Lãnh tụ tối cao Iran kêu gọi Nga “hành động nhiều hơn”
Lãnh đạo Tối cao Iran đã cử Bộ trưởng Ngoại giao tới Moscow vào ngày 23/6 để kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin giúp đỡ nhiều hơn sau khi Mỹ tiến hành động thái quân sự nghiêm trọng nhất nhằm vào Iran kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Lá thư của Nhà lãnh đạo Tối cao
Một nguồn tin cấp cao tiết lộ với Reuters rằng, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi dự kiến sẽ chuyển một lá thư của Nhà lãnh đạo tối cao, Giáo chủ Ali Khamenei tới Tổng thống Putin để tìm kiếm sự ủng hộ lớn hơn của Nga.

Các nguồn tin cho biết, đến nay Iran vẫn chưa ấn tượng với sự hỗ trợ của Nga và nước này muốn Tổng thống Putin hành động nhiều hơn để ủng hộ họ trong cuộc chiến chống lại Israel và Mỹ. Các nguồn tin không nêu rõ, trong lá thư, Tehran muốn được Nga hỗ trợ những gì.
Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga trích lời Ngoại trưởng Iran Araqchi cho biết, Iran và Nga đang phối hợp lập trường về tình hình leo thang hiện nay ở Trung Đông. “Trong tình hình nguy hiểm mới này... các cuộc tham vấn của chúng tôi với Nga chắc chắn có tầm quan trọng lớn”, ông Araqchi được truyền thông nhà nước Nga trích dẫn khi tới Moscow.
Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin trước đó rằng Ngoại trưởng Araghchi sẽ "tham vấn với Tổng thống và các quan chức cấp cao khác của Nga về những diễn biến trong khu vực và quốc tế sau hành động xâm lược quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran".
Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin là một trong số ít lãnh đạo có cái nhìn toàn diện về tình hình hiện nay, do đã điện đàm trực tiếp với các nhà lãnh đạo của Israel, Iran và Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 21/6, ông Putin kêu gọi các bên giải quyết khủng hoảng thông qua đàm phán. Ông nhấn mạnh Moscow đã nhiều lần thông báo với Israel rằng không có bằng chứng cho thấy Iran đang tìm cách chế tạo bom hạt nhân.
Ông Putin ban đầu tự giới thiệu mình là người có thể làm trung gian hòa giải giữa Iran và Israel, nhưng trong cuộc phỏng vấn ngày 21/6, ông lại cho biết ông chỉ "đề xuất ý tưởng", sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối vai trò của nhà lãnh đạo Điện Kremlin.
"Chúng tôi không hề muốn đóng vai trò trung gian, chúng tôi chỉ đơn giản đề xuất các ý tưởng", Putin phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Saint Petersburg.
Đồng minh không mặn mà
Nga, được biết đến là một đồng minh lâu năm của Tehran, đóng vai trò trong các cuộc đàm phán hạt nhân của Iran với phương Tây với tư cách là thành viên có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) và là một bên ký kết Thỏa thuận hạt nhân vào năm 2015, thỏa thuận mà Tổng thống Donald Trump đã từ bỏ trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào năm 2018.
Tuy nhiên cho đến nay, quốc gia này chưa thực sự ủng hộ đối tác của mình kể từ khi Israel tiến hành làn sóng tấn công vào ngày 13/6, khiến Iran phải đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái. Trong khi Nga lên án các cuộc không kích của Israel và Mỹ, nước này không cung cấp hỗ trợ quân sự cho Tehran và đã hạ thấp các cam kết của mình theo Thỏa thuận Đối tác chiến lược đã ký với Iran cách đây vài tháng.
Vào tháng 1/2025, Nga và Iran đã nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, củng cố liên minh chiến lược chặt chẽ giữa hai nước, mặc dù thỏa thuận này không yêu cầu bắt buộc hai nước phải bảo vệ nhau nếu một bên bị tấn công.
Có thể hiểu được quyết định của Nga, quốc gia cũng đang có quân đội chiến đấu trong cuộc chiến tranh ở Ukraine, vốn đã kéo dài tới năm thứ 4 liên tiếp. Trong bối cảnh đó, Moscow sẽ không mặn mà với việc lao vào cuộc đối đầu với Mỹ về vấn đề Iran.