Xã hội

Lan tỏa nhanh và tích cực

Đức Kiên 28/09/2025 06:26

Sau 1 tháng chính thức đi vào cuộc sống, Quyết định 29 đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ và tin tưởng của đông đảo người dân, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên, học viên nghiên cứu ngành STEM. Với họ, Quyết định 29 đã gỡ bỏ nỗi lo gánh nặng tài chính và trên hết là tăng động lực sáng tạo...

Từ các đô thị, trường học lớn

Nếu như trước đây, không ít sinh viên ngành STEM phải vừa học vừa làm thêm để trang trải chi phí, thì nay, Quyết định 29 đã mở ra một cánh cửa mới. Với cơ chế tín dụng ưu đãi, giấc mơ theo đuổi tri thức công nghệ cao không còn bị ngăn trở bởi gánh nặng tài chính.

Nguyễn Minh Quân, sinh viên năm thứ hai ngành công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ, "ngành em học phí khá cao, nhiều bạn phải đi làm thêm đến khuya mới đủ chi phí. Có chính sách tín dụng, bọn em có thể dành toàn tâm cho học tập và nghiên cứu".

Anh bai 2
Ông Trịnh Văn Nội - phụ huynh em Trịnh Văn Anh Tuấn làm thủ tục giải ngân vốn vay theo Quyết định 29 tại NHCSXH Nghệ An. Ảnh: Đức Kiên

Tương tự, em Trần Thu Trang, sinh viên năm thứ nhất Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đồng tình với suy nghĩ của bạn Nguyễn Minh Quân. Đồng thời cho rằng, một trong các điều kiện được vay gói ưu đãi này là yêu cầu học lực khá trở lên từ bậc THPT. Điều kiện này tạo áp lực tích cực, buộc học sinh phải nỗ lực ngay từ sớm.

"Em tin rằng điều này sẽ giúp hình thành một thế hệ sinh viên STEM vừa có năng lực học tập tốt, vừa có bản lĩnh vượt khó" - Trần Thu Trang nói.

Với Đỗ Bảo Nhi, sinh viên chuyên ngành an ninh mạng thuộc trường Đại học Khoa học - Công nghệ Việt Pháp thì khác. Em cho biết, bản thân vừa tốt nghiệp Đại học nhưng khi biết Chính phủ ban hành Quyết định 29, Bảo Nhi rất vui. Bởi đây là cánh cửa rộng lớn cho rất nhiều bạn sinh viên chuyên ngành khoa học công nghệ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập, hoàn thành giấc mơ của mình.

Theo PGS. TS Phạm Thanh Huyền, Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội, STEM là những ngành học rất cần cho sự phát triển đất nước ở giai đoạn mới; tại Đại học Bách khoa có tới 90% các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành STEM và chương trình vay vốn lần này thực sự mang tính đột phá để hỗ trợ những người theo học nhóm ngành này.

Trước đây, NHCSXH đã có gói vay cho các sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với lãi suất 6,6% trên năm. Chính sách đó đã thu hút 1.000 - 1.300 học viên Bách Khoa vay vốn mỗi năm, chắp cánh ước mơ cho rất nhiều sinh viên nghèo. Song, ở lần này, đối tượng được mở rộng cho toàn bộ sinh viên theo học ngành STEM với học lực khá trở lên. Đây là cơ hội rất tốt cho các em và với khả năng dễ dàng tìm việc làm ở năm học thứ hai, thứ ba, sinh viên hoàn toàn bảo đảm trả nợ đúng thời hạn không có gì khó khăn.

Đến các vùng miền xa xôi

Sau 20 ngày Quyết định 29 có hiệu lực, Nghệ An đã ghi nhận 31 trường hợp đăng ký vay vốn theo chương trình STEM, trong đó, 14 trường hợp đã được phê duyệt cho vay với tổng số tiền hơn 3,922 triệu đồng.

Là hộ vay đầu tiên được NHCSXH Diễn Châu giải ngân 74 triệu đồng theo Chương trình cho vay STEM, ông Trịnh Văn Nội ở xóm Sơn Hà, xã Đông Hiếu, tỉnh nghệ An vô cùng xúc động.

Với gia đình ông Nội, niềm hạnh phúc khi cậu con trai Trịnh Văn Anh Tuấn, sinh năm 2007 vừa đỗ vào chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Trường Đại học Vinh nhân lên gấp bội; ông không còn canh cánh nỗi lo chi phí, con trai Anh Tuấn cũng không áy náy, thắc thỏm cho bố mẹ. Việc của cả gia đình lúc này là cùng nhìn về phía trước, động viên nhau hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mỗi người.

Với gia đình ông Hồ Bá Tính ở xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiến, tỉnh Nghệ An còn vui hơn khi con trai ông là Hồ Minh Hiếu, sinh viên năm 3 Đại học FPT được chuyển đổi từ Chương trình cho vay học sinh, sinh viên với mức vay 40 triệu đồng/năm, sang vay theo Chương trình STEM với mức vay 143 triệu đồng/2 năm.

"Điều đó đồng nghĩa, khoản vay mới gần gấp đôi khoản vay cũ và là cơ hội vô cùng quý báu đối với vợ chồng tôi và cháu Hiếu" - bà Dương Thị Ý (mẹ của sinh viên Hồ Minh Hiếu) tiếp lời.

NHCSXH tỉnh Lào Cai cũng vừa giải ngân khoản vay đầu tiên cho sinh viên Phạm Quỳnh Hương, trú tại phường Cam Đường, hiện là tân sinh viên Khoa Công nghệ tài chính, Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là trường hợp đầu tiên tại Lào Cai được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi theo Quyết định 29 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tổng số tiền Phạm Quỳnh Hương được giải ngân là 420 triệu đồng, thời hạn vay 108 tháng, lãi suất 4,8%/năm. Trong năm học đầu tiên, ngân hàng giải ngân 105 triệu đồng để trang trải học phí, sinh hoạt phí và các chi phí học tập khác. Khoản vay giúp Quỳnh Hương có thêm điều kiện thuận lợi theo đuổi ngành công nghệ tài chính.

Quyết định 29 cũng đã phủ sóng tới gia đình ông Đinh Quang Chương, ở thôn Ngọc Sơn, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Sau chưa đầy một tuần làm thủ tục, ông Chương đã có mặt tại Phòng Giao dịch NHCSXH Yên Định để hoàn tất tổng số tiền 360 triệu đồng được vay.

Được biết, cuối tháng 8 vừa qua, con trai ông là cháu Đinh Quang Huy Phước thi đỗ vào ngành kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nhận được giấy báo nhập học của con, gia đình vừa vui vừa lo lắng bởi chi phí học tập của cháu là khá lớn so với hoàn cảnh gia đình. Biết đến chương trình tín dụng ưu đãi ngành STEM, gia đình ông đã được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và được vay để trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập khác cho con trong 4 năm học.

"Được vay vốn từ NHCSXH với lãi suất thấp, số tiền vay đủ để lo học phí cho cả 4 năm đại học và chi trả sinh hoạt phí cho con. Không những thế, con trai sau khi học xong ra trường đi làm rồi mới phải trả khoản vay này, giúp giảm áp lực kinh tế cho gia đình" - Ông Chương cho biết.

Có thể nói, Quyết định 29 không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là động lực để các em kiên trì với những ngành học đòi hỏi sự bền bỉ. Đây chính là khoản đầu tư dài hạn cho tương lai công nghệ quốc gia.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lan tỏa nhanh và tích cực
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO