Kiểm toán Nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố

Chiều 11.1, tại TP. Hồ Chí Minh, đã diễn ra Hội nghị ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Tây Ninh, Long An. Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn dự Hội nghị.

Kiểm toán Nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố -0
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị

Cùng dự có Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Tây Ninh, Long An.

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố; đồng thời, thống nhất phương hướng, đề xuất giải pháp thực hiện công tác phối hợp tốt hơn trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại Hội nghị, những năm qua, KTNN và Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố đã tăng cường phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch kiểm toán; thực hiện kiểm toán; thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương; giám sát hoạt động của đoàn kiểm toán và kiểm toán viên nhà nước; xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật. Hoạt động phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác của mỗi bên.

Đáng lưu ý, từ năm 2022, KTNN khu vực IV đã kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương hằng năm kịp thời để HĐND có căn cứ phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã tư vấn và góp phần giúp HĐND các tỉnh, thành phố hoàn thiện hơn công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN).

Kiểm toán Nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố -0
Các đại biểu dự hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao công tác phối hợp giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố; đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của KTNN đối với công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên và nâng cao hiệu quả hiệu lực trong hoạt động phối hợp giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã điểm lại một số kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Theo đó, năm 2023, KTNN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm toán. Nhiều cuộc kiểm toán, nhiều chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng, được dư luận xã hội quan tâm và đánh giá cao như kiểm toán 3 chương trình mục tiêu quốc gia, kiểm toán các chương trình, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Kiểm toán Nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố -0
Kiểm toán Nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố -0
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung và đại diện Lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố đã ký Quy chế phối hợp công tác

Tổng hợp kết quả kiểm toán đến ngày 18.12.2023 đối với 173 báo cáo kiểm toán đã phát hành, KTNN kiến nghị xử lý 30.245 tỷ đồng, trong đó kiến nghị tăng thu NSNN 4.099,1 tỷ đồng, giảm chi NSNN 7.392,5 tỷ đồng; kiến nghị khác 18.753,4 tỷ đồng. Đồng thời, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc hủy bỏ một số nội dung không phù hợp 133 văn bản.

Đặc biệt, năm 2023, chất lượng ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024 được nâng lên rõ rệt, được đại biểu Quốc hội đánh giá cao

KTNN đôn đốc quyết liệt, thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Lần đầu tiên, KTNN giải trình trước Ủy ban Tài chính và Ngân sách về thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán từ năm 2021 trở về trước, qua đó xác định rõ nguyên nhân chưa thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, đồng thời rút kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực kiến nghị kiểm toán trong thời gian tới.

Năm qua, KTNN đã tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ giám sát tối cao của Quốc hội. Báo cáo của KTNN là báo cáo đầu vào cho các báo cáo giám sát của Quốc hội.

Để có được những thành tựu đó, bên cạnh vai trò quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như Lãnh đạo và kiểm toán viên của KTNN qua các thời kỳ, còn phải kể đến sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ngành; HĐND, UBND và các cơ quan ban ngành của các địa phương, trong đó có TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Long An” – Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.  

Kiểm toán Nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố -0
Toàn cảnh hội nghị

Trên cơ sở ý kiến phát biểu đại diện lãnh đạo HĐND, UBND các tỉnh, thành phố, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh, KTNN và 4 tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ trong xây dựng kế hoạch kiểm toán với tinh thần gọn nhưng chất lượng. Năm 2024, Kế hoạch kiểm toán của KTNN sẽ được triển khai với 121 nhiệm vụ, giảm 8 nhiệm vụ so với 2023. KTNN tập trung kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2023; đồng thời tập trung thực hiện một số chuyên đề quan trọng như kiểm toán chuyên đề về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công. KTNN cần xây dựng phương án kiểm toán chi tiết với tinh thần “gọn nhưng chất lượng”.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng nhấn mạnh công tác phối hợp giữa KTNN và 4 tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm toán.

Đặc biệt, các địa phương cần giám sát chặt chẽ hoạt động của đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước trên địa bàn, Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Đồng thời, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh KTNN và 4 tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, đặc biệt là hướng dẫn xử lý các kết luận, kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng; việc hoàn thiện chức năng giám sát của cơ quan dân cử và nâng cao kiến thức tài chính công, tài sản công.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Lãnh đạo KTNN và đại diện Lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố đã ký Quy chế phối hợp công tác.

Nhân dịp này, Lãnh đạo KTNN đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN” cho các Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND; các Sở, ngành đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN.

Kinh tế

Shopee có tên trong danh sách chậm đóng BHXH tính đến hết tháng 1.2025
Doanh nghiệp

Shopee có tên trong danh sách chậm đóng BHXH tính đến hết tháng 1.2025

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội vừa công bố danh sách các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) từ một tháng trở lên. Danh sách này được tổng hợp đến ngày 31.1.2025, với dữ liệu cập nhật vào ngày 5.2.2025.

Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp
Doanh nghiệp

Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

Quản lý rủi ro là vấn đề lớn đối với người điều hành hay quản lý doanh nghiệp. ISO 31000 hỗ trợ cho lãnh đạo, người chịu trách nhiệm quản lý rủi ro trong doanh nghiệp, những người đánh giá điều hành một tổ chức trong việc quản lý rủi ro.

SHB chốt quyền trả cổ tức, ‘phát lộc’ đầu năm tới cổ đông
Thị trường

SHB chốt quyền trả cổ tức, ‘phát lộc’ đầu năm tới cổ đông

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11%. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên 40.658 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế TOP 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống. Việc liên tục tăng vốn điều lệ có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng, tăng khả năng cạnh tranh của SHB trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và đặc biệt đáp ứng các lợi ích kỳ vọng của cổ đông.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp
Kinh tế

Tăng trưởng GDP trên 8% không phải là giấc mơ xa vời

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị HDBank Nguyễn Thị Phương Thảo, Chính phủ đang đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% trong năm 2025, ổn định vĩ mô, và thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới hai con số từ năm 2026 khởi đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là biểu tượng của ý chí, của khát vọng Việt Nam vươn tầm quốc gia kinh tế, cực tăng trưởng mới của khu vực.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh
Kinh tế

Có lợi ích, có niềm tin, người dân sẽ sẵn sàng đầu tư

Có cơ chế, chính sách huy động nguồn lực nhàn rỗi trong dân cư (vàng, ngoại tệ) là một trong những giải pháp Chính phủ nêu tại Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên. Ủng hộ giải pháp này, PGS.TS. ĐINH TRỌNG THỊNH, chuyên gia kinh tế, nhấn mạnh: Quan trọng là cơ chế, chính sách phải tạo ra lợi ích và bảo đảm quyền lợi cho người dân, để họ tin tưởng, dám bỏ tiền ra để đầu tư.

Thị trường bất động sản 2025
Bất động sản

"Tìm giá nhà tầm 50 triệu đồng/m2 rất khó, rất hiếm"

Năm 2023 - 2024 do thiếu nguồn cung nên giá nhà tăng, tăng rất cao, thậm chí cao đột biến. Nếu giá cao như hiện nay thì người lao động rất khó để tìm được nhà ở. Bây giờ người lao động đi tìm giá nhà tầm 50 triệu/m2 rất khó, rất hiếm, ông Lê Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nói.

BAC A BANK tung combo ưu đãi giảm phí và lãi vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thị trường

BAC A BANK tung combo ưu đãi giảm phí và lãi vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Với mục tiêu hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong việc tiếp cận các sản phẩm dịch vụ tài chính, tối ưu hiệu quả hoạt động và tập trung phát triển kinh doanh, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai Chương trình ưu đãi “Phí giảm ngay - Lãi trao tay” với mức ưu đãi giảm đến 50% nhiều loại phí cùng mức giảm lãi suất vay hấp dẫn.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đại An trúng gói thầu hơn 13 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách hơn 5 triệu đồng
Tài chính

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đại An trúng gói thầu hơn 13 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách hơn 5 triệu đồng

Vài năm trở lại đây, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đại An là nhà thầu thường xuyên trúng hàng loạt các gói thầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, nhiều gói thầu của doanh nghiệp này có kết quả tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức thấp.

Ảnh
Kinh tế

Quyết sách của Quốc hội sẽ tạo xung lực cho phát triển

Sáng nay, Quốc hội khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Chín để xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trọng tâm là phục vụ việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Đại diện doanh nghiệp bày tỏ tin tưởng, Kỳ họp sẽ làm chuyển động toàn bộ nền kinh tế theo hướng tích cực, sẽ tạo ra xung lực để thúc đẩy đất nước phát triển.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: "Tăng trưởng GDP trên 8% không phải là giấc mơ xa vời"
Doanh nghiệp

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: "Tăng trưởng GDP trên 8% không phải là giấc mơ xa vời"

Theo lãnh đạo HDBank, Chính phủ đã tiên phong, các doanh nghiệp sẵn sàng đổi mới, các ngân hàng cũng sẵn sàng đồng hành. Để thúc đẩy tăng trưởng, lãnh đạo HDBank cũng đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ tại Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại sáng 11.2.

VPBank tặng loa thông báo số dư - Giải pháp quản lý tài chính hiện đại cho hộ kinh doanh
Thị trường

VPBank tặng loa thông báo số dư - Giải pháp quản lý tài chính hiện đại cho hộ kinh doanh

Nhằm hỗ trợ các chủ kinh doanh cá thể tối ưu nguồn lực, bứt phá phát triển, VPBank ra mắt gói giải pháp tài chính thông minh Biz Prime, với ưu đãi tặng loa thông báo biến động số dư miễn phí, giúp xác nhận giao dịch ngay lập tức, hạn chế rủi ro và nâng cao trải nghiệm thanh toán.

PNJ: Doanh thu quý cuối năm 2024 giảm, vẫn ‘kẹt’ hơn 395 tỷ đồng dự phòng khoản đầu tư vào Ngân hàng TMCP Đông Á
Tài chính

PNJ: Doanh thu quý cuối năm 2024 giảm, vẫn ‘kẹt’ hơn 395 tỷ đồng dự phòng khoản đầu tư vào Ngân hàng TMCP Đông Á

PNJ nắm giữ hơn 38 triệu cổ phiếu EAB tương ứng tỷ lệ sở hữu là 7,69%. Đối với khoản đầu tư này, PNJ đã dự phòng toàn bộ với số tiền hơn 395 tỷ đồng. Tại ngày 31.12.2024, Ngân hàng TMCP Đông Á vẫn trong diện kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước và cổ phiếu EAB không được phép chuyển nhượng.