Kiểm tra toàn thực phẩm tại chợ đầu mối lớn nhất ở TP. Hồ Chí Minh

Đêm 2.10, Đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) do Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Hùng Long làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại chợ đầu mối Bình Điền, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

binh-dien-1-4656.jpg
Đoàn kiểm tra kiểm tra hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng ngày của tiểu thương tại chợ Bình Điền

Tham gia đoàn kiểm tra có cán bộ Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, Cục An toàn thực phẩm (ATTP); Đại diện Sở toàn thực phẩm (ATTP) TP. Hồ Chí Minh; đại diện một số cơ quan báo chí.

Việc kiểm tra được thực hiện theo quyết định kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại một số bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, trong trường học và đơn vị cung cấp suất ăn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

cedf69ae1e16b848e107-39.jpg
Đoàn kiểm tra kiểm tra tại khu vực kinh doanh rau củ

Theo Phó Cục trưởng Cục ATTP Nguyễn Hùng Long, thời gian gần đây xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm khá lớn ở bếp ăn tập thể, trường học khiến nhiều người bị ngộ độc. Qua điều tra, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm, truy xuất nguồn gốc có thể thấy rằng vấn đề truy xuất nguồn gốc các loại thực phẩm được sử dụng ở những nơi đó còn một số bất cập. Chính vì vậy Cục ATTP phối hợp với Sở ATTP TP. Hồ Chí Minh đi kiểm tra tại một số bếp ăn tập thể trong trường học và trọng điểm là chợ đầu mối. Bởi, chợ đầu mối là một trong những nơi cung cấp các nguyên liệu thực phẩm như rau củ quả, thịt, thuỷ hải sản…

“Chợ Bình Điền là chợ đầu mối cung cấp đến 70% sản lượng thuỷ hải sản, 25% sản lượng rau củ quả, 35% sản lượng thịt súc sản cho TP. Hồ Chí Minh. Nếu kiểm soát tốt nguồn gốc sản phẩm tại chợ này sau đó phân phối đến các nơi khác thì sẽ giảm được nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất nhiều”, Phó Cục trưởng Cục ATTP Nguyễn Hùng Long thông tin.

binh-dien-2-9961.jpg
Đoàn kiểm tra kiểm tra tại khu vực kinh doanh tôm

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền Nguyễn Đăng Phú cho biết: "Chợ Bình Điền có diện tích hơn 36ha, có 7 nhà lồng chuyên kinh doanh nông sản thực phẩm với hơn 1.800 tiểu thương. Theo số liệu 6 tháng đầu năm 2024, sản lượng hàng hoá nhập chợ đạt bình quân 2.500 tấn/ngày. Trong đó, ngành hàng thuỷ sản 1.200 tấn; nông sản 1.000 tấn; súc sản 300 tấn. Hàng hoá từ chợ Bình Điền được phân phối tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận".

Với lượng hàng hoá lớn, việc kiểm soát an toàn thực phẩm tại chợ Bình Điền một mình chúng tôi không thể làm hết được mà có sự hỗ trợ của Sở ATTP với việc thường trực của Đội quản lý ATTP số 10, sự hợp tác cùng tham gia kiểm soát của thương nhân kinh doanh tại chợ. Việc kiểm soát được tập trung vào những mặt hàng có nguy cơ cao, bằng hình thức kiểm soát định kỳ và ngẫu nhiên”.

Tại chợ Bình Điền, Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra nhiều nhà lồng kinh doanh các loại nguyên liệu thực phẩm, trao đổi với tiểu thương về nguồn gốc và việc truy xuất nguồn gốc các sản phẩm.

Tất cả các sạp hàng được kiểm tra đều có hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng ngày, để ghi tên sản phẩm, nguồn gốc, số lượng, tên và số điện thoại người cung cấp… Tuy nhiên, có tiểu thương ghi chưa đầy đủ các mục trong hồ sơ nên Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở tiểu thương cần ghi đầy đủ hơn.

binh-dien-3-3146.jpg
Đoàn kiểm tra nhắc nhở tiểu thương cần ghi đầy đủ các mục trong hồ sơ truy xuất nguồn gốc thực phẩm hàng ngày

Kết thúc buổi kiểm tra, Phó Cục trưởng Cục ATTP Nguyễn Hùng Long nhận định, theo báo cáo của Phó Giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền và hỏi trực tiếp những người buôn bán tại chợ có thể nói về cơ bản có sự quản lý đầu vào tương đối tốt, tiểu thương đều có hồ sơ ghi chép để có thể biết được loại rau này, quả này được nhập ở vùng nào, có tên và số điện thoại người cung cấp. Trong chợ này, Sở ATTP TP. Hồ Chí Minh đã cử 1 đội thường trực phối hợp với Ban quản lý chợ để làm khâu kiểm soát nguồn gốc.

Nhìn chung khâu quản lý nguồn gốc sản phẩm vào chợ là tốt, tất nhiên chưa hoàn hảo được vì năng lực còn hạn chế. Khi chợ Bình Điền nâng cao năng lực hơn nữa và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tại địa phương thì sẽ quản lý rất tốt nguồn gốc thực phẩm. Khi quản lý tốt, truy xuất được nguồn gốc thực phẩm ở đây thì sẽ rất tốt cho quá trình phân phối đi các chợ khác và các cơ sở chế biến. Bữa ăn của người dân sẽ rất bảo đảm, đặc biệt là tại các bếp ăn tập thể có đến vài nghìn người, thậm chí vài chục nghìn người cùng ăn.

Tuy nhiên, đồng chí lãnh đạo chợ này có trao đổi với Đoàn kiểm tra, mong muốn của họ là có được trung tâm kiểm soát chất cấm, có thể làm test nhanh, làm xét nghiệm để kiểm soát tất cả các nguồn hàng nguyên liệu thực phẩm vào chợ nhưng năng lực của họ còn hạn chế nên chưa thực hiện được. Tôi hy vọng là TP. Hồ Chí Minh sẽ quan tâm đầu tư. Đồng thời, cần phát huy vai trò của các ngành liên quan trong vấn đề truy xuất nguồn gốc, cần sự phối hợp giữa các ngành Nông nghiệp, Công Thương, Y tế để giảm thiểu các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể”.

Sức khỏe

Tiêu dùng thuốc lá sẽ tiếp tục tăng nếu không có biện pháp can thiệp
Sức khỏe

Tiêu dùng thuốc lá sẽ tiếp tục tăng nếu không có biện pháp can thiệp

Đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, thuốc lá gây hại với sức khỏe, nhưng xu hướng tiêu dùng thuốc lá ở Việt Nam đang gia tăng. Có một thời gian, Việt Nam đã giảm được tỷ lệ người hút, tuy nhiên hiện nay, tỷ lệ này bắt đầu tăng lên. Tỷ lệ hút thuốc lá dự báo có thể tăng lên 43% vào năm 2030. Xu hướng này sẽ tiếp tục tăng lên nếu không có biện pháp can thiệp.

Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm Raileza do không đạt chất lượng
Sức khỏe

Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm Raileza do không đạt chất lượng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc sản phẩm RAILEZA do mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Bộ Y tế yêu cầu Công ty cổ phần Oceanpharma, Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Quang Xanh phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm RAILEZA.

Khó khăn trong vận động tiêm phòng cho trẻ ở Đắk Lắk
Xã hội

Khó khăn trong vận động tiêm phòng cho trẻ ở Đắk Lắk

Tiêm chủng vaccine cho trẻ em là biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, ở một số thôn, buôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk việc tiêm chủng còn gặp khó khăn, tỷ lệ tiêm chủng đạt thấp, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn.