Đây là phát biểu của ông Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba tại cuộc làm việc với Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba; Câu lạc bộ cựu du học sinh Việt Nam tại Cuba; Hội truyền thống đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh, ngày 27.7 tại Hà Nội.
Tại cuộc làm việc này, ông Esteban Lazo Hernandez nói: Tuy xa cách về địa lý, khác biệt về ngôn ngữ nhưng Việt Nam - Cuba chia sẻ, gần gũi về tinh thần. Trong cuộc mít-tinh tại quảng trường cách mạng Jose Marti ở La Habana ngày 2.1.1966, Chủ tịch Fidel Castro đã nói: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.
Năm 1973, Chủ tịch Fidel Castro là nguyên thủ quốc gia đầu tiên đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị. Trong quá khứ, Cuba đã cử các đoàn chuyên gia giúp đỡ Việt Nam xây dựng cầu đường; hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực mía đường, nông nghiệp, chăn nuôi... Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba tại châu Á; là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Đặc khu Phát triển Mariel (Cuba) với 5 dự án đã được triển khai; là nhà cung cấp gạo chính để phân phối cho từng hộ gia đình Cuba.
“Những kinh nghiệm từ Việt Nam sẽ là bài học quý báu góp phần giúp Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn, tiến tới phát triển đất nước. Như những lời Chủ tịch Fidel Castro đã phát biểu tại Hội nghị lần thứ 7 Đảng Cộng sản Cuba: Cuba chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn, giành được thắng lợi. Cuba sẽ đi nhanh hơn nếu có sự ủng hộ, đoàn kết, giúp đỡ vô tư của Việt Nam”, ông phát biểu.
Chia sẻ về tình hình kinh tế, xã hội Cuba, ông Jorge Luis Broche Lorenzo, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Kinh tế và Sản xuất, Trung ương Đảng Cộng sản Cuba cho biết: Trong bối cảnh khó khăn, phức tạp của đất nước, Cuba luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ trong sáng, vô tư từ Việt Nam. Sự giúp đỡ của Việt Nam có vai trò quan trọng, góp phần giúp Cuba thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030.
Từ trái sang phải: Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen; Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernandez; Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Kinh tế và Sản xuất, Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Jorge Luis Broche Lorenzo; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Vũ Hải Hà. Ảnh: Đinh Hòa
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Vũ Hải Hà bày tỏ xúc động trước việc Quốc hội Cuba dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên họp toàn thể ngày 19.7 và công bố Quốc tang trong các ngày 20-21.7 và các nghi thức tang lễ trong ngày 22.7. Sự hiện diện của phái đoàn Cuba do ông Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba dẫn đầu trong lễ Quốc tang thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Ông Vũ Hải Hà cảm ơn sự giúp đỡ chính nghĩa, chí tình của Cuba dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và phát triển đất nước. Việt Nam thấu hiểu, chia sẻ tình hình khó khăn của Cuba; đồng thời phản đối các hành động bao vây, cấm vận đơn phương về kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính đối với Cuba. Việt Nam sẵn sàng cùng Cuba chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, đồng hành vì sự phát triển của hai nước; thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Quốc hội Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Cuba, qua đó thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước ngày càng sôi động hơn.
Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (giữa, hàng đầu) và các đại biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Đinh Hòa)
Về hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu: Trong thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba đã có nhiều hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả với các đối tác Cuba, như Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP), Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam. Bên cạnh việc phối hợp tổ chức hoạt động vào những dịp kỉ niệm, ngày lễ lớn của hai nước, VUFO thường xuyên trao đổi với Đại sứ và Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội nhằm cập nhật thông tin về tình hình đất nước Cuba, từ đó chia sẻ thông tin đến các phái đoàn ngoại giao; vận động bạn bè, đối tác quốc tế, tổ chức quốc tế tại các diễn đàn đa phương, diễn đàn khu vực, quốc tế nhằm ủng hộ Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba.
VUFO và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đã có nhiều hợp tác nhằm tăng cường hiểu biết, tình cảm giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, qua đó củng cố, phát triển tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba trên kênh nhân dân. VUFO đồng thời tích cực kết nối, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh, hợp tác với đối tác Cuba.
VUFO, Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, cách tiếp cận, tư duy trong triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm góp phần thúc đẩy tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba.
Bà Phương Song Liên, cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba, niên khóa 1967-11973. Ảnh: Đinh Hòa
Với thế hệ cựu du học sinh chúng tôi, Cuba luôn gắn với những kỉ niệm đẹp. Dù đã nhiều năm rời xa Cuba, mỗi chúng tôi luôn theo dõi và hết mình ủng hộ Cuba. Hiện nay, số lượng sinh viên Việt Nam du học tại Cuba không còn nhiều như trước. Để người Việt Nam thêm hiểu, thêm yêu Cuba, chúng tôi luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động gặp gỡ, nói chuyện với lớp trẻ để kể chuyện về đất nước, con người, cuộc sống sinh viên tại Cuba tới các bạn trẻ và phụ huynh; đồng thời mời các bạn Việt Nam sang Cuba du lịch mỗi khi có dịp. Tôi mong muốn thông qua du học và du lịch, người dân hai nước sẽ gần nhau hơn.
Bà Phương Song Liên, cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba, niên khóa 1967-1973
Chiều 31.3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đã tiếp Đoàn công tác của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc do Bộ trưởng Park Sang Woo làm Trưởng đoàn.
Chiều 31.3, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa chủ trì cuộc làm việc.
Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt trên cả bình diện đa phương và song phương. Khẳng định điều này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao LÊ THỊ THU HẰNG kỳ vọng và tin tưởng, chuyến công tác sẽ thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn đáng nhớ trong lòng bạn bè hai nước Uzbekistan, Armenia và cộng đồng quốc tế, tiếp tục lan tỏa và nâng cao hình ảnh về một Việt Nam thủy chung, nghĩa tình đối với các nước bạn bè truyền thống, đầy trách nhiệm với cộng đồng quốc tế; tạo thêm những trợ lực quan trọng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, hiện thực hóa những mục tiêu phát triển đề ra.
Cho ý kiến về chuẩn bị Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, Kỳ họp khai mạc sớm hơn thường lệ, do đó, Chính phủ và các cơ quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực, quyết tâm cao nhất để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu các nội dung Kỳ họp, nhất là các nội dung trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình một kỳ họp.
Chiều 31.3, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân (sửa đổi).
Đặng Minh Khôi - Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga
Nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Uzbekistan Tanzila Narbaeva và Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Phu nhân sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150) tại Tashkent, thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Armenia từ ngày 2-8.4.
Chiều 31.3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV.
Mặc dù có các chính sách đãi ngộ đối với giảng viên, đặc biệt giảng viên trình độ cao, nhưng đến nay, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, chưa tuyển được cán bộ lĩnh vực sức khỏe có trình độ cao về công tác.
Chiều 30.3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Quang Trung và thăm, tặng quà các gia đình thương binh, gia đình chính sách ở huyện Tây Sơn (Bình Định).
* Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng
Sáng 30.3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (22.1.1975 – 22.1.2025) và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia chủ trì buổi lễ.
Chiều 29.3, tại TP. Bà Rịa, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2024. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lâm Văn Đoan chủ trì cuộc làm việc.
Sáng 29.3, tại Cụm công nghiệp Khắc Niệm, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Tập đoàn Dabaco Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy vaccine DACOVET; công bố thương mại vaccine Dacovac-ASF2 - giải pháp đột phá chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF).
Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 163/2024/QH15 ngày 27.11.2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.
Theo Cục Thống kê, Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ cơ cấu "dân số vàng" với quy mô dân số trong độ tuổi lao động dồi dào và tăng hàng năm. Đây là lợi thế để bổ sung lực lượng lao động. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, phải có chiến lược đào tạo phù hợp, cả trình độ cao đẳng và đại học, để đáp ứng nhu cầu của một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, bền vững và hội nhập.
So với chỉ tiêu được phân bổ đến năm 2030 theo Quyết định số 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hưng Yên đề xuất nhu cầu điều chỉnh đất nông nghiệp giảm 10.990 ha; đất phi nông nghiệp tăng 10.990 ha. Các thành viên Đoàn khảo sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị, báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên cần phân tích rõ hơn các chỉ tiêu, con số tăng giảm, lý do tại sao đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu liên quan để có sự lý giải thuyết phục hơn.
Sáng 28.3, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Hoàng Mai làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về dân số giai đoạn 2018-2024.
Ngày 13.3, Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2024” đã tổ chức giám sát mẫu tại Hải Dương.