Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước
Chiều ngày 6/8, Cục Dự trữ Nhà nước long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi Thư chúc mừng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo.

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh cho biết: Cách đây 70 năm, ngày 7/8/1956, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 997/TTg thành lập Cục Quản lý dự trữ vật tư của Nhà nước thuộc Thủ tướng phủ - tiền thân của ngành Dự trữ Nhà nước ngày nay. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu sắc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc chủ động tích trữ nguồn lực từ sớm, từ xa, “tích cốc phòng cơ”, nhằm bảo vệ nền độc lập và ứng phó với mọi tình huống bất trắc xảy ra.
Qua 70 năm xây dựng và phát triển, ngành Dự trữ Nhà nước đã không ngừng khẳng định vị thế là nguồn lực chiến lược của quốc gia, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
_watermarked.jpg)
Công tác thể chế từng bước được hoàn thiện, năm 2025 Quốc hội thông qua Luật Dự trữ quốc gia xác định dự trữ quốc gia phải thực sự trở thành dự trữ chiến lược của đất nước, góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược quốc gia, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an sinh xã hội và chủ động ứng phó với các tình huống đột xuất, cấp bách.
Trong 10 năm qua, ngành Dự trữ Nhà nước đã tổ chức xuất cấp hàng dự trữ quốc gia với tổng giá trị hơn 20.000 tỷ đồng, bình quân khoảng 2.000 tỷ đồng/năm, tập trung vào các mặt hàng chủ yếu như: lương thực; vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn; vắc-xin, hóa chất sát trùng, hạt giống; phương tiện, thiết bị đặc chủng của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; dụng cụ, vật tư y tế. Trong đó, Bộ Tài chính đã tổ chức xuất cấp với tổng giá trị hơn 17.000 tỷ đồng (chiếm 84,37%). Từ đầu năm đến nay đã đấu thầu thành công 273.020/300.000 tấn gạo, đạt 91,01% kế hoạch.
_watermarked.jpg)
Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng của ngành cũng từng bước được đầu tư, hiện đại hóa. Riêng hệ thống kho do Bộ Tài chính quản lý được quy hoạch gồm 171 điểm kho, với tổng tích lượng khoảng 1.385.665 tấn. Cùng với đó, quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được triển khai với tầm nhìn dài hạn.
Không chỉ đảm bảo an sinh trong nước, hàng dự trữ quốc gia còn thực hiện nhiệm vụ viện trợ quốc tế cho các nước bạn như Cuba, Lào, Triều Tiên, Philippines...và một số quốc gia khác khi gặp khó khăn, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao uy tín, vị thế và hình ảnh đất nước trong khu vực và trên trường quốc tế.
_watermarked.jpg)
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn biểu dương những thành tựu ngành Dự trữ Nhà nước đạt được trong thời gian qua: “Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, ngành Dự trữ Nhà nước đã thể hiện được vai trò quan trọng là một trong những công cụ quan trọng của Đảng và Nhà nước trong đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các tình huống đột xuất, cấp bách”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.
.jpg)
Theo Bộ trưởng, bước vào kỷ nguyên mới, đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ biến động kinh tế, địa chính trị thế giới, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và những thách thức an ninh phi truyền thống. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với ngành Dự trữ Nhà nước, trước hết tập trung triển khai hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm:
Một là, triển khai Luật Dự trữ quốc gia năm 2025: Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành; trong đó tập trung nghiên cứu quy định về hàng dự trữ chiến lược nhằm phục vụ quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và điều tiết thị trường.
Hai là, cập nhật Chiến lược phát triển: Rà soát, trình sửa đổi Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xác định rõ quy mô, cơ cấu và danh mục hàng hóa nhằm chủ động ứng phó các tình huống đột xuất, cấp bách.
Ba là, thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị: Phấn đấu nâng mức dự trữ quốc gia đạt tối thiểu 1% GDP vào năm 2030 và 2% GDP vào năm 2045. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế xã hội hóa để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư hạ tầng kho bãi, bảo quản và vận chuyển trên nguyên tắc Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
_watermarked.jpg)
Bốn là, ứng phó với biến đổi khí hậu: Xây dựng nguồn lực dự trữ đủ quy mô, hợp lý về cơ cấu, sẵn sàng ứng phó kịp thời với thiên tai, dịch bệnh và các thách thức an ninh phi truyền thống theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW.
Năm là, hiện đại hóa hạ tầng: Tham mưu ưu tiên bố trí ngân sách để từng bước nâng cao quy mô dự trữ và phát triển hệ thống kho thông minh, hiện đại theo Quyết định 214/QĐ-TTg và Quyết định 1528/QĐ-BTC.
Sáu là, đột phá chuyển đổi số: Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, hoàn thành và đưa vào vận hành dự án Trung tâm giám sát và điều hành dự trữ quốc gia, hướng tới chuyển đổi số 100% quy trình điều hành nội bộ và quản lý chuyên ngành.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tin tưởng với bề dày 70 năm hình thành và phát triển, ngành Dự trữ Nhà nước tiếp tục phát huy truyền thống, gặt hái nhiều thành tựu lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

