
Theo báo cáo của UBND huyện U Minh Thượng, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 450 điểm sạt lở, sụt lún đất với chiều dài 11.329m (sạt lở 9.189m; rạn nứt 2.140m). Trong đó, xã An Minh Bắc 275 điểm, dài 7.819m; xã Minh Thuận 175 điểm, dài 3.510m.
Trong đó, tuyến đường tỉnh 965 (xã An Minh Bắc) xảy ra 77 điểm sạt lở, sụt lún đất với chiều dài 2.357m; các tuyến lộ giao thông nông thôn tại xã An Minh Bắc, xã Minh Thuận xảy ra 373 điểm với chiều dài 8.972m.
Tình trạng sạt lở còn làm ảnh hưởng đến 42 căn nhà; trong đó, xã Minh Thuận 11 căn, xã An Minh Bắc 31 căn; uớc tổng thiệt hại trên 160 tỷ đồng.


Nguyên nhân gây ra sạt lở, sụt lún đất được ngành chức năng xác định là do hạn hán, kèm nắng nóng kéo dài, cộng với việc bơm nước bảo vệ rừng, phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa khô làm các kênh, rạch trong đê bao cạn nước. Đây là những nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng sạt lở, sụt lún đường giao thông, hư hỏng nhà cửa trên địa bàn xã An Minh Bắc, xã Minh Thuận thời gian qua.
Liên quan đến tình trạng sạt lở, sụt lún đất nêu trên, Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng Nguyễn Thum Em cho biết: "Huyện đã chủ động thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân trong vùng bị thiên tai. Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo UBND 2 xã bị ảnh hưởng huy động lực lượng khắc phục tạm thời những đoạn giao thông nông thôn bị sạt lở, sụt lún, thông tuyến để người dân vận chuyển hàng hóa".


Ngoài ra, đối với những căn nhà sạt lở, sụt lún, lãnh đạo huyện chỉ đạo lực lượng xung kích cùng Ban lãnh đạo ấp hỗ trợ người dân di dời những vật dụng trong gia đình đến nơi an toàn; tổ chức đoàn thăm hỏi động viên gia đình có nhà bị sạt lở, sụt lún.
Bên cạnh đó, ngành chức năng huyện tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ có nhà mé kênh trong khu vực vùng đệm nên di dời đến nơi an toàn, kiên quyết di dời đối với các căn nhà ở khu vực rạn nứt, có nguy cơ sạt lở, sụt lún cao, nhằm bảo đảm tài sản và tính mạng cho Nhân dân.


Thời gian qua, đối với những đoạn đã sạt lở và đang sạt lở, lãnh đạo UBND huyện U Minh Thượng chỉ đạo UBND xã mở 45 đường tạm, làm rào chắn tại 20 ấp với 37 tuyến đường khu vực vùng đệm, gắn 30 biển cấm; giăng dây, lắp biển báo tại 450 điểm sạt lở, rạn nứt và lắp đặt 140 đèn chiếu sáng; vận dụng những vật dụng sẵn có tại địa phương để cảnh báo các phương tiện lưu thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương.
Miền Tây bước vào mùa mưa nên lãnh đạo huyện U Minh Thượng chỉ đạo ngành chức năng, lãnh đạo các xã không được chủ quan, lơ là tình trạng sạt lở, sụt lún đất; theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các xã, người dân để chủ động phòng tránh.
Khi có thiên tai xảy ra, chỉ đạo UBND các xã huy động lực lượng xung kích cùng Ban lãnh đạo ấp kịp thời hỗ trợ người dân sửa lại nhà, ổn định cuộc sống; khẩn trương khắc phục đường giao thông để giúp người dân lưu thông hàng hóa, di chuyển thuận lợi.
Hiện, UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo ngành chức năng khảo sát các điểm sạt lở, sụt lún đất để lên phương án khắc phục, sửa chữa đường giao thông.