Kiên định bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận nhiệm vụ quốc tế
Trước ngày lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), Đội Công binh số 4 hứa quyết tâm kiên định bản lĩnh chính trị, trên dưới đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao phó.
Hướng tới mục tiêu vì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực và thế giới
Tại buổi lễ hứa quyết tâm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị cho ngày lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), thay mặt tập thể Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng khẳng định, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, là vinh dự, tự hào và nhiệm vụ quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có Quân đội nhân dân Việt Nam, nhằm hiện thực hóa đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng cho rằng, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một trong những nội dung nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta, có ý nghĩa chính trị to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bên cạnh đó, khẳng định mạnh mẽ cam kết chính trị của Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, hướng tới mục tiêu cao cả vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh, những năm qua, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam với chức năng, nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực Tổ Công tác liên ngành, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đã tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để tuyển chọn, bồi dưỡng lực lượng và triển khai; đồng thời quản lý, chỉ huy, điều hành toàn bộ lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, bảo đảm hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Mệnh lệnh và hành động từ trái tim
Trong niềm xúc động, tự hào, cán bộ, sĩ quan Đội Công binh số 4, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tự hứa với mình, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, tích cực chủ động, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước khi lên đường triển khai tới phái bộ UNISFA thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 đã trải qua quá trình huấn luyện, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của Liên Hợp Quốc từ tháng 2 - 9/2025. Trong khóa học, các học viên tích cực tham gia các buổi huấn luyện chung về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, các khóa huấn luyện chuyên môn công binh tại Trường Trung cấp kỹ thuật Công binh; các khóa huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ ngành. Đây là những bài học kinh nghiệm quý báu, hành trang đủ để Đội Công binh số 4 tự tin nhận và thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trong thời gian sắp tới.

Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4, cho biết, tham gia Đội Công binh số 4 làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình không chỉ là nhiệm vụ mà còn là vinh dự và trách nhiệm. Trong bối cảnh xung đột quốc tế căng thẳng, chiến tranh cục bộ tiếp diễn ở nhiều nơi, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và các chiến sĩ mũ nồi xanh nói riêng đã và đang nỗ lực hết mình trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
"Bản thân tôi nhận thức sâu sắc về trọng trách mà mình đảm nhận khi được tham gia làm nhiệm vụ sắp tới với cương vị chỉ huy trưởng Đội Công binh số 4 tại Phái bộ UNISFA khu vực Abyei. Đó là phải bảo đảm toàn đơn vị tuân thủ tuyệt đối các quy tắc của Liên Hợp Quốc. Đây là một trách nhiệm cực kỳ nhạy cảm và quan trọng. Ngoài ra, nắm chắc lý lịch, năng lực, sức khỏe và tình hình tư tưởng của từng cán bộ, chiến sĩ. Giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong nội bộ, duy trì kỷ luật thép và sự đoàn kết, đồng lòng trong đơn vị khi đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.
Chịu trách nhiệm về việc quản lý, bảo quản, vận hành toàn bộ vũ khí, trang thiết bị, phương tiện, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội (từ bữa ăn, giấc ngủ, đến chăm sóc sức khỏe và các hoạt động văn hóa, thể thao) trong điều kiện thiếu thốn. Tổ chức huấn luyện bổ sung, cập nhật các kỹ năng cần thiết ngay tại địa bàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thay đổi liên tục", Trung tá Trịnh Văn Cường nói.
Đặc biệt, Trung tá Trịnh Văn Cường nhấn mạnh sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ công tác tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với chỉ huy các đơn vị bạn từ các quốc gia khác nhau để cùng thực hiện nhiệm vụ chung cũng như chính quyền và nhân dân địa phương tại địa bàn đơn vị đóng quân. Tiếp tục khẳng định và thực hiện tốt vai trò sứ giả hòa bình để góp phần giữ vững và lan tỏa truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và lan tỏa sâu rộng phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng bạn bè quốc tế.
Chuẩn bị nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Hải Yến, Trợ lý điều phối quân, dân sự và Truyền thông, Đội Công binh số 4, cũng xúc động chia sẻ: "Đến giờ này, trong lòng tôi chỉ có một tinh thần là sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Thời gian qua đủ để tôi gắng sức thi đua, phấn đấu rèn luyện, học tập, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao cho".
Theo Thượng tá Nguyễn Hải Yến, tham gia nghĩa vụ quốc tế, với chị là trách nhiệm chính trị đồng thời là mệnh lệnh từ trái tim và khối óc của tất cả quân nhân trong đơn vị. "Tôi hứa quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc và đóng góp tích cực vào hòa bình, phát triển thịnh vượng khu vực và thế giới, góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ đến với bạn bè quốc tế, cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, nhất là về đối ngoại quốc phòng; nâng cao vị thế, uy tín và tiềm lực của đất nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa”.