Ký kết Biên bản Ghi nhớ triển khai thí điểm mô hình nuôi tôm thích ứng với biến đổi khí hậu tại An Giang
Ngày 30/7, tại An Giang, Tổ chức World Vision International tại Việt Nam và Công ty TNHH Xã hội Tôm Chứng nhận Minh Phú đã ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) nhằm triển khai thí điểm mô hình nuôi tôm thích ứng với biến đổi khí hậu và mang tính bao trùm tại xã Vĩnh Thuận, một khu vực đang ngày càng chịu tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu, nơi sinh kế của các hộ gia đình, và cả sự an toàn của trẻ em, gắn liền chặt chẽ với sức khỏe của đất và nước xung quanh họ.
Với việc ký kết MoU này, World Vision hướng tới việc giúp các hộ nuôi tôm xây dựng sinh kế ổn định và có khả năng thích ứng với khí hậu tốt hơn, hướng tới củng cố nền tảng cần thiết để các gia đình có thể giữ con em mình được an toàn, khỏe mạnh và tiếp tục đến trường. Hoạt động này thuộc khuôn khổ dự án BASIN của World Vision - Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường nông nghiệp thông qua mô hình kinh doanh bao trùm thích ứng biến đổi khí hậu cho cộng đồng.
Theo thỏa thuận, các hộ nông dân tham gia sẽ được hỗ trợ áp dụng các phương thức nuôi tôm bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC), nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc khí hậu như ngập lụt và xâm nhập mặn, đồng thời tiếp cận thị trường ổn định hơn thông qua Công ty TNHH Xã hội Tôm Chứng nhận Minh Phú.
Chương trình đặc biệt chú trọng đến sự tham gia của các hộ nuôi tôm quy mô nhỏ, phụ nữ, nông dân dân tộc thiểu số và người khuyết tật, những nhóm dễ bị tổn thương nhất trước các cú sốc khí hậu và thị trường, nhưng lại có khả năng chống chịu thấp nhất.

Dự án BASIN nhận được tài trợ của Chính phủ Australia thông qua Chương trình Đối tác Mekong – Australia. Dự án được triển khai từ năm 2025 đến năm 2029 tại Campuchia, Lào và Việt Nam, nhằm tăng cường khả năng chống chịu kinh tế của các hệ thống nông nghiệp thực phẩm thông qua nông nghiệp thông minh với khí hậu, phát triển thị trường bao trùm và ưu tiên sự tham gia của phụ nữ, hộ nghèo, người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương.
Thông qua Biên bản Ghi nhớ, Dự án BASIN và Doanh nghiệp Xã hội Minh Phú sẽ phối hợp hỗ trợ các hộ nuôi tôm nâng cao năng lực kỹ thuật, áp dụng các phương thức nuôi tôm bền vững, cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc, và từng bước đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp cũng như thị trường.
"Chúng tôi trân trọng cơ hội được đồng hành cùng World Vision và bà con nông dân tại An Giang trong hành trình này. Tại Minh Phú, chúng tôi luôn nỗ lực triển khai các chương trình, dự án nông nghiệp thiết thực, hướng đến mục tiêu cải thiện sinh kế cho người dân và thúc đẩy mô hình canh tác tôm bền vững. Ngay cả sau khi dự án BASIN kết thúc, chúng tôi vẫn mong muốn duy trì hợp tác với các hộ nông dân nơi đây. Với chúng tôi, sự đồng hành lâu dài cùng các hộ nông dân không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách để chúng tôi lan tỏa những giá trị tích cực và ý nghĩa đến cộng đồng" ông Lâm Thái Xuyên, Giám đốc Công ty TNHH Xã hội Tôm Chứng nhận Minh Phú chia sẻ.
Mô hình hợp tác này cũng hướng tới tăng cường liên kết giữa các hộ nuôi tôm, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Đây là nền tảng quan trọng để cùng nhau thiết kế, triển khai, giám sát và tiến tới nhân rộng các mô hình kinh doanh bao trùm, thích ứng với khí hậu trong chuỗi giá trị tôm tại địa phương.
Bên cạnh lễ ký kết MOU, chuyến thăm thực địa tại xã Vĩnh Thuận đã tạo cơ hội cho các đại biểu, đối tác và các bên liên quan quan sát trực tiếp điều kiện sản xuất, nhu cầu hỗ trợ, tiềm năng hợp tác, cũng như mức độ sẵn sàng tham gia mô hình của các hộ nuôi tôm, tổ hợp tác và hợp tác xã.
Chuyến thăm nhà máy chế biến thủy sản của Minh Phú tại tỉnh Cà Mau cũng giúp các bên hiểu rõ hơn về quy trình chế biến, yêu cầu chất lượng, tiêu chuẩn thị trường, khả năng truy xuất nguồn gốc, và vai trò của doanh nghiệp trong việc kết nối sản xuất với thị trường tiêu thụ.
Giai đoạn thí điểm sẽ kéo dài ít nhất qua hai vụ nuôi tôm liên tiếp, dự kiến trong các mùa vụ 2027 và 2028, với Biên bản Ghi nhớ có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028.

Ông Nâu, một hộ nông dân canh tác tôm tại An Giang chia sẻ "Tôi xin đại diện các nhóm sản xuất ở địa bàn xã xin gửi lời cảm ơn World Vision và công ty Minh Phú đã hỗ trợ và tạo điều kiện để chúng tôi được tập huấn kỹ thuật để canh tác khoa học hơn, đồng thời mang lại hiệu quả thiết thực, giúp mở rộng thị trường cho bà con nơi đây."
Ông Doseba Sinay, Trưởng đại diện của tổ chức World Vision International tại Việt Nam nhấn mạnh "Đối với Tổ chức World Vision International tại Việt Nam, sự hợp tác này thể hiện rõ nét tầm nhìn của chúng tôi. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là được thấy những trẻ em dễ bị tổn thương nhất được phát triển toàn diện nhờ gia đình các em có thu nhập bền vững và khả năng chống chịu tốt hơn. Chúng tôi cam kết đảm bảo phụ nữ, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương khác được hòa nhập và trao quyền, để không gia đình nào bị bỏ lại phía sau."
Quan hệ hợp tác trong chuỗi giá trị tôm tại tỉnh An Giang được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và tăng cơ hội thu nhập cho các hộ nuôi tôm. Chương trình cũng hướng tới tăng cường sự tham gia và lợi ích cho phụ nữ, hộ nghèo, người khuyết tật và
các nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình phát triển chuỗi giá trị.

