Sức khỏe

Kích hoạt “báo động đỏ” xuyên đêm, cứu sống nam bệnh nhân bị đâm thủng tim

Mạnh Hưng 17/09/2025 09:48

Nam bệnh nhân 33 tuổi bị đâm xuyên tim, rơi vào sốc mất máu nguy kịch. Nhờ được kích hoạt “báo động đỏ” và phẫu thuật khẩn cấp trong đêm, người bệnh đã thoát khỏi tử thần trong gang tấc.

Bệnh nhân S.V.T (33 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, Quảng Ninh) bị đâm vào khoang liên sườn 5 cạnh ức trái, vết thương dài khoảng 1cm. Khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, người bệnh trong tình trạng sốc mất máu, lơ mơ, mạch yếu.

Tại đây, ê-kíp khẩn trương đặt ống thở, hồi sức ban đầu, sau đó hội chẩn và chuyển thẳng lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nơi có chuyên khoa sâu về tim mạch.

Nhận định đây là ca sốc mất máu do vết thương thấu tim đặc biệt nguy kịch, Ban Giám đốc bệnh viện đã trực tiếp chỉ đạo và khẩn trương kích hoạt “báo động đỏ” liên viện.

Các ê-kíp ngoại tim mạch - lồng ngực, gây mê hồi sức, tim phổi nhân tạo được huy động, phòng mổ tim, trang thiết bị và máu dự trữ sẵn sàng. Bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ, vừa hồi sức vừa tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

z7016468120793_d88b4efed80380d1393b78a98d77a021.jpg
Ê- kíp mổ mở ngực kiểm tra vết thương tim. Ảnh: BVCC

Ê-kíp phẫu thuật gồm Bs.CKI Bùi Văn Dũng - Phó khoa Ngoại, bác sĩ Ngô Xuân Ban, cùng Ths.Bs Ngô Văn Tuấn phụ trách tim phổi nhân tạo và ê-kíp gây mê do bác sĩ Phạm Văn Hiệu thực hiện. Bệnh nhân được thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể hỗ trợ phẫu thuật viên xử trí tổn thương.

Khi mở xương ức, bác sĩ phát hiện vết thương xuyên thủng màng tim vào thất phải dài khoảng 1cm đang rỉ máu, khoang màng tim chứa khoảng 250ml máu cục và máu loãng. Ê-kíp đã khâu phục hồi thất phải, cầm máu và đặt dẫn lưu màng ngoài tim.

Sau gần 4 giờ căng thẳng, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, tiếp tục được theo dõi tích cực tại phòng Hậu phẫu.

z7017910032406_784fcd0070ee8bdee9c203ec42dfe97e.jpg
Bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe hồi phục tốt, đã ngồi dậy được. Ảnh: BVCC

Bs.CKI Bùi Văn Dũng - Phó khoa Ngoại, người trực tiếp tham gia phẫu thuật cho biết: "Đây là ca bệnh đặc biệt nguy kịch. Vết thương chỉ dài 1cm nhưng xuyên thủng thất phải, khiến bệnh nhân sốc mất máu, nguy cơ tử vong cực cao. Nhiều trường hợp tương tự thường ngừng tim ngay tại hiện trường hoặc trên đường cấp cứu. May mắn là bệnh nhân được tuyến dưới xử trí ban đầu đúng cách và chuyển viện kịp thời. Ê-kíp đã thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể trước khi mở xương ức, vừa hồi sức vừa phẫu thuật nên ca mổ diễn ra an toàn".

Các bác sĩ nhấn mạnh, với chấn thương tim, thời gian là yếu tố quyết định, mỗi phút trôi qua đều mang tính sống còn. Sự chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc, việc kích hoạt báo động đỏ và phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp ngoại, gây mê, hồi sức, tim phổi nhân tạo đã giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Đặc biệt, vết thương tim là loại chấn thương có tỷ lệ tử vong rất cao, chỉ những cơ sở có khả năng phẫu thuật tim hở, đầy đủ trang thiết bị cùng đội ngũ được đào tạo chuyên sâu mới có thể thực hiện ca mổ.

Trường hợp cứu sống bệnh nhân T. trong gang tấc thể hiện năng lực chuyên môn vững vàng và tinh thần sẵn sàng ứng phó khẩn cấp của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Kích hoạt “báo động đỏ” xuyên đêm, cứu sống nam bệnh nhân bị đâm thủng tim
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO