Lạng Sơn nỗ lực hỗ trợ người dân ảnh hưởng bão, lũ
Bão số 11 (Matmo) gây ra nhiều thiệt hại cho tỉnh Lạng Sơn: trên 1.000 ha hoa màu bị ngập, 80ha cây ăn quả bị gãy đổ và gây sự cố tại Công trình thủy điện Bắc Khê 1...
1.000ha hoa màu bị ngập sâu
Ảnh hưởng của bão số 11 đã gây mưa to tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể tại các xã: Quyết Thắng 285mm, Tân Lập 242mm, Tân Tri 232mm, Minh Sơn 217mm, Bắc Sơn và Hữu Lũng 208mm, Nhật Tiến 197mm, Nhất Hòa 193mm…. Mưa lớn liên tục nhiều giờ đã gây ngập lụt một số nơi trên địa bàn tỉnh.
Thống kê sơ bộ, bão lũ khiến 2 người bị thương; trên 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng, ngập lụt diện rộng; trên 1.000ha hoa màu bị ngập, 80ha cây ăn quả bị gãy đổ, 4ha rừng bị đổ; 9 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; 153 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt; nhiều cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ, sạt lở trên 20.000m³.
Ngập lụt cũng gây mất điện diện rộng, mất mạng viễn thông tại xã Vân Nham, Yên Bình, Tuấn Sơn, Quý Hòa, Thiện Hòa... Ngoài ra, mưa lũ còn gây nhiều thiệt hại khác về tài sản của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ước tính tổng thiệt hại bước đầu khoảng 150 tỷ đồng.

Cũng do ảnh hưởng của bão số 11, ngày 7/10 đã xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 và trực tiếp ảnh hưởng đến các thôn Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực (xã Tân Tiến). Tổng số hộ dân của 3 thôn trên là 196 hộ với 779 nhân khẩu. Trong đó, số hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 là 23 hộ với 101 nhân khẩu.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hữu Chiến cho biết: Công trình thủy điện Bắc Khê 1 có dung tích hồ chứa 4,8 triệu m3; đập gồm đập dâng là đập đất, đập tràn là đập bê tông với hình thức tràn là tự do. Chiều dài đập đất là 107m, phần đập tràn tự do là 260m; chiều cao đập lớn nhất là 26,5 m; công suất lắp máy 2,4 MW. Thiệt hại sơ bộ, nhà máy bị ngập nước, 1 máy đo đếm bị hỏng, các thiết bị khác chưa bị hư hại, không có thiệt hại về người.
Tuy nhiên, sự cố thủy điện Bắc Khê 1 cũng đã ảnh hưởng đến người dân tại 3 thôn Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực, với tổng số 196 hộ gồm 779 nhân khẩu. Trong đó, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 là 23 hộ với 101 nhân khẩu. Hiện, người dân đã được di dời đến nơi an toàn. Nhận định nguyên nhân ban đầu sự cố là do mưa lớn kéo dài lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ một mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng…
Hỗ trợ đưa hơn 200 người dân bị mắc kẹt
Nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và tài sản của nhân dân, Lực lượng Công an Lạng Sơn đã có mặt tại các địa bàn trọng điểm, phối hợp cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Công an tỉnh đã thành lập nhiều đoàn công tác do các lãnh đạo Công an tỉnh làm trưởng đoàn trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ tại các xã bị ngập lụt. Đặc biệt, trong đêm ngày 7- 8/10, lực lượng Công an Lạng Sơn đã có mặt hỗ trợ người dân bị cô lập tại xã Hữu Lũng, xã Vân Nham, xã Thất Khê, Nhật Tiến, Yên Bình…

Với tinh thần quyết liệt, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, Công an các xã đã chủ động nắm tình hình địa bàn rà soát các điểm dân cư, khu vực ngập sâu, sạt lở để cảnh báo và phối hợp di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lạng Sơn, Thượng tá Bùi Huy Khánh cho biết, đơn vị đã huy động trên 100 lượt Lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ, 18 lượt phương tiện, xuồng, các loại dụng cụ cứu nạn, cứu hộ và phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, lực lượng quân đội và lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu nạn tại địa bàn các xã Bắc Sơn, Tân Tiến, Thất Khê, Hữu Lũng, Vân Nham. Đã hỗ trợ đưa hơn 200 người dân bị mắc kẹt, trong đó có nhiều người già, trẻ nhỏ và di dời nhiều tài sản có giá trị tại vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương phát lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị cô lập.
Đơn vị cũng chủ động hướng dẫn đôn đốc các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ chịu ảnh hưởng mưa lũ gây ngập úng, đặc biệt là cửa hàng xăng dầu để thực hiện công tác bảo đảm an toàn PCCC và các biện pháp khác, như: neo giữ bể, đóng van xuất nhập xăng dầu, kiểm tra hệ thống điện… Lực lượng Cảnh sát cơ động cử 70 cán bộ, chiến sĩ, cùng nhiều phương tiện tham gia chi viện cứu hộ, cứu nạn tại xã Thất Khê, xã Hữu Lũng. Riêng tại xã Thất Khê đã cứu nạn được 38 người dân (trong đó có 4 người già, 34 phụ nữ, trẻ em) cùng nhiều đồ vật, tài sản từ vùng ngập sâu nguy hiểm đến nơi an toàn.
Với tinh thần nước rút đến đâu dọn nhà đến đó, lực lượng Cảnh sát cơ động đã kịp thời đưa trên 100 lượt người dân trở về nhà sau khi nước rút và cùng hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đồ vật. Vận chuyển hàng trăm thùng nước lọc, mỳ tôm đến cứu trợ các gia đình bị ngập, úng.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, công tác triển khai bố trí cán bộ, phương tiện, trang thiết bị, thực phẩm phục vụ công tác chống lụt bão cứu nạn cứu hộ được phòng Hậu Cần Công an tỉnh triển khai hết sức khẩn trương. Đơn vị đã sử dụng xe cẩu vận chuyển 2 xuồng máy, cung cấp 10 áo phao, 5 phao tròn, 2 bè, 4 mái chèo phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn xã Hữu Lũng, Vân Nham, Yên Bình, Thiện Tân. Đồng thời cung cấp mì tôm, nước, thịt hộp, xúc xích, bánh gạo... để giúp đỡ nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn xã Hữu Lũng, Vân Nham, Yên Bình, Thiện Tân và xã Thất Khê.

Nhằm nắm bắt tình hình tại vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến), ngày 8/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cùng đoàn công tác của quân đội đã tới hiện trường. Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn giải thích ngập lụt ở hạ du chủ yếu do mưa lớn, lũ sông Bắc Giang (một nhánh của sông Kỳ Cùng) lên rất cao. Ghi nhận của cơ quan khí tượng, lũ sông Bắc Giang tại trạm Văn Mịch đạt đỉnh lúc 23h đêm ngày 7/10 là 195,73 m, vượt báo động ba 5,73 m.
Đề cập nguyên nhân vỡ đập, ông Sơn cho biết, do ảnh hưởng của bão Matmo, hai ngày qua địa bàn mưa rất to (180-280 mm), cường độ lũ trên sông Bắc Khê được cho là lớn nhất từ trước đến nay. Lúc 12h hôm qua, 90 phút trước khi xảy ra sự cố, lưu lượng nước về hồ lên tới 1.572 m3/s, trong khi thiết kế xả tràn chỉ 24 m3/s. Theo Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn, hiện tại sự cố tại thủy điện Bắc Khê 1 cơ bản được kiểm soát. 52 hộ dân tại ba thôn Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực, xã Tân Tiến đã trở lại nhà. Tuy nhiên, người dân sinh sống cách đập thủy điện khoảng 10-20 km gồm xã Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt vẫn ngập sâu.
Cùng ngày, tỉnh tiếp tục thành lập các đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đoàn Thị Hậu kiểm tra, chỉ đạo tại các xã Hữu Lũng, Thiện Tân, Vân Nham, Yên Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Trọng Quỳnh đi chỉ đạo kiểm tra tại xã Hữu Lũng.
Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, ngày 8/10 máy bay trực thăng quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 đã thực hiện nhiệm vụ cứu trợ vùng lũ Lạng Sơn giúp đỡ Nhân dân vùng bị chia cắt, thiệt hại nặng do ảnh hưởng của cơn bão số 11.

