Moscow (Nga). Rất nhiều nghệ sỹ khi đến các thành phố này đều chú thích Từng tham gia Lễ hội ánh sáng Lyon như một thương hiệu đầy tự hào.

Với những nét đặc sắc vốn có, tinh thần đương đại không ngừng được đổi mới và sức hấp dẫn không thể cưỡng nổi từ vẻ đẹp ánh sáng cùng các sự kiện văn hóa nghệ thuật thị giác và nghệ thuật sân khấu đi kèm, Lễ hội ánh sáng Lyon từng nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có danh hiệu Sự kiện phục vụ cộng đồng đặc sắc nhất thế giới năm 2006. Khách du lịch đến Lễ hội ánh sáng Lyon không ngừng tăng hàng năm và đây được xem là một trong những sự kiện được trông đợi nhất thế giới, chỉ sau Lễ hội Kumbh Mela (Lễ hội hành hương của người Hindu), Lễ hội Carnaval ở Rio (Brazil) và Lễ hội tháng Mười (Munich, Đức).

Ướác tính, hơn 3 triệu lượt khách đã đến với Lễ hội ánh sáng Lyon 2014. Thành phố bán được hơn 8 triệu ngọn nến. Hơn 300 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đến đưa tin. Toàn bộ khách sạn và nhà hàng không còn một chỗ trống trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lễ hội ánh sáng Lyon
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO