Giáo dục

Kì thi Đại học Hàn Quốc: Khi cơn ác mộng bắt đầu từ những năm đầu đời

Hồng Nhung 15/05/2025 14:50

Kỳ thi Đại học ở Hàn Quốc được đánh giá như một “đấu trường" khốc liệt, nơi các thí sinh phải cạnh tranh để giành lấy tấm vé vàng mở ra cánh cửa tương lai. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, các em đã phải sẵn sàng tâm lý ngay từ những năm đầu tiên cắp sách đến trường.

Ngày thứ Năm trong tuần thứ ba của tháng 11 hàng năm là một ngày đặc biệt ở Hàn Quốc: ngày mà các sân bay, công trường xây dựng, trung tâm huấn luyện quân sự ngừng hoạt động; thị trường chứng khoán, ngân hàng và các cửa hàng trên cả nước mở cửa muộn.

Ngày này diễn ra một sự kiện đặc biệt quan trọng, mọi sự chú ý và ưu tiên đều dồn vào các sỹ tử: ngày thi Suneung (Đại học) trên cả nước.

Ảnh chụp màn hình 2025-05-14 151027
Kỳ thi Suneung (Đại học) là kỳ thi quan trọng nhất ở Hàn Quốc. Ảnh:Yonhap

Suneung – Kỳ thi khốc liệt

Kỳ thi Suneung diễn ra từ đúng 8:40 sáng đến 5:45 chiều, một cuộc “chạy marathon” kéo dài 9 tiếng. Các em sẽ phải hoàn thành các bài thi môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh, lịch sử, các môn phụ và một môn ngoại ngữ tùy chọn.

Ảnh chụp màn hình 2025-05-14 150006
Học sinh Hàn Quốc phải trải qua một kỳ thi căng thẳng kéo dài 9 tiếng. Ảnh: Getty Image

Nghe có vẻ như một ngày thi hết sức bình thường như ở các quốc gia khác, nhưng thực tế, đằng sau kỳ thi là nhiều năm các em và cả gia đình phải lên kế hoạch trước và vô số giờ học thêm ngoài giờ học chính. Học sinh Hàn Quốc sẽ không thể được điểm cao và được các trường Đại học chấp nhận nếu chỉ theo học chương trình ở trường.

“Đề thi luôn có tính sàng lọc rất cao, tôi thậm chí từng nghĩ những người ra đề dường như muốn đánh trượt tất cả, rất khó!” - em Yoobin Nam, một học sinh cuối cấp THPT Hàn Quốc đang chuẩn bị tham gia kỳ thi Đại học năm nay cho biết.

Ảnh chụp màn hình 2025-05-14 150558
Học sinh Hàn Quốc sẽ không thể được điểm cao và được các trường Đại học chấp nhận nếu chỉ theo học chương trình ở trường.

Suneung được tạo ra để phân biệt những người đứng đầu và ở phía sau. Bài kiểm tra được đưa ra theo tiêu chí “gần như không thể đạt được điểm tối đa”. Năm 2018, chỉ có 9 trong số 500.000 thí sinh dự thi đạt được điểm tuyệt đối, tỉ lệ 0,0018% - cho thấy mức độ đặc biệt khắc nghiệt của kỳ thi này.

12 năm chuẩn bị

Ở một quốc gia nơi giáo dục được coi là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của cuộc sống như Hàn Quốc, trẻ em đã được rèn giũa nghiêm ngặt về tầm quan trọng của việc học và kỳ thi Đại học, ngay từ khi còn học tiểu học và THCS.

“Đối với chúng em, Suneung là cánh cổng rất quan trọng dẫn đến tương lai. Ở Hàn Quốc, việc vào Đại học rất quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng em dành 12 năm để chuẩn bị cho một ngày này”, em Ko Eun-suh, 18 tuổi chia sẻ.

Ảnh chụp màn hình 2025-05-14 150226
Em Ko Eun-suh đã chuẩn bị cho con đường vào Đại học ngay từ những năm học tiểu học.

Mang theo nhiều kì vọng từ gia đình ngay từ khi còn nhỏ, các em bắt đầu cắp sách đến trường, chuẩn bị cho kỳ thi này trước nhiều năm. Một ngày của các em thường sẽ là thời gian tự học vào buổi sáng, học chính khóa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, học thêm cho đến 10 giờ tối và tiếp tục về nhà tự học cho đến giờ đi ngủ. Một vòng tuần hoàn được lặp lại không có lúc nghỉ ngơi cứ như vậy cho đi khi ngày thi đến!

Một phần quan trọng trong cuộc sống của học sinh Hàn Quốc liên quan đến “Hagwon” - hay các Học viện giáo dục tư nhân. Theo thống kê, các gia đình Hàn Quốc chi hơn 18 nghìn tỷ Won (15 tỷ USD) cho giáo dục tư nhân hàng năm, gấp 3 lần mức chi tiêu trung bình của cả nước và là mức cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Có gần 100.000 Học viện giáo dục tư nhân trên cả nước, với hơn 80% học sinh tiểu học và trung học theo học 6 buổi/tuần.

Ảnh chụp màn hình 2025-05-14 150346
Ngay cả khi mới 4 tuổi, hầu hết trẻ em Hàn Quốc đã đều phải đến trường luyện thi. Ảnh: Getty

Ngoài việc học ở trường, ở Học viện giáo dục tư nhân và ở nhà, học sinh Hàn Quốc cũng phải làm quen với việc đối mặt với rất nhiều kỳ thi. Trong khi các bài kiểm tra sẽ rèn giũa cho các em khả năng làm bài và sự nhạy bén về thời gian, các em cũng phải thích nghi với không khí thi cử và môi trường đầy cạnh tranh trong thời gian thi thử này.

Thiếu ngủ, không có thời gian nghỉ ngơi giải trí, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng; nỗi lo sợ điểm số, thua thiệt bạn bè cứ bám lấy các em mỗi bước đi đến trường.

Cánh cửa mở tương lai?

Với kỳ thi được tổ chức để xét tuyển vào Đại học, điểm số cao đồng nghĩa với cơ hội được nhận vào một trường đại học danh tiếng hơn. Trong khi thị trường việc làm ngày càng hạn chế, theo học các trường Đại học chính là yếu tố quyết định khả năng tìm được việc sau khi ra trường của sinh viên.

Vì vậy, kỳ thi Suneung được coi là kỳ thi quyết định tương lai của bất cứ một học sinh nào.

Ảnh chụp màn hình 2025-05-14 150453
Trong ngày thi Đại học, khi các sĩ tử tập trung làm bài thi, các bậc phụ huynh thường tìm đến các đền chùa gần điểm thi để cầu nguyện cho con đạt được kết quả tốt. Ảnh: Getty Image
Ảnh chụp màn hình 2025-05-14 150833
Đối với học sinh đi muộn, cảnh sát địa phương trực sẵn, cung cấp dịch vụ taxi. Cả nước tập trung vào kỳ thi để đảm bảo học sinh có thể thi cử tốt nhất.

Với ý nghĩa như vậy, áp lực, căng thẳng là điều học sinh Hàn Quốc phải đối mặt hàng ngày, đặc biệt là gần đến ngày thi. Không phải ngẫu nhiên mà tự tử hiện là nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với những người trong độ tuổi từ 10 đến 30 ở Hàn Quốc.

Những giờ học và học không ngừng nghỉ, áp lực quá lớn từ cha mẹ và người thân cùng các tiêu chuẩn của xã hội đều góp phần gây áp lực quá mức lên thế hệ trẻ ở quốc gia này.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Kì thi Đại học Hàn Quốc: Khi cơn ác mộng bắt đầu từ những năm đầu đời
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO