An ninh trật tự

Lấy hiệu quả làm thước đo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nguyễn Ngân 20/08/2026 15:56

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát huy hiệu quả với nhiều mô hình được xây dựng, nhân rộng trên cả nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc rà soát, đánh giá, đổi mới mô hình cần được thực hiện thực chất, lấy hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự và sự tham gia của nhân dân làm thước đo.

Hơn 2.000 mô hình, lan tỏa từ cơ sở

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-V2 về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, lực lượng Công an các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền cùng cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang cho biết, trong những năm qua công tác xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã có bước phát triển mạnh mẽ và có nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, toàn quốc đã xây dựng và nhân rộng hơn 2.000 mô hình trong đó, nổi bật là mô hình camera an ninh, khu dân cư tự quản, tổ liên gia an toàn… Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời giải quyết nhiều vấn đề mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở.

photo-library-20260812073848-8f5cc0b4-9435-459a-8f7e-55997db99e0c-anh-1.jpg
Đoàn công tác của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cùng lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh khảo sát thực tế hoạt động mô hình “Tiếng kẻng an ninh” . (Ảnh: CTTĐT Bộ Công an)

Đơn cử, tại Tổ dân phố Đức Liễn, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh mô hình “Tiếng kẻng an ninh” được thành lập ngày 8/8/2021 là một trong những cách làm tiêu biểu. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên mô hình đã phối hợp với Công an phường tổ chức hơn 500 buổi tuần tra, thu hút hàng nghìn lượt thành viên và thanh niên địa phương tham gia. Từ hiệu quả thực tiễn, năm 2025, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Chính phủ đã thông báo phổ biến, nhân rộng toàn quốc mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, qua đó khẳng định tính thiết thực, hiệu quả của mô hình trong phát huy sức dân tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Thực tiễn cho thấy, hiệu quả lớn nhất của các mô hình không chỉ nằm ở việc hỗ trợ lực lượng Công an phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm, mà còn góp phần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong nhân dân. Nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong nội bộ nhân dân được phát hiện và giải quyết ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh thành điểm nóng. Qua đó, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, hiệu quả hoạt động của các mô hình hiện nay chưa thực sự đồng đều. Có địa phương xây dựng được những mô hình hoạt động hiệu quả, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân và duy trì bền vững. Nhưng cũng có nơi mô hình hoạt động chưa đạt như kỳ vọng, thậm chí không còn phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương. Đặc biệt, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tổ chức, vận hành các mô hình phong trào cũng đặt ra những yêu cầu mới, cần được rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện.

Không chạy theo số lượng, lấy hiệu quả làm thước đo

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang cho rằng, điều quan trọng không nằm ở việc có bao nhiêu mô hình được xây dựng, nhân rộng mà ở chỗ mô hình đó có được thực sự phát huy hiệu quả hay không. Một mô hình nếu chỉ dừng ở việc thành lập mà thiếu cơ chế duy trì, thiếu sự tham gia thường xuyên của người dân sẽ khó có thể tồn tại lâu dài. Ngược lại, tại những địa bàn cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; lực lượng Công an làm tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn; các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ và người dân tích cực tham gia, mô hình sẽ phát huy hiệu quả rõ nét.

Việc nhân rộng mô hình phải dựa trên thực tiễn chứ không phải theo phong trào, càng không lấy số lượng làm thước đo thành tích. Hiệu quả của phong trào phải đánh giá dựa trên những chuyển biến cụ thể về tình hình an ninh trật tự bằng việc giảm tội phạm, giảm các hành vi vi phạm và giảm các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân. Đồng thời, phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong xây dựng mô hình, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò của quần chúng nhân dân khi tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

“Mục tiêu của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nâng cao năng lực nắm tình hình, phát hiện từ sớm, xử lý kịp thời các nguy cơ mất an ninh trật tự theo đúng tinh thần phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để phát sinh các vụ việc phức tạp và hình thành điểm nóng về an ninh trật tự từ cơ sở” Theo Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang nhấn mạnh.

Để nâng cao hiệu quả mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc sẽ tiếp tục tham mưu Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương rà soát, đánh giá toàn diện các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sau hơn 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trên cơ sở đó, xác định danh mục các mô hình hiệu quả cần được duy trì, nhân rộng, các mô hình hoạt động kém hiệu quả cần được điều chỉnh, kết thúc do không còn phù hợp.

    Lấy hiệu quả làm thước đo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
    • Mặc định