Lạng Sơn: Chung sức vượt lũ, ổn định đời sống Nhân dân
Nước lũ dâng nhanh, nhiều khu dân cư ngập sâu, chia cắt; sạt lở xuất hiện trên hàng trăm điểm giao thông, đe dọa tính mạng người dân. Trong gian khó, các lực lượng tại Lạng Sơn căng mình ứng phó, từ cứu hộ, cứu nạn đến đưa từng suất cơm, nhu yếu phẩm vào vùng cô lập, nỗ lực bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại và sớm ổn định cuộc sống người dân.
Bám địa bàn, chủ động ứng phó từ cơ sở
Thông tin nhanh về ảnh hưởng bão số 4 trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học cho biết: Tính đến hết ngày 23/8, mưa lớn tiếp tục kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hơn 4.000 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng, trên 2.600 hộ dân phải di dời, sơ tán đến nơi an toàn. Toàn tỉnh có khoảng 4.031 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng, trong đó 362 nhà bị tốc mái, hư hỏng hoặc ảnh hưởng do sạt lở đất; khoảng 3.623 nhà bị ngập nước, gây hư hỏng nhà cửa, tài sản và 46 công trình phụ bị ảnh hưởng.
Mưa lớn kéo dài cũng gây ngập sâu trên diện rộng tại nhiều khu dân cư, tập trung ở các xã Thất Khê, Tràng Định, Na Sầm, Văn Lãng… và các phường Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, khoảng 2.687,31 ha cây trồng bị ngập, đổ, gãy và ảnh hưởng; một số vườn ươm cây giống bị thiệt hại nặng. Lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản cũng chịu tác động khi hơn 100 con gia súc và hơn 6.000 con gia cầm bị chết; thiệt hại về thủy sản đang tiếp tục được thống kê.
Trên các tuyến giao thông xuất hiện khoảng 903 điểm sạt lở, ngập úng, gây ách tắc, chia cắt cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn tại một số địa bàn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng bị đình trệ khi khoảng 1.300 hộ kinh doanh tại khu vực chợ Giếng Vuông và chợ Bản Ngà, phường Kỳ Lừa bị ngập, ảnh hưởng đến hàng hóa, tài sản.
Một số trụ sở cơ quan, đơn vị, công trình thủy lợi, cơ sở sản xuất công nghiệp, trường học, cơ sở y tế và hạ tầng cũng bị ảnh hưởng, trong đó trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Tú Mịch bị ngập đến tầng 2, doanh trại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 bị ngập đến khu vực sân.

Riêng tại xã Chi Lăng, đến hết ngày 23/8 mưa lũ làm 45 nhà bị ngập, khoảng 40 ha lúa, hoa màu và 20 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng; một số cầu, ngầm bị ngập.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chi Lăng thành lập đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Đoàn công tác do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Thị Huyền Phương kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương. Đoàn công tác tập trung kiểm tra việc thực hiện phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; bố trí lực lượng trực, theo dõi diễn biến mực nước; rà soát các khu vực xung yếu có nguy cơ ngập úng, sạt lở, chia cắt.
Tại những nơi bị ảnh hưởng, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản, vật nuôi và phương tiện đến nơi an toàn, đồng thời chủ động triển khai các giải pháp khắc phục thiệt hại. Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã làm việc với Ban Quản lý hồ Cấm Sơn để nắm tình hình vận hành, dung tích chứa nước, khả năng điều tiết và các phương án ứng phó trong trường hợp mực nước tiếp tục dâng cao.
Tại thôn Trung Thịnh, đoàn công tác kiểm tra thực tế khu vực nước dâng, khiến gần 20 hộ dân bị chia cắt. Lực lượng chức năng được yêu cầu tiếp tục duy trì chế độ trực, theo dõi sát diễn biến nước lũ, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết.
Thông tin nhanh với phóng viên Báo Đại biểu nhân dân, Chủ tịch HĐND xã Dương Thị Huyền Phương cho biết: Vào khoảng 0 giờ sáng ngày 24/8 tại Km 156+300 QL 279 trên địa bàn thôn Hợp Tiến tiếp giáp thôn Hòa Bình 2, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn xảy ra sự cố sạt lở đá lăn xuống đường khối lượng lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà dân. Lượng đá lăn xuống đường có khối lượng, kích thước lớn rơi vào khu vực sinh sống của 14 hộ gia đình tại thôn Hợp Tiến (10 hộ) và thôn Hòa Bình 2 (4 hộ). Ngay sau khi nhận được thông tin UBND xã Chi Lăng nhanh chóng chỉ đạo phòng chuyên môn và các cơ quan liên quan tiến hành di dời người dân và khoanh vùng an toàn và cử lực lượng cảnh giới cấm người dân đi lại trong phạm vi nguy hiểm.
Cũng trong ngày, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn cùng đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ và hỗ trợ Nhân dân tại xã Chi Lăng. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Nhàn yêu cầu địa phương tiếp tục chủ động triển khai phương án theo phương châm “4 tại chỗ”, bám sát địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Trong trường hợp lực lượng tại chỗ gặp khó khăn, địa phương cần chủ động liên hệ các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn để phối hợp, hỗ trợ lực lượng và phương tiện, nhất là trong sơ tán người dân, di chuyển tài sản tại các khu vực xung yếu.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cùng các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp tại các khu vực, công trình và vị trí xung yếu, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Trong bối cảnh thiệt hại đã xảy ra trên diện rộng, phương châm chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý từ cơ sở sẽ có ý nghĩa quyết định, góp phần không để phát sinh thêm thiệt hại về người và hạn chế thấp nhất tổn thất về tài sản.
Những chuyến hàng, bữa ăn giữa vùng nước lũ
Không chỉ tập trung ứng phó, sơ tán người dân và bảo vệ tài sản, các lực lượng trên địa bàn Lạng Sơn còn khẩn trương đưa nhu yếu phẩm đến những khu vực bị cô lập.
Chiều ngày 23/8, phường Tam Thanh tổ chức chuyển 160 suất nhu yếu phẩm gồm nước uống, đồ ăn và các vật dụng thiết yếu (kinh phí phường) đến các hộ dân đang bị cô lập do ngập lụt. Cùng với nguồn lực của địa phương, 50 suất quà do các mạnh thường quân hỗ trợ cũng được tiếp nhận, đóng gói và chuyển đến người dân.

Tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh phối hợp với Phòng khám Đa khoa quốc tế Lạng Sơn tổ chức hỗ trợ các suất cơm cho người dân tại một số khu vực bị ngập, chia cắt trên địa bàn phường Lương Văn Tri. Cùng tham gia hỗ trợ có cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh. Các lực lượng đã tiếp cận, trao gần 120 suất cơm cho người dân thuộc hơn 90 hộ dân đang bị cô lập tại các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Trần Nhật Duật, Đèo Giang, Trần Hưng Đạo. Chị Mai Hương xúc động nhận quà và cơm: Đây là những món quà đầy sự ấm áp trong những ngày mưa bão này. Đây là hoạt động thiết thực giúp người dân có chỗ dựa tinh thần sớm vượt qua đợt lũ..

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Tràng Định, tính đến hết ngày 23/8, toàn xã có 768 ngôi nhà bị ngập; cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng đã tổ chức di dời người dân tại 194 nhà đến nơi an toàn. Cùng với đó, khoảng 330 ha lúa, ngô và hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại do ngập úng và mưa lũ. Để hỗ trợ đồng hành người dân trong giai đoạn khó khăn, Công an xã triển khai chương trình “Gian hàng 0 đồng”, chuẩn bị các phần quà gồm mì tôm, bánh, sữa, xúc xích, nước và những nhu yếu phẩm thiết yếu để tiếp tế cho người dân tại các thôn bị ngập.
Trước tình trạng một số khu vực bị cô lập, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã sử dụng xuồng tiếp cận các khu dân cư, đưa 100 suất quà đến tận tay người dân.
Với trách nhiệm cộng đồng, Đội Tìm kiếm - Cứu hộ - Cứu nạn Hồ Ghềnh Chè Thái Nguyên đã vượt hàng trăm km để đến hỗ trợ người dân tại xã Tràng Định. Theo Đội trưởng Đội Tìm kiếm - Cứu hộ - Cứu nạn Hồ Ghềnh Chè Thái Nguyên Đại Cương cho biết, đội đã có mặt tại Tràng Định, phối hợp 5 thuyền di dời người dân vùng lũ (trong đó Đội cứu hộ cứu nạn 0 đồng Thái Nguyên 3 thuyền và Đội Tìm kiếm - Cứu hộ - Cứu nạn Hồ Ghềnh Chè Thái Nguyên 2 thuyền). Với tinh thần thần tương thân tương ái, lực lượng sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu, với phương châm cứu người là nhiệm vụ hàng đầu.

