Lạng Sơn: Công an cấp xã lập nhiều thành tích ngay tuần đầu sáp nhập
Bắt 2 vụ với 9 đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy; xử lý 5 vụ việc liên quan đến trật tự xã hội và môi trường; phát hiện 2 vụ, 14 công dân có hành vi nhập cảnh trái phép; 1 vụ thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng với trên 40 đối tượng liên quan… là loạt chiến công của lực lượng Công an cấp xã tỉnh Lạng Sơn trong những ngày đầu sáp nhập.
Các chiến công đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết liệt, “không để bị động bất ngờ”, “không bỏ trống địa bàn” của lực lượng Công an cấp xã ngay từ ngày đầu thực hiện mô hình tổ chức mới.
.jpg)
Từ ngày 1/7/2025, thực hiện Nghị quyết của Trung ương, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai sáp nhập các đơn vị hành chính, hình thành 65 đơn vị hành chính cấp xã, tương ứng với 65 Công an xã, phường. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, lực lượng Công an cấp xã chính quy đã bước vào giai đoạn vận hành trong mô hình tổ chức chính quyền hai cấp, không chỉ với khối lượng công việc lớn mà còn đặt trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm ổn định tình hình ngay từ những ngày đầu chuyển giao.
Chỉ trong 5 ngày đầu sau sáp nhập, lực lượng Công an cấp xã đã tiếp nhận, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, trong đó: bắt 2 vụ với 9 đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy; 5 vụ việc liên quan đến trật tự xã hội và môi trường; phát hiện 2 vụ, 14 công dân có hành vi nhập cảnh trái phép; 1 vụ 1 đối tượng có hành vi xâm hại tình dục trẻ em; 1 vụ thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng với trên 40 đối tượng liên quan.
Điển hình, ngay trong sáng 1/7, ngày đầu tiên sau sáp nhập, Công an phường Đông Kinh đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ 3 đối tượng cùng trú trên địa bàn về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 548 viên ma túy tổng hợp dạng "ngựa", 52.931 gam ma tuý đá, cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Đối tượng Nông Văn Tam (sinh năm 1994, trú tại thôn Khòn Khuyên) một trong 3 đối tượng của vụ án khai nhận: do cần tiền tiêu sài và bản thân nghiện ma tuý, tôi đã mua lượng lớn ma tuý ở ngoại tỉnh về bán và sử dụng dần, khi vừa bán cho khách thì bị lực lượng Công an ập vào bắt giữ.
Thượng tá Lê Viết Lâm, Trưởng Công an phường Đông Kinh cho biết, "ngày đầu đi vào hoạt động, chúng tôi xác định rõ phải nắm chắc địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Vụ việc ma túy được triệt phá là kết quả của quá trình chủ động nắm tình hình, kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và phối hợp hiệu quả với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm, sẵn sàng vào cuộc với quyết tâm cao nhất, không để tội phạm lợi dụng giai đoạn sáp nhập để hoạt động.”

Tiếp đó, vào lúc 14 giờ ngày 2/7, Công an phường Kỳ Lừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức tuần tra tại khu vực đường Trần Đăng Ninh. Tổ công tác phát hiện Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1973, trú tại phường Đông Kinh có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra hành chính và test nhanh, phát hiện đối tượng dương tính với chất Methamphetamine. Điều tra mở rộng lực lượng Công an xác định Bình cùng một số đối tượng khác đã góp tiền mua ma túy về sử dụng tại nhà một người quen. Đối tượng hiện đang tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý.

Không chỉ bám sát địa bàn, lực lượng Công an cấp xã còn phát huy vai trò trong công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng. Ngày 1/7, Công an xã Kháng Chiến đã kịp thời phát hiện một tài khoản Zalo đăng tải bài viết không phù hợp, có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến uy tín chính quyền địa phương sau sáp nhập. Qua xác minh, nội dung đăng tải xuất phát từ sự bức xúc cá nhân do vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính. Công an xã đã tổ chức làm việc, tuyên truyền, giáo dục, răn đe đối với chủ tài khoản đăng nội dung trên là H.V.T, sinh năm 1992, trú tại thôn 3, xã Kháng Chiến, tỉnh Lạng Sơn, đồng thời yêu cầu gỡ bài viết và cam kết không tái phạm.
Tại địa bàn biên giới, lực lượng Công an xã cũng thể hiện rõ vai trò chủ động, nhạy bén trong kiểm soát địa bàn, các hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh. Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2/7, tổ công tác Công an xã Cao Lộc trong quá trình tuần tra tại khu vực cầu Nà Mà, thôn Nà Làng, xã Cao Lộc đã phát hiện 6 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép. Qua làm rõ, các công dân này trước đó đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm thuê. Cùng ngày, Công an xã Khuất Xá phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Phòng Trinh sát Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh phát hiện 8 người nước ngoài (01 người quốc tịch Trung Quốc, 7 phụ nữ quốc tịch Campuchia) đang tìm cách xuất cảnh về Trung Quốc. Hiện vụ các vụ việc đã được bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
Tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở, vào đêm 3/7, Công an xã Na Sầm phối hợp với Công an xã Hoàng Văn Thụ kịp thời ngăn chặn, xử lý vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí đuổi đánh nhau tại thôn Thanh Hảo. Ngay trong đêm, đã đưa 6 đối tượng về trụ sở làm việc. Đến sáng 4/7, đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác minh làm rõ 43 đối tượng liên quan, triệu tập 27 trường hợp. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn, khiêu khích qua mạng xã hội. Vụ việc khiến một người bị thương ở chân, lực lượng Công an đã thu giữ tang vật gồm: 7 xe mô tô, 3 dao phóng lợn, 1 dao mèo, 1 kiếm, 9 điện thoại và các vật chứng liên quan. Công an xã đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục truy xét, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Song song với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Công an xã luôn sát dân, đồng hành cùng người dân trong những việc xảy ra hằng ngày, từ mất tài sản, nhặt được của rơi đến hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh. Ngày 2/7, Công an phường Tam Thanh tiếp nhận tin báo từ anh Lê Mộng Tuyền, sinh năm 1987, trú tại đường Tô Thị, phường Tam Thanh về việc nhặt được một chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24. Ngay sau đó, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp xác minh, xác định chủ sở hữu là anh Hoàng Việt Hà, sinh năm 1994, trú tại đường Lê Lợi, phường Đông Kinh. Công an phường đã liên hệ, tổ chức trao trả tài sản cho người đánh rơi. Cũng vào tối 2/7, trên đường Lê Lợi, phường Đông Kinh, ba công dân trẻ gồm anh Nguyễn Xuân Linh, anh Chu Hoàng Hiệp, trú tại phường Tam Thanh và chị Nguyễn Thị Hải Yến, trú tại phường Đông Kinh đã nhặt được một chiếc điện thoại di động và mang đến Công an phường Đông Kinh trình báo. Sau khi xác minh, Công an phường đã trao trả chiếc điện thoại cho chủ sở hữu là anh Hoàng Phi Cơ, trú tại phường Lương Văn Tri
.jpg)
Gần đây nhất, vào sáng 5/7, Công an xã Lộc Bình tiếp nhận tin báo từ bà Lưu Thúy Hồng, sinh năm 1960, trú tại Bản Chu, xã Khuất Xá về việc cháu ngoại là bé Vi Anh Thư, sinh năm 2022 bị đi lạc khi cùng bà đến thăm người ốm tại khu Hòa Bình. Thời điểm xảy ra trùng với ngày chợ phiên, khu vực đông người, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Tuy vậy, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, chỉ sau khoảng 30 phút, lực lượng Công an đã tìm thấy cháu bé và bàn giao an toàn cho gia đình. Việc kịp thời tìm kiếm, hỗ trợ người dân đã góp phần củng cố niềm tin, sự yên tâm vào lực lượng Công an cấp xã.

Bên cạnh đó, trong những ngày đầu sau sáp nhập, công tác cải cách hành chính tại các xã, phường mới nhanh chóng được tổ chức đồng bộ, đi vào nền nếp. Các thủ tục cư trú, đăng ký tạm trú, tạm vắng, căn căn cước, định danh điện tử… được giải quyết thông suốt, hiệu quả. Lực lượng Công an xã, phường đã kịp thời hỗ trợ người dân, xử lý nhanh các vướng mắc phát sinh do thay đổi đơn vị hành chính.
Những kết quả bước đầu trong bảo đảm an ninh trật tự, cải cách hành chính và phòng, chống tội phạm đã cho thấy tính đúng đắn, hiệu quả của chủ trương tổ chức lại đơn vị hành chính. Với mô hình chính quyền hai cấp, lực lượng Công an xã, phường tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong quản lý, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.
Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, "ngay sau sáp nhập, chính quyền xã đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong triển khai các mặt công tác. Chúng tôi tập trung chỉ đạo ổn định tư tưởng đội ngũ cán bộ, hỗ trợ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo các điều kiện phục vụ người dân và doanh nghiệp. Mọi hoạt động đều được thực hiện đồng bộ, bám sát chỉ đạo của cấp trên, lấy ổn định địa bàn và phục vụ Nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt".
Thời gian tới, để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự trong điều kiện địa bàn rộng, dân số đông hơn sau sáp nhập, lực lượng Công an cấp xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân; tích cực vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần tạo môi trường ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.