Kiên Giang: Tháo dỡ thêm 2 căn biệt thự xây trên đất Nhà nước quản lý tại TP Phú Quốc

- Thứ Sáu, 15/12/2023, 13:06 - Chia sẻ

Sau khi nghe ngành chức năng TP Phú Quốc giải thích về quy định pháp luật, hai chủ của 2 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất Nhà nước quản lý tại xã Dương Tơ, TP Phú Quốc đã tự nguyện tháo dỡ công trình. 

TP Phú Quốc: Hai hộ dân tự nguyện tháo dỡ biệt thự xây trên đất nhà nước quản lý
Sáng 15.12, ông Phạm Văn B. tự nguyện tháo dỡ biệt thự xây trên đất nhà nước quản lý

Sáng 15.12, Ban cưỡng chế cho biết, 2 hộ dân xây biệt thự không phép ở xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

Theo kế hoạch cưỡng chế, ngày 13.12, chính quyền TP. Phú Quốc và Ban cưỡng chế tiến hành kiểm tra khu vực dự kiến cưỡng chế, làm việc với chủ 2 căn biệt thự là ông Phạm Văn B (ngụ TP. Hồ Chí Minh) và ông Phạm Văn C. (ngụ TP Hồ Chí Minh).

Thửa đất do ông Phạm Văn B. đang sử dụng có diện tích 921m2. Hiện ông B. đã xây dựng một công trình nhà ở có diện tích 171m2, kết cấu móng, cột, đà kiềng bê tông cốt thép, tường xây gạch, mái lợp ngói, nền lót gạch men. Tường rào gạch xây xung quanh thửa đất, trên đất có một số cây trồng.

TP Phú Quốc: Hai hộ dân tự nguyện tháo dỡ biệt thự xây trên đất nhà nước quản lý
Hộ ông Phạm Văn C. đập xong căn biệt thự, trả lại diện tích đất cho nhà nước

Thửa đất do ông Phạm Văn C. có diện tích 512,1m2; ông C. đã xây một biệt thự trên diện tích 134,4m2, kết cấu nền móng bê tông cốt thép, vách tường, nền lót gạch men, mái lợp ngói.

Tại buổi kiểm tra, ông Phạm Văn C. và ông Phạm Văn B. đã cam kết với Ban cưỡng chế tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm.

Đến sáng 15.12, Ban cưỡng chế cùng lực lượng chức năng TP Phú Quốc đến khu vực cưỡng chế thì ông B. và ông C. đang thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm như cam kết hôm 13.12.

Được biết, đây là 2 trong số 79 căn biệt thự xây dựng không phép trong khu đất 18,9ha đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn xã Dương Tơ.

TP Phú Quốc: Hai hộ dân tự nguyện tháo dỡ biệt thự xây trên đất nhà nước quản lý
Từ khi ngành chức năng ra thông báo, nhiều chủ căn biệt thự tự nguyện tháo dỡ, trả lại đất cho nhà nước

Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt tạiTP Phú Quốc Lê Quốc Anh cho biết, thời gian tới, sau khi hoàn thành công tác pháp lý, tổ công tác sẽ tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế thêm 9 căn căn biệt thự.

Như Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh trước đó, 79 căn biệt thự xây dựng "chui" nằm trong khu đất rộng 18,9 ha, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc. Khu đất này trước đây là đất rừng phòng hộ, được UBND tỉnh thu hồi và giao cho UBND xã Dương Tơ quản lý. 

Đến năm 2020-2021, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, những "chủ đất" bán nhau giấy tay mà không hề có giấy tờ gì thể hiện chủ sở hữu đất. Sau đó, tiến hành xây dựng trái phép các căn biệt thự.

TP Phú Quốc: Hai hộ dân tự nguyện tháo dỡ biệt thự xây trên đất nhà nước quản lý
Thời gian tới, lực lượng chức năng TP Phú Quốc sẽ cưỡng chế thêm 9 căn biệt thự khác

Sau khi phát hiện 79 căn biệt thự “mọc” trên đất Nhà nước quản lý, ngày 19.9.2022, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang phối hợp chính quyền địa phương và cơ sở tiến hành kiểm tra, lập biên bản việc xây dựng trái phép đối với 79 căn biệt thự.

Ngày 9.11.2022, Chính quyền địa phương phối hợp ngành chức năng tỉnh Kiên Giang tổ chức cưỡng chế, phá dỡ 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép. Đến ngày 7.3.2023, có 7 chủ căn biệt thự xây dựng trái phép tự nguyện tháo dỡ.

Ngày 18.9.2023, lực lượng chức năng TP Phú Quốc tiến hành cưỡng chế thêm 14 căn biệt thự.

Nguyễn Hành
#